Đường dẫn truy cập

Lực lượng Iraq mở cuộc hành quân chiếm lại Fallujah 


First lady Melania Trump is escorted by head teacher Maureen Masi as she arrives for a visits Chipala Primary School, in Lilongwe, Malawi, Oct. 4, 2018.
First lady Melania Trump is escorted by head teacher Maureen Masi as she arrives for a visits Chipala Primary School, in Lilongwe, Malawi, Oct. 4, 2018.

Các lực lượng an ninh Iraq mở cuộc hành quân hôm 30/5 để chiếm lại thành phố Fallujah từ tay Nhà nước Hồi giáo. Các chỉ huy quân sự cho hay các cuộc tấn công tại nhiều điểm khác nhau đã diễn ra tại cứ địa này của các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Một binh sĩ của lực lượng đặc biệt Iraq nói với đài VOA qua điện thoại rằng: “Các lực lượng đặc biệt của Iraq và các cuộc hành quân đặc biệt tiến vào thành phố, chiếm lại từng khu phố một và giao các khu vực được giải phóng cho cảnh sát, quân đội và các tình nguyện viên.”

Các tình nguyện viên đa số thuộc nhóm Hashd al Shaabi, một nhóm đa số là dân quân Shia hợp tác với chính phủ.

Binh sĩ của lực lượng đặc biệt Iraq nói với đài VOA: “Từng bước một, chúng tôi tiến chiếm và giương cờ Iraq lên. Có nhiều binh sĩ thuộc các lực lượng đặc biệt và các lực lượng tham gia cuộc hành quân đặc biệt của Iraq thiệt mạng trong các vụ pháo kích bằng súng cối và bom đạn. Không có giao tranh giáp lá cà.”

Binh sĩ này nói nhiều chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị hạ sát, một số bị bắt sống và đang bị thẩm vấn.

Từ lúc giao tranh khởi sự, có những lo ngại về thường dân bị kẹt bên trong thành phố do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát này.

Các lực lượng Iraq nỗ lực lớn để chiếm lại thành phố Fallujah
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:28 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG