Đường dẫn truy cập

4 người Pháp về nước sau khi bị bắt làm con tin ở Niger


Tổng thống Pháp Francois Hollande và gia đình của 4 người Pháp chờ đón họ tại phi trường ở ngoại ô Paris, ngày 30/10/2013.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và gia đình của 4 người Pháp chờ đón họ tại phi trường ở ngoại ô Paris, ngày 30/10/2013.
Bốn người Pháp bị các phần tử chủ chiến có liên hệ với al-Qaida bắt làm con tin ở Niger vừa về đến nhà, chấm dứt hơn 3 năm chịu đựng khổ sở.

Một máy bay chở 4 người đàn ông Pháp này đã đáp xuống một phi truờng ở ngoại ô Paris hôm nay, một ngày sau khi Pháp loan báo việc họ được trả tự do.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và gia đình của bốn người Pháp này chờ đón họ tại phi trường.

Chính phủ Pháp bác bỏ việc trả tiền chuộc cho 4 người này.

Tuy nhiên, Pháp tấn xã loan tin rằng một khoản tiền ít nhất là 28 triệu đôla đã được trả để đổi lại tự do cho 4 người con tin này.

Những người Pháp này bị các phần tử al-Qaida ở khu vực Maghreb Hồi giáo bắt hồi tháng 9 năm 2010. Lúc đó họ đang làm việc cho công ty hạt nhân Areva của Pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG