Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về ngân sách và phá hoại trên mạng


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, trái, và Tướng Martin Dempsey điều trần tại Điện Capitol, Washington, Thứ Tư, 13/6/2012
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, trái, và Tướng Martin Dempsey điều trần tại Điện Capitol, Washington, Thứ Tư, 13/6/2012
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta lưu ý các nhà làm luật về viễn ảnh cắt giảm ngân sách và lo ngại về các vụ tấn công trên mạng có thể làm tê liệt các cơ quan chính phủ và các ngân hàng Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý cắt 450 tỉ đôla ngân sách nhưng phải đối mặt với chuyện cắt thêm 500 tỉ sau khi các nhà làm luật không đạt được thỏa thuận về cắt giảm ngân sách của cả nước.

Điều trần trước Thượng Viện hôm thứ Tư, Bộ trưởng Panetta và Tướng Martin Dempsey, Tham mưu trưởng Liên quân, nói việc cắt giảm sẽ làm mất đi một số việc làm và không tài trợ được cho một số hoạt động, trong đó có cuộc chiến tại Afghanistan.

Ông Panetta cảnh báo cắt giảm có nghĩa là tai họa cho ngành quốc phòng Mỹ:

“Tôi kêu gọi hành pháp và lập pháp hợp tác để có một giải pháp toàn diện, tránh cắt giảm thêm 500 tỉ, trước khi có thể xảy ra thảm họa.”

Ông cũng cảnh báo một thảm họa khác: hệ thống thông tin điện tử của quốc gia bị tấn công, có tầm vóc tương đương với cuộc tấn công Trân Châu Cảng năm 1941, buộc Hoa Kỳ nhảy vào đại chiến thế giới lần thứ nhì.

Ông nói kẻ thù của nước Mỹ đang phát triển năng lực để có thể mở hàng trăm cuộc tấn công trên mạng mỗi ngày vào các mạng lưới thông tin chủ chốt của Hoa Kỳ:

“Tôi rất quan tâm đến chuyện các cuộc tấn công trên mạng này có thể làm tê liệt lưới điện, các cơ quan chính phủ, các hệ thống tài chính.”

Đề tài kế tiếp là tìm đường tiếp tế khác cho Afghanistan nếu Pakistan tiếp tục đóng các con đường chạy ngang qua đất của họ.

Ông Panetta nói các tuyến đường thay thế sẽ tốn độ 100 triệu đôla một tháng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG