Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Cả làng báo bị khinh miệt và khiêu khích

Nhà báo Hoàng Khương bị tuyên án 4 năm tù giam về tội 'đưa hối lộ'Nhà báo Hoàng Khương bị tuyên án 4 năm tù giam về tội 'đưa hối lộ'
x
Nhà báo Hoàng Khương bị tuyên án 4 năm tù giam về tội 'đưa hối lộ'
Nhà báo Hoàng Khương bị tuyên án 4 năm tù giam về tội 'đưa hối lộ'
CỠ CHỮ - +
Nhà báo Hoàng Khương bị tòa án mang tên Nhân dân ở Sài Gòn tuyên án 4 năm tù giam về tội “đưa hối lộ” viên chức nhà nước đang làm phận sự.

Phiên tòa được bà con Sài Gòn, Hà Nội và đồng bào trong cả nước chăm chú theo dõi. Từ sáng sớm trụ sở toà án đã đông người, bà con kéo đến đông thêm trong khi tòa xét xử, và khi kết thúc, khá đông người, phần lớn là các bạn trẻ vẫy chào, chạy theo xe thùng chở anh Hoàng Khương về nhà tù, với tình cảm quý mến, thương yêu và xót xa.

Lịch sử của ngành tòa án và ngành công an “xã hội chủ nghĩa” Việt Nam ghi thêm một tội ác hiếp đáp, trả thù thấp kém đối với một nhà báo trẻ có công tâm và nhiệt tình chống tham nhũng. Đây thực tế là một vết nhơ của một chính quyền độc đoán và tham nhũng đang suy thoái không sao kìm hãm nổi.

Anh Hoàng Khương phạm tội gì? Tội do viện kiểm sát đưa ra và hội đồng xét xử tuyên án là đưa hối lộ cho một nhân viên công an giao thông 15 triệu đồng (tương đương 750 USD), để hòng chuộc lại một xe gắn máy bị giữ.

Sự thật anh Hoàng Khương không hề có ý định hối lộ ai. Anh thấy cần có bằng chứng hiển nhiên để chỉ tận tay, day tận trán kẻ tham nhũng, vì bọn này chuyên che dấu tội lỗi, rất khéo chùi nhẵn mồm, lau sạch mép. Đây là một sáng kiến riêng của một con người chính trực.

Cả xã hội am hiểu bản chất việc anh làm và động cơ trong sáng của anh. Tuy nhiên đây là một sơ hở của anh, anh đã thẳng thẳn thừa nhận trước tòa và cũng chân thành xin lỗi đồng nghiệp trong báo Tuổi trẻ của anh. Bởi vì luật pháp ngăn cấm kiểu giăng bẫy kiểu như thế, nhưng cũng không có điều khoản luật nào kết tội nặng nề một hành vi có động cơ trong sáng như vậy cả. Lẽ ra đông cơ vô tư phải được coi là một lý lẽ giảm án đáng kể.

Hành động của anh bị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Phạm Thị Thu Hà đánh giá là tội hình sự nặng, xứng đáng bị 6 đến 7 năm tù, sau đó bị chánh án Nguyễn Thị Thu Thủy tuyên án 4 năm tù giam. Mọi người chê trách 2 phụ nữ ngồi ở ghế cầm cân công lý, nhưng cũng hiểu rằng họ chỉ là 2 con rối, bị giật dây, từ các quan chức cao nhất ngành tòa án, tư pháp, công an, từ bộ chính trị gồm 14 ông vua thâu tóm mọi quyền hành.

Đáng chú ý là 4 năm tù cho nhà báo Hoàng Khương cũng ngang bằng với 4 năm tù của viên công an Nguyễn Văn Ninh từng giết ông Trịnh Xuân Tùng, thân sinh cô Trịnh Kim Tiến, trong trụ sở công an. Một chế độ có 2 hệ thống cán cân công lý, một rất nhẹ cho viên chức CS, một cực kỳ nặng nề cho dân đen, người ngay thẳng và người yêu nước.

Chế độ suy thoái hiện nay một mực che chở ngành công an, đặc biệt là ngành công an giao thống, những ông vua “anh hùng Núp”, chuyên làm tiền trên mọi ngả đường. Vậy mà anh nhà báo này dám vuốt râu hùm, nguồn kiếm chác của họ.

Cả một phong trào phản đối phiên tòa phi lý, phi pháp, cực kỳ bất công. Các mạng blog tư do lên tiếng rào rào, từ Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm, Osin, Mẹ Nấm, Đoan Trang, Thùy Linh, Lê Trung Kiên, Bùi Minh Hằng…lập tức lên tiếng. Các đài VOA, BBC, RFA, RFI đưa tin và bình luận sốt dẻo. Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF ra tuyên bố.

Rất đáng chú ý là nhiều bức ảnh chụp tại phiên tòa và quanh phiên tòa được truyền đi khắp nước và thế giới.

Nét mặt trong sáng, tự tin của Hoàng Khương, nhà báo có tâm và có tầm hiếm hoi trong làng báo Việt Nam. Bản trình bày trung thực, minh bạch, thấu tình đạt lý của anh trước tòa. Hàng trăm bà con trong và ngoài tòa án thương cảm chào đón, an ủi anh, mặc cho hàng rào an ninh cấm cản. Bộ mặt Cụ Nguyễn Văn Khai thân sinh nhà báo Hoàng Khương mặt đầy nếp nhăn với những giòng nước mắt tuôn trào, trước bất công phi lý đổ lên đầu con trai và cả gia đình cụ, khi Mẹ nhà báo đang hấp hối ở bệnh viện Nguyễn Trãi mà họ vẫn không cho anh về thăm nhìn mặt Mẹ anh một lần cuối.

Anh Hoàng Khương bị 4 năm tù do đưa hối lộ 15 triệu đồng, tương đương 750 US$, vậy xin hỏi cái tội viên đại tá công an Lương Ngọc Anh ăn hối lộ ở Úc 20 triệu US$ - gấp chừng 30 ngàn lần, - để chia cho các quan chức cao nhất, thì đáng bao nhiêu năm tù và tại sao vẫn cứ bị ém nhẹm, dù cho phía Úc đã xét xử người của họ phạm tội.

Là một nhà báo có nửa thế kỷ cầm bút, hiện là nhà báo tự do, tôi ước mong rằng cả làng báo Việt Nam hãy coi đây là một dịp để bừng tỉnh, tỏ tình đồng cảm với một đồng nghiệp bị hàm oan, bi đối xử tận cùng bất công.

Cả làng báo Việt Nam, già trẻ lớn bé, nam và nữ, trong Nam ngoài Bắc, báo ở trung ương hay báo địa phương, là nhà báo viết, báo nói, báo truyền hình hay báo mạng điện tử, xin hãy coi đây là một sự xúc phạm hà hiếp với tất cả làng báo Việt Nam.

Cả nước có 16 ngàn nhà báo đang hành nghề, có thẻ nhà báo. Chỉ cần một tỷ lệ nào đó trong làng báo có hành động thực tế chung là tạo nên không khí đấu tranh mạnh mẽ bênh vực những nhà báo yêu nước thương dân, bảo vệ che chở những nhà báo có công tâm tự tin hành nghề có hiệu quả xã hội cao.

Cũng mong rằng nhiều trí thức trong và ngoài nước, nhiều cán bộ cộng sản kỳ cựu, về hưu hay còn tại chức, hãy lên tiếng bênh vực các nhà báo lương thiện mà đất nước đang cần.

Mong các bạn tiếp tục bàn luận sâu sắc hơn nữa về con người, bản chất, tài năng và tâm huyết của nhà báo Hoàng Khương, về bản án phi lý anh đang phải chịu; hãy tìm đến hoặc gửi thư đến an ủi, động viên nhà báo Hoàng Khương, Cha, Mẹ, vợ anh trong lúc khó khăn bị hiếp đáp này. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam không thể buông xuôi bỏ mặc cán bộ của mình trong cơn hoạn nạn, bị 248 ngày đêm tạm giam một cách phi lý, nay lại mang thêm một bản án 4 năm - 1460 ngày.

Mong rằng những bức ảnh nhà báo Hoàng Khương - Nguyễn Văn Khương và Cụ Nguyễn Văn Khai trước phiên tòa sẽ được phóng to, nhân bản, tán phát rộng rãi để đánh động dư luận.

Sao lại không thể có giải thưởng Báo Chí mang tên Hoàng Khương, khóa học nâng cao nghiệp vụ viết báo Hoàng Khương, Hội những nhà báo Bạn của Hoàng Khương, Câu lạc bộ báo chí Hoàng Khương, như đã có Giải thưởng văn học tư nhân Trần Nhương. Và một số bài báo của Hoàng Khương từng chống tham nhũng rất xứng đáng được tuyển chọn và phổ biến.

Tại phiên xử phúc thẩm sắp tới, chúng ta có thể tạo nên một sức ép công luận xã hội đủ mạnh để đẩy lùi các thế lực độc đoán thâm thù với làng báo chí và cả làng luật gia, trâng tráo một mực chống tự do báo chí và chống chế độ pháp quyền.

Hoàng Khương tin yêu, bạn không cô đơn. Lẽ phải và thời đại sẽ luôn đi với anh. Người tốt trong xã hội vẫn đông đảo.

Những ngòi bút 'đâm mấy thằng gian bút chẳng tà' theo lời cụ Đồ Chiểu đang nở rộ trong xã hội đảo điên, trên cỗ xe tay lái chuệnh choạng mất phương hướng lại không có phanh hãm này.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Công Lý từ: Thái nguyên
20.09.2012 00:41
Chế độ 1 đảng cầm quyền là thế đấy . ít nhất cũng phải theo anh Nga ý . 1 đảng độc quyền chỉ chết dân đen thôi .

bởi: Làm Toán
19.09.2012 10:06
Mỗi ngày khi có một sự kiện xảy ra, nhà nước CS VN bị trừ một điểm, Liên Bang Xô Viết sụp đổ cũng từ các sự kiện như thế.

bởi: TOI từ: KHONG DAM DAU
18.09.2012 11:36
Trong mot xa hoi ma nha bao deu la nhung ten boi but, thi Hoang Khuong qua la dung cam. Toi kham phuc anh va xin chia se noi dau cua anh va gia dinh

bởi: Trương văn thuận từ: viet nam
18.09.2012 10:39
ông bùi tính này mà tác nghiệp ở việt nam như dậy thì bị chặt đầu từ lâu dồi

bởi: Hà văn tịnh từ: china
18.09.2012 10:30
Nhà báo này đang nghĩ mình đang tác nghiệp ở nước Mỹ hay sao?

bởi: Quốc Uy từ: Vietnam
18.09.2012 10:27
Không nên đụng đến chính quyền bạn ạ, dẫu có như thế nào thì chính quyền vẫn đúng. xem ra nhà báo này chưa am hiểu về chế độ hiện nay ở VN nếu khôn ngoan hơn thì nên bưng bi cho lành.

bởi: sơn từ: VN
17.09.2012 08:08
Báo chí ở VN là công cụ của Đảng nhầm ca ngợi Đảng, nhà báo làm sai qui tắc nên mới ra nông nỗi.

bởi: Truong từ: HCM
16.09.2012 23:46
Đừng nghĩ mình là nhà báo mà làm bừa sau đó lại nói là đang tác nghiệp, đang thu thập chứng cứ. Nhà báo phạm tội cũng xử như mọi công dân khác. Tác giả nghĩ Hoàng Khương là ai mà cần phải có sự can thiệp của Bộ Chính Trị, của Bộ Trưởng... Hoàng Khương chỉ là một phóng viên bình thường không đáng để cả bộ máy nhà nước phải can thiệp vào đâu. Đừng đề cao mọi việc lên quá, qua bài viết tôi thấy tác giả chẳng hiểu gì về Việt Nam cả.

bởi: Nguoi dan từ: Viet Nam
16.09.2012 08:43
Việt Nam là vậy đó xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

bởi: hùng quân đội từ: cà mau
15.09.2012 22:32
tội ác chống lại loài người rồi sao k mang mấy ông đó ra tòa án quốc tế mau đi

bởi: Daivietq
15.09.2012 22:19
Đúng là lố bịch cái gọi là đảng CS việt nam. sắp tới ngày tàn rồi.
Trả lời

bởi: Trần Bình từ: Viet Nam
18.09.2012 10:33
Dảng ta là đảng cũa dâng do dân dà dì dâng nên còn dâng là còng đản.

bởi: Harry Potter từ: Saigon
15.09.2012 21:36
Tôi không phải là nhà báo, không có khả năng cầm "ngòi súng" trong thời buổi loạn lạc này. Xin đề nghị tất cả các hiệp hội nhà báo, trong nước cũng như quốc tế, tổ chức các chương trình thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình nhà báo Hoàng Khương cũng như bản thân nhà báo (nếu được chính quyền cho phép) để thể hiện sự chia sẻ, nhằm động viên nhà báo cũng như các đồng nghiệp khác tiếp tục dấn thân cầm "ngòi súng".
Xin được chia sẻ với nhà báo Hoàng Khương với sự kính trọng.

bởi: ndvn từ: vn
15.09.2012 20:21
Thiết nghĩ việc làm thiết thực nhất là vận đông các nước phong tỏa mọi tài khoản của bọn tham nhũng VN để trả lại cho nhân dân VN!
Trả lời

bởi: ANNGOC từ: Viet Nam
17.09.2012 02:39
Nhất trí việc này, vận động phong tỏa tài khoản của bọn tham nhũng đem tiền gởi Ngân hàng ở nước ngoài, để trả lại nhân dân.
Việc vận động này tôi tin chắc mọi người ủng hộ

bởi: nguyễn quốc thảo anh từ: Vĩnh phuc
15.09.2012 10:54
ông nguyễn phú trọng thì nói (nhìn vào đấu cũng thấy hư hỏng...)
ông nguyễn tân Dũng thì nói (...Tôi đi gần như tất cả các địa phương. Các ngành đều nói với tôi rằng là tất cả đều tận tuỵ phục vụ nhân) một ông đứng đầu đảng và một ông đứng đầu chính phủ nói đá nhau phải có một ông đứng một ông sai. Tại sao ông sai vẫn được làm việc. Thì Hoàng Khương phải đi tù là đúng thôi

bởi: Nguyễn hoàng từ: vinh vn
15.09.2012 10:15
Hoàng khương bị tù là đúng rồi. Dám cả gan đem tiền túi đi đút cho người.Phải làm như ông đai tá Anh đem tiền của tư bản đút túi mình và túi quan chức hoặc tốt nhất là lấy tiên thuế của dân mà đút thì các quan trên mới vui chứ. Đem tiền túi ra thì được mấy đồng. nếu không bỏ tù cấp dưới học theo Hoàng khương chỉ dùng tiên túi từ mấy đồng lương còm mà đi hối lộ thì các quan sẽ đói to

bởi: TỐNG BIỆT từ: USA
15.09.2012 09:54
đưa vụ xử nầy là để che đậy vụ bắt DƯƠNG CHÍ DỦNG , cả 2 trường hợp như nhau kẻ đưa bị bắt và kẻ nhận thì < PHÂY PHÂY > đây là trò CHƠI BẨN của đảng do NGUYỂN TẤN DỦNG đóng kịch CHỈ ĐẠO để thế giới nghỉ VIỆT NAM KHÔNG THAM NHỦNG ,

bởi: NY từ: GA
15.09.2012 08:15
muon vac mat nhun ten can bo an ho lo ra thi phai dung cai chieu nay de bat het nhun ten an hoi lo vi ,vi chi co nhun nha bao moi lam duoc nhiem vu nay cac can bo hien nay an hoi lo nhieu qua ten an dana tren nho an dang nho ,ho ra la an hoi lo tu to dan pho len den khu vuc den phuong vvvvv .moi cai xa hoi an hoi lo tai sao dap tat nguoi ta khi nguoi ta lam dung nhiem vu va trach nhiem cua mot to bao .tat ca nhun canbo dieu co hoa 10 dieu ran de cua bac ho ma khong duoc lay cay kim soi chi cua dan do la 10 loi the khi anh khoa len nguoi chuc vu la phu vu nhan dan nhun day tat ca dieu la dang dop dang lua .cuop dem la giat cuop ngay la may ong dang nha ta

bởi: HOANG HA
15.09.2012 08:15
Tôi ủng hộ nhà báo Hoàng Khuông

bởi: nd từ: vn
15.09.2012 06:18
Mục đích duy nhất của phiên tòa là để dằn mặt đám phóng viên trong nước. Triệt tận gốc mầm mống chống tham nhũng trong nhân dân. Hoan hô thủ tướng thật là sáng suốt!

bởi: nv từ: vn
15.09.2012 06:11
Tội của nhà báo là :" giả vờ hối lộ" nên mới bị tù. Nếu hối lộ thật thì sẽ được hoan nghênh.

bởi: Hoàng Quang Đảng từ: Quảng Bình, Việt Nam
15.09.2012 06:00
Các nhà báo đều có lương tri, song vì "bất cơm manh áo" họ đành "ngậm miệng ăn tiền" đó thôi. Vụ hai nhà báo Đài TNVN bị đánh tơi tả mà họ có dám há mồm đâu. Vừa rồi, anh Ba Dũng ra lệnh cho quân gia cấm báo mạng, đánh báo mạng cũng để dẫn nhân dân VN trở lại "thời đồ đá"; bởi báo lề phải chẳng ai ngó nghen, báo "lề trái" (nhưng luôn nói sự thật) bị chặn đứng thì làm sao tìm ra sự thật trong xã hội VN hiện nay. Hai mạng độc giả tin cậy là Phạm Viết Đào, Nguyễn Xuân Diện hôm nay mở mãi không được. Ôi xin thưa bà phó Đoan (phó CTnước) nói "VN dân chủ gấp vạn lần tư bản" thì tự vả vào mồm thôi!

bởi: 2 lua
14.09.2012 18:49
Hoang khuong nay khong phai chi co toi hoi lo ,ma con them cai to du do(cam do) ke khac bang tien.

bởi: Vô danh
14.09.2012 16:05
Thà làm chó mà lâu lâu còn được quyền sủa "bậy",
Còn hơn làm nhà báo cho cs VN có ngày vào tù vì nói"đúng"

bởi: Vô Duyên Quá
14.09.2012 11:51
Thì đã bảo là "nhóm lợi ích" nó đang đè đầu cưỡi cổ dân trong nước rồi mà. Dĩ nhiên là phủ phải binh phủ chứ! Dân đen ngàn đời vẫn là dân đen. Dân gian có câu "dân ngu c.. đen", Hoàng Khương là hàng dân giã mà muốn "sửa lưng" hàng phủ với hàng huyện thì kết cục nó vậy đó.

Ai bảo CSVN không phải là phong kiến nào??? Cái thứ phong kiến vua chúa nó biến thái thành phong kiến Cộng Sản, tức là biết tô son trét phấn cho có màu sắc dân chủ, cái thứ phong kiến đó phải so nó với loại virus biến thể lờn thuốc, khó diệt lắm đa. Kiếp nạn cho đất nước VN là chổ đó đó.

bởi: Ý kiên bên lề (2)
14.09.2012 08:52
Tôi nói thêm một chút là có thể chính quyền nhân vụ này trả đũa HK nhưng rõ ràng HK đã tạo ra cơ hội cho họ trả đũa.

bởi: Ý kiến bên lề
14.09.2012 08:49
Mấy lâu nay tôi nghe cái vụ này lùm xùm mà không hiểu được tại sao một người đưa hối lộ bị xét xử mà lại được nhiều người ủng hộ nhưng không có thời gian tìm hiểu chi tiết. Bây giờ đọc bài của BT mới hiểu hiểu ra nên có vài ý kiến bên lề. Tôi nói ý kiến của tôi là bên lề để đề phòng trường hợp tôi hiểu sự việc chưa thấu đáo. Tôi nghĩ chính quyền có thể xấu xa lúc này lúc khác nhưng Hoàng Khương không thể làm như vậy được dù với mục đích và động cơ gì. Nói chung tôi không bênh vực HK được. Tôi nghĩ tội đưa hối lộ (nếu số tiền không quá lớn) không nghiêm trọng bằng "giăng bẫy" kiểu đó. Một trò chơi nguy hiểm. Đôi khi người ta không có ý định đòi hối lộ nhưng anh đã tìm cách cám dỗ người ta để đưa người ta vào cạm bẫy. Chơi vậy không được.
Trả lời

bởi: Nửa vầng trăng
14.09.2012 17:43
Nếu nói thế thì một người có tư cách nhìn cô gái ăn mặc hở hang khiêu gợi rồi làm bậy hả? Nếu mình có tư cách mình phải lật ngược thế cờ, nhất là công an đại diện cho chính quyền thi hành luật pháp không thể nói rằng tại nó đưa tôi, chứ tôi đâu có đòi? Lý lẽ kém quá.
Trả lời

bởi: anngoc từ: Sweden
14.09.2012 16:50
Tìm chứng cứ bằng biện pháp đưa hối lộ, cũng phải bị lên án, nếu Hoàng Khương dừng ở điểm Công an nhận 3.000.000 đ để giải thoát cho xe đầu kéo, cũng đủ kết tội Công an nhận hối lộ rồi, không cần tiếp tục đưa 15.000.000 đ, mà số tiền đưa sau này lại liên quan đến xe đua quen biết với đứa em vợ, nên khó có thể giải thích động cơ có trong sáng hay khong, kể cả tìn h ngay, nhưng lý gian.
Trả lời

bởi: Ý kiến bên lề
16.09.2012 23:58
Thưa ông "Dân Saigon", tôi đồng ý là chính quyền chẳng tốt đẹp gì kể cả trong vụ này nhưng qua những gì tôi đọc tôi thấy HK cũng chẳng "vô tư" như ông nói đâu. Ví dụ ông muốn chứng minh một ai đó về tội "giết người" thì ông phải khiêu khích cho người ta "giết người" để ông lấy chứng cứ à ? Rõ vớ vẩn. Hãy dùng bàn tay sạch để đánh những kẻ bẩn thỉu !
Trả lời

bởi: Dân Saigon từ: Việt Nam
14.09.2012 19:59
Thưa ông anngoc ! Muốn chứng minh vàng thật hay giả thì phải có cách thử vàng mới biết, nói người ta mới tin. Đó chính là biện pháp tìm ra chứng cứ ăn hối lộ của CAGT Việt Nam của Nhà báo Hoàng Khương. Còn dừng ở 1 đồng hay 1 tỷ đồng thì vẫn là tội hối lộ, có điều nặng hay nhẹ thôi !

bởi: thay trời hành đạo từ: Vn
14.09.2012 08:07
Đáng tiếc, HKhương có tâm nhưng chưa đủ tài. Phải am hiểu luật, bày trận công phu mới xử được những kẻ cướp ngày, mà không bị vạ đến thân. Các cụ có câu " Quan quan tương báo" khó lắm khó lắm, có lẽ phải có những tổ chức kiểu "thay trời hành đạo" mới xử lý được

bởi: Hà Văn từ: Hà Nội
14.09.2012 05:59
Cài bẩy để bắt phường phản dân hại nước thì nên khuyến khích cài bẫy cho thật nhiều để bắt cho sạch cho hết bọn này chứ,sao lại đem họ ra kết tội, xử án? Phải chăng đây là đòn khóa họng dân, khóa miệng báo chí, đe nẹt mọi người chớ nên tìm cách vạch mặt chỉ tên bọn tham ô trong chính quyền trong đảng ?. Nếu chính quyền sạch, đảng sạch thì sợ gì chuyện cài bẫy?
Ở VN công an đã cài bẫy để bắt hàng trăm người yêu nước thương dân, sao không trị tội bọn cài bẫy nầy?

bởi: Hoàng từ: Viêt nam
14.09.2012 05:23
Không nên "đưa hối lộ: như NB Hoàng Khương mà chỉ nên cố tìm thằng nào thấy thù thù, ghét ghét đập chết ngắt và đi tù 4 năm. Xong bén như ông CA tên Ninh.

bởi: Thăng từ: hanoi. vietnam
14.09.2012 05:22
Đất nước Vietnam đang trong thời kì nước sôi lửa bỏng . Bên ngòai giặc Tầu câu kết bọn Việt gian bán nước để từng bước xâm lược tổ quốc ta ; Bên trong , chính quyền thối nát , tham nhũng hoành hành , chế độ công an trị đàn áp người yêu nước ...
Thời điểm này , rất cần những bài báo của ông Bùi Tín . Cám ơn Ông .

bởi: Táo Tàu từ: Biên giới VN
14.09.2012 04:07
Ôi Hoàng Khương !1 phóng viên trẻ vì quá nhiệt tình hay quá ngây thơ tin vào những lời kêu gọi giả dối"chô'ng tham nhũng" của các quan...tham nhũng.Anh vì công tâm ,thật dạ, nên nay "lỡ tay" chọc vào "ổ ong vò vẽ"coi bộ khó gỡ rồi.Cái bụng của nhà báo HK thế nào chắc đồng nghiệp và người dân ai cũng đều rõ và không chút nghi ngờ về ý tốt của anh,nhưng vấn đề là ở chỗ :anh không biết là anh đang "chọc" vào cái gì,và hậu quả cho bản thân anh sẽ ra sao sau những bài viết"nặng ký" chống tiêu cực....Còn về mặt công luận,không hiểu đảng và nhà nước hiện tại có nghĩ rằng:khi kết án nặng một người ,mà người ấy,vì nghe theo lời kêu gọi "chông tham nhũng,tiêu cực"_của mình_là mâu thuẩn,là tự tố cáo mình"mị dân",lừa bịp,là..."đồng phạm" không!(?)

bởi: 914
14.09.2012 04:05
Túm lại, Hoàng Khương vi phạm pháp luật VN.
Trả lời

bởi: haiphong từ: vietnam
15.09.2012 02:35
Tóm lại,sao lại gọi là túm lại,HK không vi phạm pháp luật,pháp luật nằm trong hệ thống của nhà nước và do nhà nước lãnh đạo,
nhà nước đã dành sẳn bản án này cho HK rồi,nhà nước ta là con
bạch tuột râu qúa dài đi từ TW đến cấp dưới,tham nhủng này chính là râu của con bạch tuột không buôn tha và dể dàng gi lại
tha với buôn,bạn thấy không đang đấu tố với nhau đấy.
Trả lời

bởi: 915
15.09.2012 02:22
Hoàng Khương biết luật mà phạm luật?. "Con sâu làm rầu nồi canh". Hoàng Khương làm xấu tập thể "nhà báo"
Trả lời

bởi: anngoc từ: Sweden
14.09.2012 16:55
Nhất trí, vi phạm luật pháp

bởi: mười tạ từ: Huế
14.09.2012 03:40
Tác giả bài này đánh giá theo cảm tính,
trong khi đây là vấn đề luật pháp,
lại lấy mục đích biện minh cách làm rồi.

bởi: Khai từ: USA
14.09.2012 01:21
Có người nhận hối lộ thì bắt buộc phải có người đưa hối lộ. Người nhận hối lộ phạm tội thì người đưa hối lộ cũng phải phạm tội. Nếu người đưa hối lộ với mục đích để tố cáo người nhận hối lộ phạm tội thì người nhận hối lộ chỉ là nạn nhân. Tôi nghĩ vụ án này phải xử huề cả hai bên mới hợp lý. Tuy nhiên với bản án bốn năm tù cho việc đưa hối lộ 15 triệu đồng thì quá nặng.
Trả lời

bởi: 2 lua
14.09.2012 19:17
@Khai;USA" xu hue, Khai noi chuyen nhu con nit day nhe !!! Luat=Luat.
Trả lời

bởi: 2 lua
14.09.2012 19:12
@Khai'USA" Hoang khuong bi 4 nam tu, boi gi HK khong phai chi co toi hoi lo 750 dola, ma con bi toi khac la ky gia bao tuoi tre phai giup nguoi +day nguoi , cho khong hai nguoi.
Trả lời

bởi: VN-Mơ 1 Thiêng Đường từ: CA-USA
14.09.2012 22:42
Sao mà quá ngược ngạo không biết dân Việt Nam còn bao nhiêu người giông lúa để ĐẢNG CỘNG SẢN còn cơ hội đè cổ người dân hoài ?
CÔNG AN là 1 cơ quan đại diên cho pháp luật và phải hiểu rỏ và thi hành PHÁP LUẬTt và nhất VIÊT NAM lai là nước không DÂN CHỦ Chút nào! Đảng cộng sản đặt ra PHÁP LUẬT, Công an thi hành PHÁP LUẬTvà người Dân không hiểu thế nào là PHÁP LUẬT. Mà biểu người Dân giúp và dạy cho hiểu để thi HÀNH PHÁP. Nhà báo chỉ người Dân có trách viêt ra và giúp mọi người hiểu ra sự thực về thực trang của xã hội cai trị dưới chính quyền ĐẨNG CỘNG SẢN thối tha chỉ biết hại dân, hại nước. Muốn nói ra để mọi người hiểu ra sự thưc thật , thì đôi lúc phải tìm bằng chứng cụ thể. Hoàng Khương xét cho cùng ở 1 thưc trạng Xã hội như vậy không có tội gì hết!. Chỉ có tội là quá không thực tế, làm chuyên dạy khờ chỉ 1 mình giám đối đầu với ĐẢNG CÔNG SẢN khát máu người. Mà muốn tiêu diệt thi cần phải có sức mạnh đồng nhất từ sự hòa hợp của cả DÂN TỐC VIÊT NAM. Lúa có té giếng không? hay chỉ làm bộ té giếng? hảy khai thật cho mọi người biết coi? mọi người biết được sự hiểu biết của người dân đang ở giai đoàn nào để định ra ngày tàn của ĐẢNG CỘNG SẢN. Xin cám ơn trước về sự giúp đở của Lúa về việc sắp làm? chào thân ái.

bởi: teo từ: ha noi
14.09.2012 00:24
xa hoi Viet Nam co cai tot cai xau nhung thuc su ma noi hien nay can bo xa phuong, cong an la loai sau mot an ban nhieu nhat ho co quyen phan quyet phap luat. luat la tao tao la luat .neu chung may dung den chung tao noi xau chung tao may chi co con duong chet, chua ke vao tu kieu gi anh Hoang Khuong chang bi bon chung bit mat danh 1 cach da man tham chi lam nhuc ay chu. canh sat giao thong Viet Nam qua khon nan di duong khong vi pham luat giao thong cung bi tuyt coi doi kiem tra giay to khong co phat 350.000 xin nan ni 100.000 cho qua chuyen nhu vay la an ban tren mo hoi xuong mau cua nguoi khac, khi co nhung nguoi nhu anh Hoang Khuong thi chung no bat anh vao tu ket toi hoi lo. dan muon binh yen ma can bo cu den xin tien deu thi binh yen sao duoc ?

bởi: vietnammenyeu từ: Canada
14.09.2012 00:17
O vietnam tham nhung dut lot qua gian manh roi,nen Hoang Khuong phai lam vay,khong biet ong vietnammenyeu tu Canada co biet ko ?ong la nguoi biet noi ma khong co cai dau

bởi: Trẻ Cà Mau
13.09.2012 23:43
Chính quyền VN có thể tiết kiệm được vài triệu một năm nếu đóng cửa hết các báo "lề phải", chẳng thấy ai đọc, khi in thì dùng giấy sạch, in rồi chỉ có bán kí lô cho bà con buôn bán dùng làm giấy gói hàng....giống như xây ụ tàu mà rồi chẳng thấy con ma nào vào ụ để sửa chữa....đóng tàu rồi cũng chẳng thấy con ma nào ra khơi.....

bởi: Dân Cà Mau từ: VN
13.09.2012 23:34
Làm ký giả, muốn sống khỏe và tồn tại ở chế độ CSVN, phải biết bẻ cong ngòi bút, đi cúi đầu trên "lề phải", viết bài ca tụng đảng, tung hô nhà nước CS, phải biết giả mù, giả câm, giả điếc trước các bất công, sai trái của nhà cầm quyền.

bởi: Nguyễn Xuân Triều
13.09.2012 23:08
Nhà cầm quyền Việt Nam đã phơi bày bản chất độc tài và đàn áp tàn bạo nhưng rất thấp kém của mình khi kết án và bỏ tù nhà báo Hoàng Khương vì "tội đưa hối lộ".
Cần nhắc lại, Hoàng Khương đã viết công khai việc đưa hối lộ của mình trên báo với động cơ trong sáng là để lên án tệ nạn hối lộ đang diễn ra khắp mọi nơi trong xã hội.
Thay vì khuyến khích nhiều người như anh, những kẻ cầm quyền lại cảm thấy run sợ khi bản chất của chế độ mình bị phơi bày không thể nào bào chữa được.
Và thế là họ cuống cuồng phản ứng mạnh để răn đe những người khác mà họ nghĩ có thể sẽ theo gương Hoàng Khương...
Tư cách của những kẻ cầm quyền như thế là rất thấp kém, một đứa trẻ hung bạo nào cũng có thể làm được như vậy với đám bạn yếu hơn nó.
Không đáng được coi là một chính quyền, họ chỉ là "một đám đầu gấu võ biền" đang cai trị đất nước.

bởi: Thạch Um từ: USA
13.09.2012 22:56
Nick vietnammenyeu lập luận về tham nhũng giống như một em bé tập đánh vần. Ai cũng biết đảng CSVN trong sạch vững mạnh và chính phủ VN làm cái gì cũng đúng kể cả để cho công an đánh gãy cổ dân đen trên đường phố. Khen chính phủ không tàn bạo là thừa.

bởi: người vô danh từ: trái đất
13.09.2012 22:49
Hoàng khương có tài và cũng có tâm trong nghiệp vụ cụ thể này .Rất tiếc, anh đã phải hy sinh làm một bài trắc nghiệm về tính quyết tâm chống tham nhũng,hối lộ tại VN cũng như tínhcông minh ,độc lập của hệ thống tư pháp hiện hành.Cả ban biên tập của 1 tờ báo lớn không đủ dũng khí,khôn ngoan để bảo vệ chiến sĩ của mình trên mặt trận cầm bút ?Hoàng khương đã làm xong nhiệm vụ của một người cầm bút chân chính .trách nhiệm xã hội còn lại thuộc về ban biên tập và những đồng nghiệp của anh nơi anh công tác -trách nhiệm lớn hơn thuộc về cả hệ thống tư pháp hiện nay và lương tâm của cả cộng đồng.

bởi: Đảng Viên từ: Hà Nội
13.09.2012 22:04
Cần phải bỏ tù Ban biên tập báo Tuổi Trẻ.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
13.09.2012 19:22
Cách làm của Ô. Hoàng Khương không được ổn thỏa. CQuyền đã làm đúng nhiệm vụ của họ. Dù biết rằng ông Khương cố tình làm vậy để gày bẩy nhân viên công lộ nhưng phải xử đúng luật lệ vì nếu xử khác luật lệ là khuyết khích người ta hối lộ đầy trong xã hội, hễ bị bắt quả tang thì chỉ việc nói tôi cố tình làm vậy để gày bẩy. Luật lệ không thể mập mờ được, hoặc hối lộ hoặc không chứ không có việc nhử mồi. Cũng không phải CPhủ khinh khi làng báo hoặc bất cứ ai, CPhủ chỉ làm nhiệm vụ, nếu ông Khương không làm bậy thì chẳng ai bắt ổng làm gì. Có lẽ CQuyền cố giành phần phải về mình đối với những lời tố cáo của báo chí thì đúng hơn là CQuyền khinh khi báo chí vì CQuyền không có lợi lộc gì để khi dễ báo chí. Từ ngày Liên Xô sụp đỗ thì tham nhũng bành trướng khắp thế giới nhất là Phi Châu. Tham nhũng đã vào xương tủy của nhiều xã hội trên thế giới rồi mà chưa tìm được cách cứu chửa, trừ phi Tác Giả bài viết trên mời thầy Phù Thủy Mỹ giảm bớt Tư Bản. Chính Phủ nào dám bảo đảm chửa hết tham nhũng xin cho biết?
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 08:58
Ở đâu cũng có tham nhũng nhưng chỉ khác nhau ở mức độ. Đáng tiếc là VN thuộc loại khá nhiều. Không ai bênh được cái sai nhưng ở đây có vấn đề về tánh công bằng của pháp luật : kẻ sai nhiều sao phây phây, người sai ít thì lại đập không thương tiếc. Đúng ra nếu khuyến khích chống tham nhũng thì phải áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho nhà báo. Ở đây có sự đổ đồng khi trừng phạt cả người chống tham nhũng và người tham nhũng ngang nhau. Phải chăng có sự thông cảm cho kẻ tham nhũng và muốn răn đe nhà báo làm gương cho những nhà báo khác.
Trả lời

bởi: VN-Mơ 1 Thiêng Đường từ: CA-USA
14.09.2012 23:21
Mọi người hãy nhìn ra Vietnammenyeu từ: Canada, Nguyên thiên Tử từ: Phần Lan, Nhô từ: Hoa Kỳ cũng như ĐẢN CỘNG SẢN là 1 thứ bai hoại củ cả Nhân loại cho nên " MIỂN BÀN" chỉ tìm cách tiêu diệt 1 cách êm đẹp, ít mất mát nhất. Nếu muốn trả lời chỉ vỏn vẹn chỉ 1 hàng chử: 1 BẠI HOẠI CỦA NHÂN LOẠI nếu rảnh thì thêm 1 it là : CẦN TIÊU DIỆT. Không cũng chẳng sao, đở mỏi tay nhức nhóc?!
Trả lời

bởi: dân quê
14.09.2012 13:13
Tôi thấy bạn luôn để lại comment ở mỗi bài viết, nhưng những lý lẽ của bạn phản ánh lên, bạn là người không có cái đầu và trái tim.
Trả lời

