Đường dẫn truy cập

Boeing được phép bán một số linh kiện máy bay cho Iran


Một chiếc máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Iran hạ cánh bằng mũi vì bộ phận hạ cánh bị kẹt tại sân bay Mehrabad ở Tehran hồi tháng 10, 2011.
Một chiếc máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Iran hạ cánh bằng mũi vì bộ phận hạ cánh bị kẹt tại sân bay Mehrabad ở Tehran hồi tháng 10, 2011.
Boeing cho biết họ được phép bán một số linh kiện cho Iran trong một thời gian có giới hạn để nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể sửa chữa đội máy bay thương mại cũ kỹ của họ.

Đây là lần đầu tiên đại công ty sản xuất máy bay này mua bán với Iran kể từ năm 19979, khi Washington áp dụng các biện pháp chế tài Iran sau vụ khủng hoảng con tin.

Những biện pháp chế tài sau đó lại được tăng cường để gây sức ép đòi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, các biện pháp chế tài được nới lỏng trong thời gian gần đây khi Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân.

Một người phát ngôn của Boeing cho biết công ty này có thể bán một số đồ phụ tùng để làm cho máy bay Iran được an toàn nhưng không được phép bán máy bay mới vào lúc này.

Bộ Tài chánh Mỹ, cơ quan chấp hành các biện pháp chế tài quốc tế, chưa bình luận gì về việc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG