Đường dẫn truy cập

Ông John Kerry: Chưa rõ có đạt thỏa thuận với Iran trước hạn chót


Ông Kerry nói với các phóng viên: “Tôi không thể nói với quí vị là chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận hay là chúng tôi gần đạt được một thỏa thuận hay không.”
Ông Kerry nói với các phóng viên: “Tôi không thể nói với quí vị là chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận hay là chúng tôi gần đạt được một thỏa thuận hay không.”

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói hiện không rõ Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác có thể đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này vào thời hạn chót 31 tháng 3 hay không.

Ngày thứ Bảy, phát biểu tại một hội nghị các nhà đầu tư quốc tế tại thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập, ông Kerry nói mục đích của những cuộc thảo luận “không phải là có được bất kỳ thỏa thuận nào, mà là có được một thỏa thuận đúng đắn.”

Ông Kerry nói với các phóng viên: “Tôi không thể nói với quí vị là chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận hay là chúng tôi gần đạt được một thỏa thuận hay không.”

Ngoại trưởng Kerry nói tiếp: “Chúng tôi đạt được một số tiến bộ, nhưng vẫn còn có những cách biệt, những cách biệt quan trọng, và những lựa chọn quan trọng Iran cần phải quyết định để có thể tiến tới trước.”

Ông Kerry cho biết một trong những trở ngại có thể là thư ngỏ của 47 Thượng nghị sĩ Cộng hòa gởi cho các nhà lãnh đạo Iran cảnh báo là tổng thống Mỹ kế tiếp có thể đảo ngược thỏa thuận bất cứ lúc nào.

Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ nói động thái của các Thượng nghị sĩ Cộng hòa là “một sự can thiệp trực tiếp” “hoàn toàn không có tiền lệ.” Ông Kerry nói ông không thể đánh giá được phản ứng của Iran cho tới khi ông thảo luận với giới lãnh đạo Iran.

Hoa Kỳ và 5 cường quốc khác sẽ tái tục các cuộc đàm phán với Iran vào ngày Chủ Nhật tại Lausane, Thuỵ Sĩ.

Hồi đầu tuần này, ông Kerry nói rằng Quốc hội không có quyền sửa đổi một hiệp định đạt được giữa các nhà lãnh đạo của các nước. Ông gọi lá thư của phe Cộng hòa là vô trách nhiệm.

Hoa Kỳ và các đối tác trong nhóm P5+1—Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức—có hạn chót là cuối tháng 3 để đạt được một thỏa thuận khung với Iran theo đó nước này sẽ cắt giảm chương trình làm giàu uranium để đổi lấy việc gỡ bỏ các chế tài đã huỷ hoại nền kinh tế Iran.

Đảng Cộng hòa chống lại thỏa thuận vì cho rằng Iran không thể tin cậy được.

Iran luôn luôn nói nước này không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ chỉ dùng cho các mục đích dân sự mà thôi.

VOA Express

XS
SM
MD
LG