bởi: NA từ: VN
15.09.2012 07:25
Thực trạng ở xã hội VN thì có mấy ai không biết nữa! Việc đảng cs ngày nay đã chuyển mình thành đảng bè đảng phái. Ví dụ như 1 anh cảnh sát giao thông ở tỉnh giờ cũng có tay trong tay ngoài, thậm chí mấy dàn xe chạy ngoài đường cũng 1 là của mấy ảnh hoặc cũng có hậu thuẫn đằng sau. Tôi còn nhớ mấy anh thày trong 1 trường của quân đội khi giảng về luật giao thông ở VN như sau: "cứ nói là ngành này nói xấu ngành kia chứ, bây giờ đưa hối lộ cho công an giao thông mà không cầm tiền mới là ... họ có vây cánh, từ trên xuống dưới còn lo gì"
Trả lời

bởi: Điều tra viên
14.09.2012 09:45
Xin học lại tiếng Việt cho chuẩn - Gài Bẫy chứ không phải Gày Bẫy. Tiếng Việt chưa ràng mà góp ý cái gì? Chuyện tham nhũng ở đâu cũng có nhưng ở Việt Nam nó là một hệ thống tham nhũng từ ông thủ tướng đến ông xã trưởng. Ông thủ tướng được quyền ra luật mà không qua quốc hội, thí dụ vụ Beauxit ông ta tự quyết bất chấp mọi thành phần trí thức phản đối và không thông qua quốc hội. Nghĩa là ông ta ăn tiền thẳng từ Trung Cộng, hơn 90% công ty của Trung Cộng trúng thầu tại VN cũng vì Hoàng Trung Hải phó thủ tướng là người Tàu và Dũng được Hải chi không ít trong chuyện này. Thế đó, tham nhũng ở VN nó khác lắm...nó là đại dịch.
Trả lời

bởi: TU DUY PHAN BIEN từ: VN
14.09.2012 02:27
Đây là "lý sự cùn" nói theo văn nói thường đàm, hay nói cách khác: ngụy biện chứ ko phải tư duy phản biện do lập luận ko chặt chẽ
Trả lời

bởi: loc từ: vietnm
14.09.2012 01:04
Phai cong nhan voi ban la nha bao HK lam viec nay la ko on. Nhung ban co biet la voi muc ban an 4 nam ma toa tuyen an thuc suc ko phai voi muc dich la canh cao ko duoc lam sai luat dinh ma voi muc dich tham doc la ngan chan, tru dap nhung nguoi dam dong cham den bong loc cua cac vi tai to mat lon tren bo thui!!!!1
Trả lời

bởi: an danh từ: ko can
13.09.2012 23:11
"VNMY' nói theo đơn đặt hàng! Than ôi. Xa hoi VN bay gio sao nhieu con nguoi giả dối, đủ kiểu & khắp mọi lĩnh vưc. Ai đao tao nên những c. nguoi như VNMY. Phải chăng cơ chế, mà cơ chế cũng là do c. nguoi (ko đúng đắn) "đẻ ra"?
Trả lời

bởi: Vô danh
13.09.2012 22:47
Cố tình vi phạm giao thông để gài bẫy 'bồ câu' lại bị tù 4 năm sao bà? Bênh vừa thôi chứ. Tham nhũng ở đâu cũng có, nhất là nước nghèo. Điều khác biệt là ở nước ta, kẻ phạm tội vẫn nhỡn nhơ đầy đường không bị trách phạt. Nuôi chó giữ nhà phải cho chúng ăn chớ, để chúng đói có ngày chúng táp luôn cả chủ à! Nói vậy nghe được hơn phải không các bạn?

bởi: Nông dân từ: Hà Tịnh
13.09.2012 18:43
Nhà báo Trần quang Thành thân tàn ma dại vì nghe lời Đảng chống tham nhũng là nhân chứng Sống sờ sờ đó.....nghe lời lảnh đạo đảng là Mắc Bẩy Đảng THỰC DÂN ĐỎ.......là Tự Sát. 16ngàn nhà văn, nhà thơ, nhà báo hảy cố Can Đảm làm văn nô , bồi bút và hảy cố mà Quên đi những gì gọi là Liêm sỉ......Dưới chế độ XẠO HẾT CHỔ NÓI , BÁN NƯỚC HẠI DÂN Liêm sỉ có nghĩa là Phản Động, Bưng Bô nước Lạ mới được gọi là người Yêu nước.

bởi: su that
13.09.2012 17:33
truoc ban an bat cong va ohi ly ay bao chi trongnuoc da dong loat len tieng phan doi va dau tranh quyet liet de tra lai cong bang cho dong nghiep .. yeu cau tha ngay vo dieu kien cho nha bao hoang khuong

bởi: Vô danh
13.09.2012 15:11
Ngày càng có thêm nhiều người nữa can đảm không kém đàn anh đi trước như Ô Bùi Tín hay Hoàng Khương ngày nay. Tin hôm nay cho biết người được đồng chí thân yêu đạp vào mặt vì chống TQ, đảng viên 12 năm Nguyễn Chí Đức, đã hoàn toàn thức tỉnh và "rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt dù được chấp thuận hay bị khai trừ cũng được." (BBC) Hy vọng phong trào bỏ đảng sẽ tiếp tục lan tràn trong hàng ngủ VC để đất nước được tiến hơn.
Trả lời

bởi: VN-1 Mơ 1Thieeng Đường từ: CA-USA
15.09.2012 00:46
Thà là đừng vào ĐẢNG chứ ĐẢNG CỘNG SẢN là Quỉ đỏ hút máu người sẽ không từ bỏ 1 thủ đoạn sẽ hại những người như Nguyễn Chí Đức, it nhất cũng là Phản ĐẢNG đó. Tốt nhất khi nhận ra thì nên im lặng tìm 1 cơ hội thích hợp tế Thiêng Hành Đạo tiêu diệt từng tên 1, đó mới là cách vẹn toàn cứu dân, cứu nước, Cứu cả Dân Tộc thoát khỏi những đớn đau, xót xa. Mọi người trong DÂN TỘC Viêt Nam nói riêng và Nhân Loại nói chung đều thấy đớn đau, xót xa cho những người còn đang sống dưới ách thống trị của ĐẢNG CỘNG SẢN là loài quỉ đỏ.
Cho đến giờ này từ nhận thức tôi không dám nhận định Karl Marx là ai hay nói khác là cổ ý hay khách quan. Rỏ ràng toàn bộ HOC THUYẾT CỘNG SẢN từ HọcThuyết cho đến người thực hiện đều là giả dối và cố y lương lạc làm ngu đi những con người it hiểu biết.

