Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Các nhà hoạt động kêu gọi thêm hỗ trợ cho nạn nhân hóa chất da cam ở Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bắt tay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear trong lễ khởi động dự án đầu tiên để  dọn sạch chất dioxin ở phi trường Đà Nẵng, ngày 9/8/2012
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bắt tay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear trong lễ khởi động dự án đầu tiên để dọn sạch chất dioxin ở phi trường Đà Nẵng, ngày 9/8/2012
CỠ CHỮ - +
Tác nhân cam: Hỗn hợp các chất khai quang quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng ở Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1971

  • Hàng triệu lít đã được rải xuống để tiêu hủy chỗ trú ẩn của địch.

  • Chất dioxin TCDD là một phó sản của quá trình sản xuất Tác nhân Cam và được phân loại là một hóa chất độc đối với con người.

  • Tác nhân Cam khô nhanh sau khi được rải xuống.

  • Chất này tan trong vòng vài tiếng đến vài ngày nếu không bám vào đất, khi bị phơi ra nắng và không còn gây tác hại nữa.

  • Tên gọi “Tác nhân Cam” xuất phát từ những vạch màu cam kẻ trên các thùng chứa hóa chất này.

(Nguồn: Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ)
Hoa Kỳ và Bộ quốc phòng Việt Nam đã khởi động dự án đầu tiên để dọn sạch chất  dioxin ở phi trường Đà Nẵng còn sót lại tại từ thời chiến tranh. Nhiều người hoan nghênh diễn tiến này, nhưng một số người nói rằng sự giúp đỡ cho những nạn nhân của hóa chất da cam quá ít và quá trễ. Từ Hà Nội, thông tín viên Mariane Brown của đài VOA gởi về bài tường thuật sau đây.

Hoa Kỳ hôm thứ năm khởi động một dự án để dọn sạch đất và trầm tích bị nhiễm dioxin ở mức cao tại một nơi ở miền trung Việt Nam từng là một căn cứ không quân Mỹ.

Trong thời chiến tranh Việt Nam, phi trường Đà Nẵng được dùng để tồn trữ Hóa Chất Da Cam, một loại thuốc diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã rải để khai quang những nơi trốn núp của các binh sĩ Bắc Việt và du kích quân Cộng Sản.

Chất độc, được cho là gây ra nhiều chứng bệnh và những khuyết tật bẩm sinh, tiếp tục là một chứng tích đau buồn của cuộc chiến. Đại sứ Mỹ David Shear phát biểu như sau tại buổi lễ ở Đà Nẵng.

Đại sứ Shear nói: "Chất dioxin trong đất ở đây là một di sản của quá khứ đau buồn mà chúng ta cùng chia sẻ, nhưng dự án chúng ta tiến hành hôm nay cùng với Việt Nam là một dấu hiệu, như Ngoại trưởng Clinton đã nói, là dấu hiệu của tương lai đầy hy vọng mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng."

Đà Nẵng là 'điểm nóng dioxin' hàng đầu trong 28 điểm nóng ở Việt NamĐà Nẵng là 'điểm nóng dioxin' hàng đầu trong 28 điểm nóng ở Việt Nam
x
Đà Nẵng là 'điểm nóng dioxin' hàng đầu trong 28 điểm nóng ở Việt Nam
Đà Nẵng là 'điểm nóng dioxin' hàng đầu trong 28 điểm nóng ở Việt Nam
Đà Nẵng là “điểm nóng dioxin” hàng đầu trong 28 điểm nóng ở Việt Nam. Dự án với kinh phí 43 triệu đô la này sẽ đào xới và dọn sạch 73.000 mét khối đất và trầm tích xung quanh phi trường. Đại sứ quán Mỹ nói rằng sau khi được dọn sạch số đất sẽ an toàn để sử dụng vào năm 2016.

Đại sứ Shear cho biết: "Quá trình này dùng sức nóng để phân hủy dioxin trong đất bị ô nhiễm và làm cho đất đạt các tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam và Hoa Kỳ cho những người dân sinh sống và làm việc tại khu vực này."

Một số người tán dương dự án này như một bước ngoặt cho cả hai chính phủ sau nhiều năm tranh cãi với nhau.

Chất dioxin trong đất ở đây là một di sản của quá khứ đau buồn mà chúng ta cùng chia sẻ, nhưng dự án chúng ta tiến hành hôm nay là một dấu hiệu của tương lai đầy hy vọng mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng...
Thuốc khai quang này đã phá hủy cây cối trên hàng triệu mẫu đất và được cho là nguyên do gây ra nhiều chứng bệnh như tiểu đường, ung thư và dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, Washington không nhận trách nhiệm đối với những vấn đề sức khỏe do hóa chất này gây ra.

Trong 13 năm qua, Hoa Kỳ đã cung cấp 54 triệu đô la để giúp người khuyết tật ở Việt Nam, nhưng không dành riêng cho những vấn đề sức khỏe dính líu tới Hóa Chất Da Cam.

Ông Mai Thế Chính là người đứng đầu ban thông tin của Hiệp hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, gọi tắt là VAVA. Ông nghĩ rằng những gì mà Washington đã làm là chưa đủ.

Ông Chính nói: "Tôi thấy rằng phía Mỹ chưa làm đủ. Bởi vì về việc thanh lý điểm nóng họ mới đang làm ở Đà Nẵng, còn rất nhiều điểm nóng khác. Nhưng điều quan trọng là 3 triệu người Việt Nam nạn nhân chất độc da cam đang sống cuộc sống rất khổ sở: bệnh tật, đói nghèo."

Một số viện mồ côi ở Việt Nam đã nhận nuôi nhiều trẻ em tàn tật để cố ý nêu bật điều mà phía Việt Nam nói có ít nhất 300,000 trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh vì ảnh hưởng của chất da cam.

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự phô nhiễm với hóa chất này gây ra các chứng bệnh ung thư và những dị tật bẩm sinhNhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự phô nhiễm với hóa chất này gây ra các chứng bệnh ung thư và những dị tật bẩm sinh
x
Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự phô nhiễm với hóa chất này gây ra các chứng bệnh ung thư và những dị tật bẩm sinh
Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự phô nhiễm với hóa chất này gây ra các chứng bệnh ung thư và những dị tật bẩm sinh
Làng Hòa Bình Thanh Xuân ở ngoại ô Hà Nội là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em như vậy. Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết nguồn tài trợ của trung tâm này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Bà Phương nói: "Cuộc sống của các cháu là nạn nhân của chất độc da cam ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì cũng trong bối cảnh chung của suy thoái kinh tế của cả thế giới, mà Việt Nam còn là một trong những nước đang phát triển mà nạn nhân của chất độc da cam còn rất nhiều. Hơn thế nữa, vì những đối tượng cần trợ cấp của Việt Nam vẫn còn rất nhiều. Chính vì vậy mà có lẽ họ đang gặp rất nhiều khó khăn, trông chờ sự giúp đỡ của những người có lương tri trên thế giới."

Bà Phương cũng cho biết trung tâm bà nhận được sự giúp đỡ của một số cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, trong đó có một số người mà bản thân họ đã phơi nhiễm với chất da cam và con cái họ bị khuyết tật bẩm sinh.

Theo ước tính của Nhóm Đối thoại Việt-Mỹ về Hóa Chất Da Cam/Dioxin, cần có khoảng 450 triệu đô la để hoàn tất việc dọn sạch các điểm nóng và cung cấp sự chăm sóc và giáo dục cùng với cơ hội kinh tế cho những người bị ảnh hưởng. Một số nhà quan sát nói rằng dự án dọn sạch dioxin ở Đà Nẵng là một bước nhỏ nhưng vô cùng quan trọng để góp phần chữa lành vết thương chiến tranh, gần 40 năm sau khi cuộc chiến chấm dứt.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Việt từ: Canada
11.08.2012 12:11
kính thưa các bạn quý đọc giả đài VOA
nhân dịp này cho tôi nói lên vài ý kiến của mình
1)đối với các ông bạn dân chủ(thời 1x,1.5x,2x...), tôi thiết nghĩ các ông nên phân biệc đâu cần phải lên án đâu cần phải xây dựng, đây là 1 công trình có ý tưởng tốt đẹp mà Mỹ đã làm sau chiến tranh, nếu các ông, bạn còn nhớ họ đã làm những gì để giúp Nhật sau khi 2 trái bom nguyên tử. cho nên tôi nghĩ Mỹ làm việc này 1 phần nhỏ là chính trị phần lớn là lòng từ thiện. các ông bạn nên nhìn lại, con cháu các ông trong đó có tôi được hưởng rất nhiều thứ mà lớp trẻ VN trong nước không có, con cháu chúng ta ở hải ngoại được cuộc sống tốt ăn học cao và tiến thân,đương nhiên ở đâu cũng có giàu và nghèo nhưng dù cho nghèo (nhiều g/đ cho là khó khăn mà con cái bị bệnh béo phì đồ chơi, quần áo,giày thì ngập cả closet) đi nữa cũng còn tốt hơn những người trong nước rất nhiều. cho nên các ông nên nghĩ lại các nạn nhân sau chiến tranh đa số là dân lành vô tội
2)đối với các ông theo cs, các ông đừng lợi dụng cơ hội này mà lấy tiền của nạn nhân 1 cách vô đạo đức như vậy. hy vọng các ông biết lo cho dân hơn bằng hành động chứ không phải bằng cái mồm hô hào cho lớn.

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
10.08.2012 11:12
Cho đến hôm nay hóa chất của CSTQ còn nhiều và độc hại gấp ngàn lần hóa chất da cam mà có nghe ai nói gì đâu.
Đúng là mù lòa mà khi nào cũng khăng khăng đòi dắt kẻ sáng mắt.

bởi: Khách quan từ: MS
10.08.2012 08:57
Trước năm 1990, tất cả các máy biến thế của Việt Nam đều nhập từ Trung Quốc, Liên Xô cũ, là loại máy sử dụng dầu PCB. Sau năm 90, Việt Nam đã ngừng nhập loại máy trên, nhưng các kho chứa dầu cũ vẫn còn và đến nay vẫn chưa có phương pháp chuẩn để xử lý. Tại nhiều kho, do thiếu hiểu biết, cán bộ quản lý đã cho dân sử dụng. Khi bị đốt cháy, loại dầu này phát tán chất độc. PCBs là những một trong số nhiều chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất.

Từ những năm 40 của thế kỷ trước, Việt Nam cũng đã nhập khẩu khoảng từ 27.000 đến 30.000 tấn PCB từ Nga, Trung Quốc và Rumani, chủ yếu làm chất cách điện trong biến thế....

PCB dễ bị oxy hóa tạo thành các hợp chất vô cùng độc hại khác như Dioxin ...

http://www.scribd.com/doc/80213194/PCB

. Trên thế giới, PCB đã bị cấm sản xuất từ năm 1970. Đối với nước ta, theo lộ trình phải đến năm 2028 mới có thể loại bỏ hoàn toàn chất này ra khỏi cuộc sống. EVN hiện đang quản lý hơn 60% tổng lượng PCB tại VN....

Trên thế giới, chi phí xử lý mỗi tấn dầu nhiễm PCB tốn kém từ 3.000-6.000USD. Liệu đây có phải một trong những nguyên nhân lý giải phần nào lý do vì sao 23 đơn vị của EVN âm thầm đẩy các lô chất thải nguy hại ra bên ngoài chứ không mang đi xử lý, tiêu huỷ theo đúng quy định, bất chấp hiểm hoạ đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng ...

http://xangdau.net/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ban-ca-chat-thai-nguy-hai-3175.html

Synopsis on Dioxin and PCBs :

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/81322e2c-e9b6-4003-bb13-995dcd1b68cb

bởi: co vanng từ: nhat ban
10.08.2012 07:37
MY chi ra 43 million dollar la de giup 3million nguoi VN bi nhiem chat diet co ,deco tien mua gao an va de phong khi thieu gao van du song vi nan bien doi khi hau kho luong truoc lam. khong phai la de tra no cho 3 million dvcs dau nhe .

bởi: Hoai từ: Ha Noi
10.08.2012 03:54
Tôi không thích chế độ cộng sản, tôi cũng không ghét chế độ VNCH, tôi chỉ khinh bỉ và tởm lợm một bọn người Việt đang chửi rủa nhau trên trang báo của Hoa kỳ trong khi kẻ thù chính của chúng ta đang xâm chiếm lãnh thổ cha ông ta gây dựng, đau đơn và xấu hổ, thay vì đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc các vị quay ra chửi rủa nhau thì càng làm cho người nước ngoài khinh bỉ và coi thường người Việt. thật ra các vị cũng chẳng làm được gì cho đất nước này. tôi hy vọng các vị hãy quên đi quá khứ, để cùng nhau chống lại kẻ thù của chúng ta đó là Trung Quốc.

bởi: tru bac ho từ: ha noi
10.08.2012 03:34
To lao..da cam ..da gi...chang wa la muøn xin tien vien trø nhan dao ma thoi..40 nam roi...gio day..bay cai tro xin tien vien tro..da cam..da quit..gi nua..dan Vietnam..bi cong san Vietnam dau doc...benh tat..an tap..mat ve sinh..o-nhiem..tu thuc pham Trung quoc..de sinh ra benh tat.an dø..ban,,sinh benh di truyen..do thua da cam ..da quit..dan Vietnam benh da cam het roi aaaa..khai benh het di..de xin tien...vien trø,,,,heaaaa..an tap..dø ban..sinh benh...do thua da cam......ca trieu nguoi...tro bip de xin tien..xua waa roi..

bởi: Ngu! Đại La Hắc Khí... từ: Tiểu Vệ Chí Nguy
10.08.2012 02:08
Ngu! Đại La Hắc Khí Tiểu Vệ Diệt Vong...Chiến tranh không tránh khỏi tàn ác với kẻ thù nhưng tàn ác với Quân,Dân cùng đồng chiến tuyến với mình chỉ duy nhất có csVN .Hành động tàn ác đó qua lời tuyên bố đanh thép sặc mùi máu dân Việt ,can tâm đưa đất nước vào âm mưu gian hiểm của Trung cộng. Hồ nói: Dù dãy Trường sơn cháy không còn một ngon cỏ ,chúng ta quyết giải phóng miền nam .Dù Hà Nội bị san bằng bình địa ta cũng quyết hy sinh dến người VN cuối cùng đánh đuổi Mỹ-Ngụy Saigòn .Biết rõ các cánh rừng cữa ngõ vào Nam đã phủ độc da cam ,Hồ và csVN quyết cam tâm đưa Dân quân mình bước vào cửa chết ,băng độc Nam tiến, csVN ép,thúc,lừa gạt Dân quân lẫn trốn,ăn ,ở trên bãi độc lâu ngày .Độc ngấm vào xương tuỷ di hại tiềm ẩn tới đời cháu chắt .Nếu đúng thật sự là nạn nhân Da cam trong cuộc chiến cần được hỗ trợ như nạn nhân bom nguyên tử nhưng trước hết cần đòi công lý từ csVN. Kẻ đồng thủ ác dã man hơn kẻ dụng tâm bỏ trụi lá cây nhưng khốn nạn chúng lại âm mưu đưa nạn nhân , kêu gọi lương tâm nhân loại mặc cả cho chúng chứ nạn nhân Da cam vẫn sống đời tủi hờn , đen tối .

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
10.08.2012 01:54
CPHK làm gì thì làm, chuyện bù đắp cho các thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ở VN phải thực thi trước hết. Nhưng CPHK nên tận tay trao quyền lợi nầy đến tận tay người bị tật nguyền do chất độc da cam gây ra. Không nên tung tiền và giao cho trung gian, tham nhũng mà tiền sẽ vào túi chúng nó, còn nạn nhân thật sự chẳng hưởng được gì. CPVN cũng nên nhìn thấy điều nầy mà nên mở rộng cho các hội đoàn từ thiện bất vụ lợi điều động bố trí điều hành để tiền nầy đến tận tay nạn nhân. Kẻ nào tham nhũng thì sẽ bị chế tài vào tù tất cả.

bởi: hậu sinh từ: đà nẵng VN
10.08.2012 01:22
Cháu còn bé là thế hệ sinh sau năm 1975 .sau cuộc chiến tàn khốc mà cha ông đã để lại chất độc dioxin .nợ LX. TQ sau năm 1975 cháu xin hỏi thế hệ cha ông .tại sao tàn nhẫn với thế hệ chúng cháu như vậy ? tại cha ông không nhường nhịn sống hòa bình với nhau trên tinh thần hiệp định năm 1954 hoặc năm1973 .mà cấu xé giết hại nhau đến như vậy ? để đến ngày nay thế hệ chúng cháu phải hoằng mình gánh chịu nhửng vết thương chiến tranh như ;dị tật :trả nợ . ai là người gây ra chiến tranh .có phải ? Hoa Kỳ .LX.TQ.rồi bây giờ TQ xăm chiếm biển đảo đất liền năm 1979.còn LX mình trả nợ xong rồi mạnh ai nấy lo không lên tiếng bênh vực mình trong vụ biển Ðông.tại sao ???riêng HK thì biết cuối đầu nhận lỗi.khắc phục hậu quả. viện trợ nhân đạo .lên tiếng bênh vực vụ biển Ðông .;giờ đây các anh ;các chú phải biêt suy nghỉ.đừng để con cháu.mình phải oán giận như chúng cháu đây...buồn ơi...là buồn...

bởi: Tội ác Cộng-Sản
10.08.2012 01:14
Nhờ chủ nghĩa, lý thuyết rác rưởi, và bịp bợm mà đảng ru ngủ dân ngu gần thế kỷ để giết hàng triệu người Việt-Nam:
Cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Giải Phóng Miền Nam, Huế Mậu Thân, Đại lộ kinh hoàng, chiến dịch giặc Hồ xâm nhập, tập trung cải tạo 10 ngày, kinh tế mới, đổi $, đào mồ, cuốc mả làm thủy lợi ... !!! Ôi tội ác Cộng-Sản ???
Trả lời

bởi: Le Duy từ: Ben Tre,VN
10.08.2012 19:06
Hay

bởi: Dị Tật Bẩm Sinh từ: Độc-Phẩm Cộng-Sản
10.08.2012 00:42
Đại sứ Shear nói: "Chất dioxin trong đất ở đây là một di sản của quá khứ đau buồn mà chúng ta cùng chia sẻ, nhưng dự án chúng ta tiến hành hôm nay cùng với Việt Nam là một dấu hiệu, như Ngoại trưởng Clinton đã nói, là dấu hiệu của tương lai đầy hy vọng mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng." Cuối cùng, người Mỹ đã chiến thắng trong trận chiến, khi họ trở lại VN để xây dựng những dự án giúp VN sau khi chấm dứt chiến tranh. Người Mỹ đã cùng VN khắc phục hậu quả của chiến tranh, chữa lành những vùng đất nhiễm Dioxin độc hại. Mà trong chiến tranh, bất đắc dĩ họ đã phải sử dụng một loại thuốc diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã rải để khai quang những nơi trốn núp của các binh sĩ Bắc Việt và du kích quân Cộng Sản. Để cứu sống hàng ngàn sinh mạng. Kẻ chiến thắng vinh quang sau khi đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, nay đang đứng nhìn quê hương, Biển đảo, tài nguyên bị đồng chí anh em hữu hảo Rộng-Háng cưỡng chiếm, mồm đảng phải ngậm tăm không dám hé răng. Tài nguyên, trữ lượng dầu hỏa hàng tỷ tỷ Dollars để Trung-Cộng lấy mất, trong khi đó đeo bám Mỹ để ăn vạ đòi bồi thường vì chất độc Da-Cam. Người Mỹ đã làm một hành động của người quân tử, anh hùng, mã thượng. Thế thì đảng Cộng-Sản đã làm gì cho quê hương, nêu không nói là đày đọa nhân dân bằng một chế-độ tham nhũng, du-côn, láo-cá, và lưu-manh bạo-lực, đánh đạp dã man những người yêu nước chống Trung-Cộng xâm lược. Bịt miệng, bỏ tù những Bloggers đấu tranh bằng ngòi bút, bằng bài viết, bằng phê phán ôn hòa, bằng viết báo tố giác, phơi bày, và chỉ trích những bất công trong Xã Hội Cướp Ngày.

bởi: hanh le
09.08.2012 22:31
Người Mỹ như vậy nhân đạo rồi . Nếu họ thù giặc trẻ con, thì tàu cá vc ra khơi họ lén đụng chìm và bỏ tiền đô qua vn bỏ tiền khai boxit, mua đỉa, mua chân trâu chân bò, mướn đất phá hoại kinh tế rồi . 14 đỉnh cao trí tuệ loài người biết rỏ nhưng giả đò da cam da gà kích động người dân quê kém hiểu biết .

bởi: nhat từ: canada
09.08.2012 22:15
cac y kien neu ra buoc toi che do cong san, cac nguoi dung tren noi dau cua nguoi khac de lam chinh tri. vay cac nguoi co xung dang lam chinh tri, doi dan chu, tu do, cong bang xa hoi? chien tranh la vay tai sao My phai co che do doi voi linh My nhiem chat doc da cam, khong de cho ho song kho so nhu the... vi do la chien tranh?
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 19:04
Người ta đặt bẫy ở miền Nam để chống trộm cắp, giết người, các anh chui vào nhà người ta với âm mưu ăn cắp, giết người cướp của, bị sập bẫy, còn than khóc gì nữa hả ?

bởi: Công Lý từ: Hà Nội
09.08.2012 22:14
Đọc những dòng này tôi hiểu vì sao các vị đã thua trong cuộc nội chiến, phải tị nạn. Vì nhân cách các vị có vấn đề, người Việt vốn trọng tình nghĩa, sao các vị có thể vô cảm vậy, trước nỗi đau của đồng bào. Chất đọc da cam do ai rải xuống, để những người dân, người lính 2 bên và con cháu họ bị tàn hại. Tôi không thích thú gì chế độ cs với những sai lầm của họ, nhưng các vị với sự hiểu biết thiển cận, tâm địa hẹp hòi, vô lương tâm là nỗi thất vọng của người Việt. Hãy tỉnh lại đi !
Trả lời

bởi: Việt từ: Canada
10.08.2012 22:58
tôi đồng ý với bạn, các ông bạn dân chủ nên suy nghĩ lại cho những nạn nhân cũng như những em bé bị ảnh hưởng, không thể gì thù mà mất đi lý trí con người, tôi ủng hộ điều kêu gọi này. mong rằng Mỹ sẽ giúp đỡ họ và cũng yêu cầu Mỹ nếu có giúp thì phải trao đến tận tay họ không nên qua trung gian cơ quan đoàn thể, bởi vì qua tay cơ quan trung gian thì..........không được an toàn cho lắm.

bởi: ThanhNgoc từ: TrenDinh TruongSon
09.08.2012 19:42
"Dan Toc cua Que Huong Vietnam gap hai su dai bat hanh: 1/ Cong San VN va 2/ Dioxin"

Thật là bất hạnh cho dân tộc Vietnam là họ phải đương đầu với hai thảm họa kinh khủng cùng một lúc:
1/ Thảm họa triền miên do bọn tàn bạo nhất lịch sử của VN là bọn tàn bạo phản quốc hại dân là bọn vô cùng dã man hiểm độc Cộng Sản Vietnam kia! chúng đem đại thảm họa cho cả dân toc VN xuốt từ khoảng 1940-2012 mà thảm họa của chúng chưa bao giờ ngưng đến tận hôm nay!
2/ Thảm họa thứ nhì của cả dân tộc VN là chất Dioxin gây chết chóc, thuong tật xuốt đời từ đời cha sang dến đời con va đời cháu! Thảm họa do Dioxin do Hoa kỳ đem vào VN để làm rụng lá rừng để lộ diện bọn xâm lược CSVN ở miền bắc VN xâm lăng miền Nam VN! Nếu không có tội ác do bọn xâm lăng CSVN ở miền bắc VN đối với miền Nam VN thì dĩ nhiên sẽ không có Dioxin phải bị xử dụng để làm rụng lá rừng ở miền nam VN!
Do đó, CSVN có thể xem là một nguyên nhân đem đến việc Hoa Kỳ xử dụng thuốc diệt lá rừng để truy lùng bọn lính CSVN núp trong rừng VN!

bởi: Bưởi từ: Biên-hòa
09.08.2012 18:44
Tôi thấy khó hiểu: da cam Mỹ rải ở miền Nam, nhưng tại sao dị tật bẩm sinh lại xảy ra ở Hànội? Tại sao nó không xảy ra ngay tại Đà-nẳng, Sàigòn, hay xa hơn là Phnômpele, Vientiane v.v... Chứng cớ csVN đưa ra không thuyết phục, toàn là chuyện vớ vẩn để kiếm Đô-la bỏ tuí. Làng Hòa bình Thanh xuân ngoại ô Hànội là chứng tích sự báo trả thảm khốc mà tội ác do cáo hồ gây ra cho miền Nam, con cháu phải gánh chịu. "Chạy Trời không khỏi nắng" là vậy.
Trả lời

bởi: chu nguyen chuong từ: VN
10.08.2012 09:46
Tính đến lúc viết comment này thì Bưởi đã học đến lớp mấy rồi mà dốt quá vậy???
Thuốc khai quang( Orange agent,DIOXIN)là một loại chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã rải trên các cánh rừng miền nam Việt Nam, mức độ độc hại của nó thật khủng kiếp, di chứng để lại đến các thế hệ sau của những người bị nhiễm phải( lính Mỹ, lính Cộng hòa, Quân giải phóng, dân thường trong vùng bị phun thuốc). Sự thật, bằng chứng đã phơi bày; đây là một TỘI ÁC GHÊ RỢN mà quân đội Mỹ thời điểm đó không lường hết hậu quả của việc phun thuốc khai quang để diệt Quân du kích, quân giải phóng.
Hiện nay có những cựu chiến binh giải ngũ về sinh sống trên đất Mỹ,Hà Nội , Đà Nẵng, Huế....đã rất đau khổ vì bị nhiễm DIOXIN trong chiến tranh( di chứng sang đến đời con, đời cháu).
Bởi vậy Hoa Kỳ ngày nay phải có trách nhiệm về những lỗi lầm này.
Bưởi là công dân Việt Nam, chắc trình độ nhận thức cũng còn hạn chế, nên mới phát biểu ngu ngơ như vậy nhỉ ???
Kiến thức, sự thật của một vấn đề của quá khứ không quá khó tìm hiểu trên xa lộ thông tin; chỉ có những kẻ dốt mới không biết cách tiếp cận và hiểu đúng đắn một vấn đề.
Tục ngữ Việt Nam: " Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Đừng bao giờ nói, viết những gì mình chưa biết. Ráng học tập thêm, đừng để mọi người đọc thấy Bưởi tưởng là Buồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 12:56
À, té ra là thế! hèn gì sau khi cưỡng chiếm được miền Nam chính quyền CS đã mở các trại tù (mà chúng gọi là trại cải tạo) ngay trên những vùng bị khai quang, bị nhiễm dioxin. Chắc mục đích của bọn chúng là để giết lần mòn những SQ Viên Chức chế độ SG. Bọn bay thử làm một vòng "tham quan" các trại tù đó coi, chỉ cần đi gần gần thôi như vùng Tam Biên, Kà tum (Tây Ninh) xem các trại Cây Cầy A, Cây Cầy B, Suối Nước Trong nó ở đâu. Ấy vậy mà bọn tao sau hơn 5 năm sống trong những đồi trọc bị khai quang đó có sao đâu, tao về lấy vợ đẻ 4 đứa con có bị gì đâu, các con tao cũng thành đạt Cử Nhân, Kỹ Sư, Bác sĩ, Dược Sĩ đó, cháu tao cũng thông minh nhất trường đó! Chúng mày bị nhồi sọ bởi những quân ngu dốt nên mở mồm ra là nói hỗn. Chính bọn CS chúng bay mới là những tai họa cho loài người tiến bộ, thử hỏi xem từ ngày có đảng CS tới nay HCM và bè lũ đã giết bao nhiêu người Việt Nam rồi, hiện nay bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng cũng đang giết bao nhiêu người nữa trong các trại tù khổ sai của chúng! Hãy mở to mắt ra mà nhìn, hãy dùng bộ óc hạt tiêu mà suy luận đừng để bị bịp bợm thì mới là con người, còn không chỉ là loại súc vật thôi. Nghe mày chửi người tên Bưởi tao tức quá nên mới phải viết những dòng không hay như vậy, quân CS man rợ à!
Trả lời

bởi: hoa hong từ: sai gon
10.08.2012 09:10
Sân bay Đà Nẵng là nơi chứa hàng trước khi đem rải. Và nhiều nơi trên đất nước bị rải miền bắc, miền trung, miền nam. Ngày xưa Sài Gòn không rải là vì đây là nơi tổng thống, cơ quan đầu não của chính quyền. Còn ngày nay khi đến những trại mồ côi, nuôi dưỡng trẻ tàn tật thì nơi nào cũng có rất nhiều trẻ là nạn nhân chất độc da cam này(bệnh viện Từ Dũ, trại trẻ mù ở Tây Ninh). Vì bạn chắc chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cuộc sống của những con người là nạn nhân của chất độc, nhựng người cha người mẹ bị nhiễm phải sinh ra con không lành lặng phải sống trong nghèo khổ như thế nào mà còn phải chăm sóc những đứa con của mình không bình thường suốt bao nhiêu năm qua, thì bạn sẽ hiểu những giá trị tiền bạc đó thật sự không là gì so với những bất hạnh, đắng cau, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần mà họ phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Bạn hãy đến nhà những gia đình đó, tận mắt chứng kiến nỗi đau của họ thì bạn sẽ hiểu như thế nào
Trả lời

bởi: Ghet Chien Tranh từ: Ha Noi
10.08.2012 23:25
hahaha...Đọc thấy buồn cười mà buồn.
Tôi ghét chiến tranh. Bất cứ cuộc chiến nào xảy ra , người dân bị gánh chịu nhiều nhất. Tàn dư chiến tranh để lại hậu quả cho dân gánh chịu. Gia đình ly tán, mất mát đau thương mà cho 1 số ít người hưởng lợi. Nói thật. tôi yêu Viêt nam, yêu đất nước Việt nam nhưng chiến tranh với TQ xảy ra tôi do dự ko biết nên cầm súng ra trận hay ko?? Sau cuộc chiến đổi lại những mất mát là gì??? ko phải riêng tôi cảm thấy vậy mà rất nhiều người tôi biết xung quang đều nghĩ vậy. Tôi ko thích chính trị, ko thích sự canh tranh về vấn đề này, chỉ là 1 thưòng dân, hiểu biết thì ít, mấy hôm nay nge thấy TQ cấm cửa khẩu, lo buồn tình hình mất ổn định trước mắt vào đây ngó thử, thấy các bạn Tranh luận 2 chế độ....thấy mà buồn. Ko biết ra sao!!!!
Trả lời

bởi: Hưng từ: Hà Nội
10.08.2012 07:40
Bạn hâm à? Những người đi chiến tranh người ta có thể tới từ bất cứ đâu trên đất nước VN chứ?
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 19:20
KHÔNG CÓ BỘ ĐỘI TAI MIÊN NAM , ĐẢNG TA ĐÃ DẬY NHƯ THẾ CƠ MÀ :

- Người ta dạy cho nó ở ngay những bài hát mẫu giáo rằng thì là: "Nhân dân ta có Đảng cuộc đời nở hoa”, rằng "Bưng bát cơm đầy nhờ có công ơn Đảng ta”…
Lớn lên chút nữa thì: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”.
Còn nếu chúng có thắc mắc tại sao CHA, ANH, CHÚ cùng đi B cả mấy năm trời mà báo, đài vẫn tuyên bố “KHÔNG CÓ CHUYỆN QUÂN ĐỘI MIỀN BẮC XÂM NHẬP MIỀN NAM" và "ĐÂY LÀ DIÊU VU CAO TRẮNG TRỢN" thì…thầy, cô, mẹ, chị chúng chỉ còn biết giải thích: “Đây là chủ trương của Đảng và Nhà Nước”….Còn về chuyện tại sao đánh nhau mà quân ta không thấy có ai chết, cứ đã đi là thắng, trăm trận trăm thắng” ? thì… chẳng còn cách nào giải thích khác hơn là: “nói dối để chiến thắng kẻ thù, nói dối để có lợi cho cách mạng!”….

Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trẻ em, người lớn cứ sống chung với chuyện nói không thành có, nói có thành không…"Đói khổ, thiếu thốn là do Đế Quốc Mỹ”, “hạt bắp, củ mì bổ hơn gạo”, “con nhộng bổ hơn thịt bò”…
Trả lời

bởi: Tiến từ: Canada
10.08.2012 00:37
Trong suốt cuộc chiến cái loa miền bắc thường la to, không hề có quân đội tại miền nam, đa số những nạn nhân da cam đều có gốc miền bắc? chắc tại gió thổi qua ! vào nhà người ta ăn cướp bị đục phù mỏ rồi ăn vạ...,

bởi: Vô danh
09.08.2012 18:37
VNCS giờ có lý do mgửa tay xin tiền thì cứ xin tiền Mỹ, ngại ngùng gì ?

bởi: Kien (WA) từ: USA
09.08.2012 18:15
Hôm nay nước Nhựt đang kỷ niệm 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki nhưng đã ai được nghe nói đến chính phủ Nhựt hoặc nhân dân Nhựt Bổn kiện chính phủ hoặc quân đội Mỹ ném bom nguyên tử giết hại cả mấy trăm ngàn dân Nhựt tại 2 thành phố đó hay không? hoặc có ai đươc nghe chính phủ hoặc nhân dân Nhựt Bổn đòi hỏi Mỹ phải tẩy sạch phóng sạ sau những vụ nổ bom đó hay không?
Chiến tranh tất nhiên là phải gây thiệt hại cho đối phương vì thế không thể nói là chính phủ hoặc quân đội Mỹ nhất là các công ty sản xuất hóa chất phải có bổn phận có trách nhiệm bồi thường hoặc khắc phục hậu quả của Dioxin. Sao không đi bắt đền những hãng chế tạo súng đạn như Colt, Hamington, Remington, Browning... vì súng đạn giết hại cả 3 triệu tên CS xâm lược miền Nam VN đó, sao không đi kiện cáo những hãng súng đạn của Liên Xô, Trung Cộng, Đông Âu đã mang AK 47, T 54, bom mìn vào giết hại đồng bào Việt Nam, và nhất là sao không lên án lũ ròi bọ CS như HCM, Phạm văn Đồng, LêĐức Thọ, Lê Duẩn, Trường Chinh và đồng bọn đảng CSVN đã gây ra chiến tranh xâm lược và tàn hại cả dân tộc suốt bao nhiêu năm nay, làm băng hoại cả xã hội lẫn văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Đến bao giờ thì bọn văn nô, bồi bút, cu li chế độ CS mới sáng mắt ra, mới nhìn ra những tội lỗi mà đảng CS và chế độ CS mang lại cho dân cho nước. Thử so sánh xem chủ nghĩa CS và Dioxin thứ nào gây thiệt hại cho nhân dân VN hơn? Bao giờ thì đến ngày đảng CSVN đền tội trước nhân dân VN vì những tội mà chúng gây ra, kể cả tội bán nước và thần phục bọn Tàu? Đến bao giờ hỉ??
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 10:20
Ông cha bạn"đã có công" "đi bậy" thì phải có nghĩa vụ dọn cho sạch sẽ,ngụy biện mà làm gì!Cũng đừng chuyện nọ,xọ chuyện kia mới là con người có lương tâm!
Dựa vào mấy người ăn nói hàm hồ,bậy bạ như vậy,mà đòi"quang phục"đất nước á?Có mơ mộng quá không đấy? Dân VN tuy còn không ít điều bất mãn với CP,nhưng sẽ chẳng trao chính quyền vào tay những kẻ"học rộng tài cao"như bạn đâu!
Trả lời

bởi: Trần Cà Mau từ: Cà Mau, Viet Nam
09.08.2012 19:42
Ý kiến cũa bạn rất xúc tích và xác đáng.
Ba triệu đảng viên CSVN vẫn không nhận ra sự thật là chính Karl Marx người Đức là cha đẽ cũa lý thuyết cộng sản còn Lenin người Nga đã áp dụng lý thuyết cộng sản trong cuộc cách mạng vô sản tại Nga , nhưng cả hai nước Đức ( Đông Đức ) và Nga đã quăng vào thùng rác chủ nghỉa cong san từ năm 1991.
Chừng nào các đảng viên cộng sản VN mới mở mắt đây?
Trả lời

bởi: Kien (WA) từ: USA
09.08.2012 23:22
Sự thực là cả thế giới loài người văn minh (dĩ nhiên trừ CS) đều ghê tởm chủ nghĩa CS, nó tệ hại hơn bất kỳ một đại dịch bịnh nào từ trước tới nay loài người mắc phải! Thống kê chưa chính xác cho thấy, con số nạn nhân của chủ nghĩa CS lên tới có thể từ 100 triệu cho tới 200 triệu người, trong đó riêng tại Liên Sô số người bị thủ tiêu, bị chết vì đói khát, tù đày, tra tấn, hoặc cưỡng bức lên tới cả trăm triệu dưới thời Lénin và Stalin, tại Tàu dưới thời Mao Trạch Đông trong kế hoạch Đại Nhảy Vọt chỉ nguyên số người chết đói là trên 30 triệu người, số đảng viên bị thanh trừng trong các cuộc cách mạng cũng không ít hơn 20 triệu nữa, đó là chưa kể những dân tộc bị đàn áp như Tây Tạng, Hồi, Tân Cương và nhân dân vì chống đối mà bị tra tấn tù đày tới chết. Tại VN ta chỉ tính riêng vụ Cải Cách Ruộng Đất số người bị đấu tố chết khoảng 500 ngàn người, số thanh niên và bộ đội bị đưa vào chiến trường trong Nam làm mồi cho bom đạn Mỹ trong 20 năm ước tính trên 2 triệu người, nhân dân 2 miền bị thiệt mạng vì bom đạn cũng cả triệu... Các nước Đông Âu, Bắc Hàn, Cu Ba số người chết dưới chủ nghĩa CS cũng không nhỏ!
Vậy bạn nghĩ coi, đã có loại ôn dịch nào hung hãn, ghê tởm hơn chủ nghĩa CS không? Ấy thế mà vẫn còn nhiều tên mất lương tri theo đuổi chủ nghĩa CS này để tàn hại chính ngay đồng bào ruột thịt mình, thật đáng căm hận thay!

bởi: Thằng Người có đuôi
09.08.2012 17:49
Mỹ làm chưa đủ, vì 3 triệu đảng viên cần 30 tỉ đô. Các đảng viên đang bị ung thư từ tham nhũng lẫn da cam+da xanh...

bởi: Vô danh
09.08.2012 15:27
Người bạn 16 chữ vàng khè giúp nhân dân VN những gì nhỉ? Mua móng trâu, mua sừng trâu? Mua mèo, mua đất... để làm gì? Bán cho VN những gì? Sữa Melamine, Trái cây ướp chất độc máu da cam, vải tẩm thuốc độc. Đảng và nhà nước VN vô cùng tri ân chú 3 tàu. Đảng CS VN đả đảo Hoa Kỳ tẩy độc khu vực Hoa Kỳ đồn trú trước đây, cứ để đấy để đảng thu hồi giải phóng mặt bằng bán cho TQ! Lời chán!

bởi: War is stink
09.08.2012 15:08
Nửa tỉ dollars không nhỏ ,nhưng chẳng thể nào đủ , để đền bù những thống khổ cho những nạn nhân của chất khai quang độc hại này.

Chính phủ Mỹ nên vì lý do nhân đạo ,qua trung gian của hội Hồng Thập Tự VN hay những cơ quan dân sự ,xã hội , nào đó , giúp làm bớt đi những cơ cực cho những nạn nhân đáng thương này. Một sự đền bù ,quá trễ, nhưng có còn hơn không.

Đây cũng là một bài học nữa cho quân đội Mỹ về chiến tranh chống du kích.
Dùng một võ khí hóa học ,khi chưa có đủ thời gian để trắc nghiệm ,những side effects ,dù chỉ nhằm vào mục đích lùng kiếm đối phương ,cũng cần nên thận trọng khi mà địch quân vẫn thường xuyên lẩn trốn hoặc ngay ở trong nhà dân ,hoặc ngay trong những vùng đông dân cư ngụ. Chắc chẳng ai có thể buộc cho quân đội Mỹ là tàn ác ,khi quyết định dùng cái thuốc khai quang này. Kiến thức khoa học về Orange agent ,lúc đó chỉ có thế.Cả lính VNCH lẫn lính Mỹ đã đi qua , đóng quân ở những vùng khai quang này không gì bảo hộ và đã có nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở thành nạn nhân.

Còn những cựu chiến binh VNCH thì sao nhỉ? Ông bà Việt kiều Cờ Vàng có Ý gì không?

Nghĩ mà thấy thương mấy ông cựu lính VNCH , vừa bị chất độc Da Cam của ông bạn đồng minh ,vừa chết chóc hay thương tật vì booby trap với chông tẩm thuốc độc ,phân người của VC, mà hôm nay chẳng ai lên tiếng hay giúp đỡ cho !! Ai dám bảo life is fair ?
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 16:02
You are stinker than war. Để chống sự xâm lăng của quỹ đỏ, người ta phải dùng đủ mọi phương tiện, chỉ tiếc chất khai hoang này không giúp diệt tận gốc bọn tay sai Bắc Việt. Nếu thành công, ngày nay dân tộc VN chắc không bị gánh chịu cảnh nghèo đói và chiếm đóng của quan thầy chúng ngày nào. Khoa học gia trong Đệ II thế chiến cũng đã không có thời giờ để trắc nghiệm những side effects của bom nguyên tử, nhưng người Mỹ đã xử dụng nó để tiêu diệt quân phiệt, chấm dứt chiến tranh và tạo nên sự trù phú cho dân Nhật. Chỉ tiếc Mỹ quá nhân đạo ngày đó không khai hoang cả Trường Sơn tiêu diệt VC để giúp đất nước VN phát triển như Nhật.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 10:03
Lời nói của Qủy Sa Tăng!Amen !

bởi: ho cao từ: hanoi
09.08.2012 14:49
tien vien tro...khong bao gio den tay nguoi benh tai vietnam..ma so tien do lot vao tui may ten dang vien cong san vietnam ma thoi...TIN CONG SAN..thi tu-sat...THA TU-SAT chet con sung suøng hon tin bon cong san...lu nay la lu an cuøp giua ban ngay ma thoi..

bởi: Hai Lúa, Củ Chi từ: = Việt cộng quỳ dưới Hán
09.08.2012 14:27
Cám ơn Chính phủ Mỹ giúp dọn sạch "chất độc màu da cam" làm hại 3 triệu người mắc chứng bệnh như tiểu đường, ung thư và dị tật bẩm sinh. Luôn tiện dọn sạch luôn "chất cực độc màu đỏ" do Hồ chí Minh tha về từ Liên sô+Trung cộng rãi nhuộm "đỏ" khắp VN chất độc này làm bại não 3 triệu đảng viên cộng sản, làm 90 triệu dân Việt Nam bị câm hết rồi chết dần chết mòn, vấn đề là chất độc "đỏ" này ở chổ là "nói " ra điều mình muốn nói là chết liền.

bởi: Người dân muốn biết từ: Hà nội
09.08.2012 14:17
Đảng csvn đã chi bao nhiêu cho phái đoàn csvn qua Mỹ mướn luật sư kiện đòi các công ty sàn xuất chất độc da cam Bồi thường va Đã được bồi thường bao nhiêu?Cam nhơ ở Hoa Kỳ chắc Cam nhơ rành lấm?

bởi: Du sinh từ: Phần Lan.
09.08.2012 14:00
3 triệu người VN nạn nhân chất độc da cam đang sống khổ sở trong nghèo đói bệnh tật, 300.000 trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, hằng ngày vẩn có người dân VN bị giết chết do Bom, Mìn của Tàu, Nga, Mỹ để lại khắp nơi trên lảnh thổ VN, Vì Ai?Vì hồ chí minh Ngây Thơ nghe lời Xúc Dại của Nga, Tàu cưởng chế hang triệu thanh niên miền Bắc ôm Bom, Đạn do Nga, Tàu cung cấp vao Nam Gây cảnh Nồi Da Xáo Thịt . Sao Mao trạch Đông không gây cảnh nồi da xáo thịt với dân Đài Loan, hồ chí minh mà khôn ngoan như Kim nhật Thành không nghe lời xúi Dại của Nga Tàu vào Nam gây chiến thi ngay nay Việt Nam đã không bị đồng chí tốt Xâm Lược một cách Trắng Trơn, Ngang Ngược vi VN cũng đã Giàu Mạnh nhu Nam Hàn, cũng Đã sở hửu Bom nguyên tử, hỏa tiên liên lục địa như Bắc Hàn . Cùng một hoàn cảnh lịch sử đất nước bị chia cắt như Hàn quốc, Đài loan, Sao dân Hàn quốc không bị chất độc Da Cam.....Sao dân Hàn quốc không sông trong cảnh Máu đổ thịt rơi như nhân dân VN?

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
09.08.2012 13:21
Thank you Đại sứ Shears và CP Hoa Kỳ. Tôi biết chỉ vì CPVN "đòi" bồi thường, CP Mỹ thì né tránh không muốn chịu trách nhiệm. Mong rằng CP Mỹ trợ giúp gọi là "nhân đạo" cũng được... miễn sao là mau và đầy đủ về việc chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Xin mọi người đừng "đổ lỗi" cho chiến tranh nữa và cũng đừng "hăm he" kiện cáo... đừng "ăn chặn"... Sức khỏe, cuộc sống của nạn nhân cần thiết hơn cả...

bởi: Cẩn thận
09.08.2012 12:56
Hãy cẩn thận vì CS và Cộng sản con tự nhận tiền, tự điều hành, tự chấm múc đó! Vừa đá bóng, vừa thổi còi, tự anh nhận, tự anh nói anh "thanh liêm". ai tin???

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
09.08.2012 12:37
Hoa Kỳ là một nước không cộng sản, có nhân đạo, luôn luôn giúp đỡ nhửng người dân nghèo đói, bệnh tật tại các nước đang phát triển, ngoài ra họ còn còn giúp đỡ nhân dân tại các nước độc tài muốn chuyển đổi nền chính trị sang Tự Do Dân Chủ, như các quốc gia Ả Rập hiện nay, nhưng hiện nay vẩn còn một thiểu số quốc gia vẩn còn nghi kỵ, hằn học với Mỹ do vì lòng tự kêu, tự đại cho rằng mình đã "đánh bại được bất cứ đế quốc nào" (sic!).

bởi: Trần Nhật Quang từ: Việt Nam
09.08.2012 12:32
Đấy, nhân quyền là quyền được sống bình thường, ngày càng hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, chứ không phải là những cái "tự do" cho thiểu số bọn trộm cắp chính trị, lừa đảo chính trị, buôn lậu chính trị phải không, thưa Ngài Đại sứ Mỹ David Shear khả kính.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
10.08.2012 01:40
Thưa ngài David Shear,mong ngaì minh mẫn và sáng suốt trước đám bịp quốc tế.Tôi BTN lớn lên trên vùng mà Hoa Kì vì lí do nhân đạo taì trợ tẩy rưả chất độc da cam.Nhưng nếu trên đồi Frêedom Hill,căn cứ Dog Patch,đồi 304 mà ko khai quang,thì sinh mạng các binh sĩ Hoa Kì sẽ ra sao,chiến tranh thật bi thảm và khốc liệt,nhưng đám bịp QT chỉ mượn vụ Da Cam để khai thác CT,cũng như chúng ko cho xây lại giáo đường La Vang,để nguyên trạng dâú bom đạn cũng là đề tuyên truyền CT chứ ko hề thương xót gì giáo dân công VN cả.Ngài chắc cũng " quy cố hương " sớm,vì ngaì hinh như đãng trí quên rằng đám bịp QT kia đã bịt mắt ngaì,thế nên ngaì ko nghe,ko thấy NQ ở VN đang được "quản chặt,xiềng kĩ" để làm giá với các ngaì.Cũng mong ngaì về MỸ sớm,để tẩy rửa vi trùng mà đám Bịp kia vây bẩn lên tư cách ngoại giao cuả ngaì.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 18:35
Nên chuyển câu hỏi này tới Ba Đình,Hà Nội.

bởi: thai từ: Cần Thơ
09.08.2012 12:22
Đối với Mỹ, ta nên dùng bài bài học về đạo đức.