bởi: Lương Tri
13.09.2012 14:20
Hoàng Khương lập bẫy trong cái bẫy mà anh không biết. Cái bẫy luật pháp của Đảng treo trên cổ 90 triệu dân và chỉ chờ ai đó đụng vào nó thì nó sẽ ra đòn. Tuy nhiên anh vẫn được ghi nhận như một anh hùng trong cuộc chiến phá cái bẫy lớn hay lưới bẫy.

bởi: Vô danh
13.09.2012 14:03
Chúng đóng đinh một người, vạn người đứng lên. Những người cầm viết tuyên truyền cho đảng lấy gì để hứng khởi viết khi sự thật bị bẻ cong và thấy viễn tượng mình cũng sẽ là tội đồ như thế. Ở Âu Mỹ, các người làm việc sáng tạo được đối đãi rất tốt, đơn giản là nếu không được thoải mái và tạo lòng tin, công nhân sẽ không sáng tạo cho chủ. Chẳng có thước đo nào đánh giá được tinh thần làm việc trung bình và cật lực trong lãnh vực sáng tạo cả, họ yêu thích họ sẽ làm tốt nhất. Làm sao họ yêu thích được nếu bạn đối xử họ tồi?

Không làm việc hết mình cũng là một cách làm chế độ sụp đổ. Thiên chức lịch sử của người viết là chỗ đó, bạn có thể tích cực cho công lý hay ù lỳ trước bạo quyền. Nhân dân sẽ phán xét.


bởi: để làm ăn , k nói tên từ: việt nam
13.09.2012 13:57
Tôi biết chắc chắn , một số công an khi đi bắt tội phạm ma túy luôn mang theo ma túy, nghiệp vụ mà. Khi biết chắc có dính dáng đến ma túy mà khi bắt k có matuy thì dùng để ép buộc , tôi ủng hộ thôi, vì những kẻ đó đều thực sự dính dáng đến ma túy , nên tôi cũng ủng hộ cách làm của hoàng phương, đấy cũng là biện pháp nghiệp vụ, chứ không thể cứ đứng nhìn rồi đoán rồi viết, mấy cái loại báo đấy chả giúp được gì nhiều cho dân
Trả lời

bởi: xx&xx
14.09.2012 09:27
Ông Khương ko có tội mà thậm chí có công,nếu ông ấy làm theo đúng quy định của nghành,việc"hối lộ"đó phải báo cáo ban biên tập và phải đc sự đồng ý của lãnh đạo tòa báo nơi ông công tác.Thiếu sót này,dù động cơ là trong sáng đi chăng nữa, khiến ông Khương phải trả giá đấy,ko thể công tư lẫn lộn đc!Công An họ có sử dụng ma túy làm"bằng chứng"đi nữa cũng phải phù hợp quy định nghành của họ,có sự chấp nhận của người lãnh đạo họ,Thậm chí họ bị biến thành con nghiện thật sự,ai biết cho họ?Đừng nên vơ đũa cả nắm,ví von kiểu giời ơi đó!Ai cũng làm như ông ta,sau đó nói vì nghề nghiệp,để làm loạn thiên hạ chắc?
Trả lời

bởi: để làm ăn , k nói tên từ: việt nam
17.09.2012 04:30
tôi đồng ý sống và làm việc theo luật như bất cứ ai cũng nói một cách dễ dàng như thế.Nhưng báo chí cũng là một mặt trận khác chả kém gì công an, từ xưa đến nay báo chí việt nam thì làm cái gì, chỉ toàn kể lại chuyện tuần trước chứ làm dc cái gì, thỉnh thoảng có một dc vài người thì các ông lại di một phát cho đi luôn, đi lâu như thế , đồng thời 1 đống các loại báo ngành công an đều tách riêng sự việc và chỉ nói nhà báo hối lộ chạy tội bọn đua xe..tạo nên hình ảnh ông Khương là một thằng chỉ có tội ai còn nghĩ chống tiêu cực nữa, thế bỏ hết báo chí đi chỉ để lại mục "người chiến sỹ trong lòng dân" thôi.. đằng nào thì cũng chả tác dụng gì đâu
Trả lời

bởi: xx&xx
14.09.2012 21:15
@BTN:Tôi cho rằng luật pháp nc nào cũng có cái"sợi tơ"đó.Ranh giới giữa sự thật và gian dối cũng đc giới hạn bởi "sợi tơ mỏng manh đó"thôi!.Làm đứt nó,thì phải trả giá,thế thôi!Ta đặt vấn đề ,ông Cảnh sát GT"trời đánh" kia mà báo cáo lãnh đạo việc "ăn tiền"của anh Khương,thì chắc chắn ông ta chẳng bị tù và có khi đc khen thưởng,nhưng anh Khương thì"tiền mất tật mang"đấy!Pháp luật nhiều lúc vô tình lắm ông bạn ạ!Hy vọng anh khương sẽ nhận án 1 năm tù thôi,và khi ra tù anh vẫn là nhà báo!
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ
14.09.2012 18:45
Chẳng có gì chắc ăn dưới một cơ chế như ở VN hiện nay.Caí ranh giới kia nó như sợi tơ.Còn mấy " con hạm " thì to đùng,lại baỏ kê bởi nhóm quyền lợi,quyền lực.Lại nhớ người KỸ SƯ đi bán diêm trong phim " LÊ NIN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 10 ",Từ chối phục vụ ĐCS trong phong traò "ĐIỆN KHÍ HOÁ NƯỚC NGA" cũng ko xong với loại XH cần những loại ngươi maý PAVEN trong "THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY",ra tù Hoàng Khương nên đi cầy thì mới an thân thôi!
Trả lời

bởi: anngoc từ: sweeden
14.09.2012 17:00
Tán thành nhận xét của bạn, phải thượng tôn pháp luật, phải chấp hành luật pháp, không thể nhân danh việc chống tham nhũng để làm việc trái quy định của pháp luật.

Blog

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 2 sinh viên chống TQ

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách Quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm. Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 2 sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Philippines quyết tâm bảo vệ khu đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc kêu gọi toàn thể xã hội Trung Hoa đoàn kết trong vấn đề tranh chấp Biển Đông sau vụ Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan. Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm ngắn trong 3 ngày liên tiếp. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo