Thứ ba, 18/06/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Ngoại trưởng Indonesia cứu nguy cho ASEAN

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (giữa), Bộ trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya phát biểu tại một cuộc họp báo ở JakartaNgoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (giữa), Bộ trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jakarta
x
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (giữa), Bộ trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jakarta
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (giữa), Bộ trưởng ngoại giao kiêm phó thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong (trái) và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jakarta
CỠ CHỮ - +
ASEAN vừa trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Cuộc hội nghị lần thứ 45 của ngoại trưởng 10 nước ASEAN lâm vào bế tắc, lần đầu tiên không ra được Tuyên bố chung, do sự phá đám dấu mặt của Bắc Kinh.

Phiên họp cuối chiều ngày 17/7/2012, chủ tọa khóa họp là Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong tuyên bố hội nghị đã không đạt được tuyên bố chung vì có 2 nước nhất định đòi ghi cuộc tranh dành lãnh thổ với một nước lớn vào (ám chỉ Philippines và Việt Nam).

Tân Hoa Xã đưa ngay tin bình luận coi đó là thắng lợi của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng ở Biển Đông. Ông Hor Nam Hong sau khi đổ lỗi cho Philippines và Việt Nam, liền thanh minh rằng ông rất công bằng không thiên vị, không bênh một bên nào.

Nhưng các nhà báo quốc tế có mặt rất tinh đời. Báo Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ đều đưa tin là chủ nhà đã làm lợi cho nước lớn, có thể là con ngựa thành Troia của Bắc Kinh, đã bị mua vì Trung Quốc vốn có sẵn cả âm mưu và đô-la. Ngôi nhà họp quốc tế là “Cung Hòa Bình” - Peace Palace, là quà tặng của Trung Quốc, trị giá 20 triệu đô-la.
 
Một số bài bình luận tỏ ra thất vọng về ASEAN, coi đây là biểu hiện của khủng hoảng và bế tắc, rằng nó không còn tương lai trước một kẻ bành trướng hung hãn, thâm độc có nhiều âm mưu và phương tiện chia rẽ.
 
Nhưng không phải vậy. Đã có ý cảnh báo Bắc Kinh chớ vội hý hửng, vì tuy đạt về chiến thuật nhưng Bắc Kinh sẽ vấp phải những thất bại chiến lược mới, do các nước ASEAN sẽ cảnh giác hơn với Trung Quốc, sẽ tìm cách thắt chặt đoàn kết hơn trước hiểm họa phương Bắc quá rõ.
 
Quả đúng như vậy. ASEAN không chia rẽ. ASEAN vẫn đoàn kết. ASEAN vẫn ra được tuyên bố chung 6 điểm nguyên tắc cho những tranh chấp vùng Biển Đông.

Đó là vì tất cả các nước ASEAN không chấp nhận thất bại, ở ngay trong cuộc họp này. Các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Lào, và cả Campuchia nữa, cuối cùng cũng nhận ra nhu cầu phải cứu vãn tình thế, vì lợi ích tối cao của mỗi nước, cũng vì lợi ích chung của khu vực.
 
Những người đóng góp lớn nhất vào sự chuyển biến có hậu này là ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, ngoại trưởng Malaisia Amifah Haji, ngoại trưởng Singapor K.Shanmugan.

Trong gần một tuần lễ từ sang 18/7, các vị này chạy lui chạy tới, đôn đáo trao đổi bàn luận, giúp nhau sáng kiến, củng cố niềm tin để đánh thông bế tắc, tìm ra giải pháp.
 
Công đầu rõ ràng là thuộc về Ngoại trưởng Indonesia M. Natalegawa, người rất gần với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, một nhà lãnh đạo luôn quan tâm đến vai trò tập thể của ASEAN. Suốt 4 ngày, ông M. Natalegawa hoạt động không ngơi nghỉ, 2 lần ghé Kuala Lumpur để gặp ngoại trưởng Amifah Haji. Ông này cũng nhắc đi nhắc lại ý mình là “ ASEAN phải có tiếng nói duy nhất, phải có tiếng nói thống nhất. Không thể để cuộc họp không có kết luận, sẽ tạo một tiền lệ xấu và nguy hiểm”.

Sau đó ông ghé qua Hà Nội 2 lần, gặp cả tổng bí thư, cả thủ tướng, cả Bộ trưởng Phạm Bình Minh, rồi lại trở về Pnom Penh lần thứ tư để thuyết phục cả thủ tướng Campuchia Hun Sen và Bộ trưởng Ngoại giao kiêm phó thủ tướng Hor Nam Hong. Trước đó, ông còn sang Vientiane, Manila.

Ông Natalegawa kể lại trước ngày 17/7 ông đã đích thân thảo đi thảo lại đến 6 lần bản thông cáo chung, từ cụ thể nhất đến chung chung nhất, nhưng đều không được nhất trí. Bản chung cuộc ông đưa ra ngày 25/7 này không nói những tranh chấp cụ thể, chỉ nói đến 6 nguyên tắc nhất trí để thảo ra Văn kiện về ứng xử ở Biển Đông (DOC) trong một cuộc họp sắp tới, điều mà Trung Quốc cũng đã buộc phải tuyên bố đồng tình. Trong bản mới này, có nguyên tắc không được dùng vũ lực là điều Trung Quốc rất quan ngại, vì bị chạm đúng nọc.
 
Trong cuộc họp báo ngày 25/7 ở Pnom Penh ông M. Natalegawa đứng cạnh ông Hor Nam Hong để trình bày với các nhà báo quốc tế, nói rõ rằng cuộc họp ngoại trưởng ASEAN đã có kết luận nhất trí, “chúng tôi đoàn kết và thống nhất”, “chúng tôi không chia rẽ, không chống đối nhau”. Trung Quốc bị một cú phản kích đau điếng. Ông Trì Hạo Điền hết vênh mặt.
 
Họat động mạnh mẽ, xuất sắc của ngoại trưởng M. Natalegawa rất đáng khâm phục. Thật ra không có gì là lạ. Ông là một nhà ngoại giao trẻ xuất sắc. Ai đã từng gặp ông ở trụ sở Liên Hiệp Quốc – New York hồi 2006 khi ông hơn 40 tuổi, là Đại diện của Indonesia, có thể thấy ông hoạt bát, thông minh ứng phó ra sao trước các nhà báo quốc tế, với tiếng Anh nhuần nhuyễn, chứ không nói kiểu công thức, theo sách giáo khoa như phần lớn các nhà ngoại giao Hà Nội. Suốt mấy tháng nay ông gặp bà ngoại trưởng Clinton nhiều lần và luôn tâm đầu ý hợp.
 
Điều dễ hiểu là Indonesia là một nước lớn, rộng gần 2 triệu km2, gồm hơn 17 ngàn đảo,với 240 triệu dân, rộng gấp 6 lần và đông dân gấp 3 lần Việt Nam, rất xứng đáng là nước đầu tầu, nước đàn anh chững chạc, năng động của ASEAN. Lâu nay Indonesia đã chọn con đường liên minh tòan diện với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản, tạo thế chiến lược tự tin vững chãi.
 
Trong khi ấy, bộ trưởng ngoại giao VN ở Pnom Penh và thứ trưởng ngoại giao VN ở Hà Nội khi trả lời các nhà báo Pháp và Nhật Bản…, chỉ có mấy câu trả lời vuốt đuôi kiểu than thân trách phận, rất giống nhau ở chỗ mất tự tin, mất phương hướng: “cuộc họp đã thất bại”, “thật là đáng tiếc”, “tình hình đang xấu đi”, “chúng tôi không hài lòng”. Họ không biết nói gì thêm.
 
Gương sáng hành động có hiệu quả của nhà ngọai giao Indonesia thật đáng ca ngợi và học tập.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Kich ban 4 từ: Nauy
06.08.2012 08:14
Chung 10 nam sau TQ da bo tri xong cac co quan hanh chinh tren cac dao nho, dan ngheo that nghiep TQ keo den lap nghiep vi duoc chinh quyen ban nha gia re tra gop....cuoc song that la sung tuc so voi cuoc song lam than tren Dai luc, moi truong song that la trong lanh ko bi o nhiem nhu tai cac thanh pho lon, chinh quyen dia phuong thi yeu thuong dum boc. Nho on Dang va chu tich Mao dan chung duoc Ngan hang trung uong TQ cho vay tien voi lai suat bang 0% de mua tau danh ca. Cuoc song cang them hanh phuc vi chinh quyen cho ngu dan tren cac dao tu do co bao nhieu dua con tuy thich, che do y te tot co the sanh ngang hoac hon cac nuoc Bac Au.

Cac khu cao oc moc len nhu nam sau mua, khach san gia re, hai san tuoi song gia cung beo....khach du lich tay ba lo ao ao keo den, nam phoi nang tren cac bai da co gio bien thoi nhe giua trua he. Oi dung la thien duong cua ha gioi. Vao luc nay ai no mang vu khi hang nang den ma tranh chap ban giet day nhi?

Ngoai khoi xa xa cac dan khoan dau toi tan duoc cac tap doan khai thac da quoc gia cham chi hoat dong ngay dem.

bởi: Kich ban 3 từ: Nauy
06.08.2012 08:14
Ma ngay khi co tham sat tren duong pho hang ngay nhu o Syria thi chinh phu My van khoanh tay dung nhin.

Neu vay thi TQ cu tiep tuc lan luot nhe nhe. Ve phan VN duong nhu ko muon co bao dong manh de gay su chu y cua cong luan quoc te. Truoc mat thi xem ra tinh hinh yen am, cuoc song cua moi nguoi dan duoc bao dam ko co xao tron....chieu chieu nguoi ta di nhau lai rai ban chuyen bong da va cac tin nong ve hot girl show hang etc,... nhau xong roi ve nha ngu de ngay mai thuc som di kiem tien.

bởi: Kich ban 1 từ: Nauy
06.08.2012 08:13
Mot cau hoi vo cung quan trong: chu quyen bien dong cua cac quoc gia se nhu the nao trong tuong lai gan 10-20 nam???

Trong thoi gian 4 nam vua qua TQ da lan luot cac nuoc nho nhu VN va Phi Luat Tan tren vung bien co tranh chap. Nhung My thi chua co dong thai gi goi la "anh hung hao han gap chuyen bat binh giua duong rut dao tuong tro".

bởi: Kich ban 2
06.08.2012 08:13
Chuyen cung de hieu vi chinh phu My thuong lam viec gi cung fai xem dan chung My phan ung the nao truoc da. Vao luc nay nhan dan lao dong My dang vat va tiem kiem viec lam, dau ai them quan tam den chuyen tranh chap may hon dao ngoai khoi xa tit tan phuong dong. QH My vua dua ra ban tuyen bo dai ko qua 500 tu de bay to lap truong ung ho mot khu vuc ko co su dung vu khi hang nang de giai quyet tranh chap. Day la mot ban tuyen bo ko co loi gi cho cac nuoc nho dang bi TQ lan ep. Vi se ko co chuyen Phi va VN cong khai dung vu khi hang nang de doi dau voi TQ tren vung bien xa tit ngoai kia. Ma neu ko co tranh chap ban giet do mau thi chinh phu My ko co ly do gi de phieu luu can thiep quan su vao khu vuc! Ma neu co chien tranh ko hat nhan voi TQ o bien Dong thi My cung ko the nam chac phan thang vi chien ham cua My ko the vuot troi so voi cac dan hoa tien chong ham cua TQ duoc dat tren cac dao nho.

bởi: Tản Đà
02.08.2012 13:25
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn!
Cho nên quân ấy mới làm quan.

bởi: Dân Bụi từ: Hồ li tinh (Sài Gòn)
01.08.2012 19:26
Tội bác 2
Hù hu! Tội bác, đảng đem khoe
Xác bác phơi khô để lấy le
Hà Nội xây lăng, đảng bái phục
Sài Gòn danh bác, dân e dè
Bất tin tư tưởng dân căm hận
Lợi dụng xác khô đảng xạo ke
Bò chết để da, bác để tiếng
Hồn về âm phủ, xác tua te...
Dân Bụi

bởi: Bm từ: USA
01.08.2012 18:21
" TQ tán Mỹ qua lại cả 2 má "bốp bốp bốp" như tán 1 baby. TQ chỉ việc lấy hết Biển Đông và tóm hết ASEAN bỏ vô túi là xong!"( Vietnammenyeu từ: Canada
31.07.2012 18:21).Kiên trì cả mấy năm,Bm đã lôi ra một số tay sai Tàu Cọng giá rẻ.điểm đáng nói là không cần phân tích,chỉ điểm trúng huyệt ở tâm tiểu nảo,là đám này tự chườn đầu cho mọi người đều thấy.VNMY/Canada có ý gì không?.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
31.07.2012 18:21
Mỹ còn cứu không nỗi nói chi Indonesia, TQ có coi Mỹ ra cái gì đâu. Chính trị Mỹ dỡ ẹt, thua Tàu xa cũng tại cái lối Dân Chủ kiểu Mỹ. Bầu cử lòng vòng cũng chỉ có le ngoe mấy người trong 2 phe DC và CH của độc đảng Tư Bản, không tìm ra ai là Chính Trị gia lỗi lạc. Trong khi các lãnh đạo TQ lão luyện, kinh nghiệm đầy mình về Chính Trị, họ xem TT non choẹt của Mỹ như trò đùa. Vừa mới nhậm chức TT Mỹ, Tàu cho đàn em BH làm cái bùm chìm nghĩm chiếc tàu chiến NH chết hết mấy chục quân NH rồi họ xúm nhau nhìn phản ứng của Ô. TT Mỹ: " yếu xìu, sợ". OK! Sợ ta cho sợ luôn, kế đó họ cho đàn em Bắc Hàn bất thình lình pháo kích "tùng tùng tùng" khói lửa đen ngòm trời vào hòn đảo NH rồi lại nhìn Ô. TT tuổi trẻ tài cao của Mỹ: "sợ, lần nầy thì sợ dữ, run!". Kế đó họ đuổi thẳng chiếc HKMH Georges Washington của Mỹ không được bén mãn đến Hoàng Hãi mà không cần tới đàn em BH nữa rồi xem sắc diện của TT trẻ tài ba của Mỹ: "câm miệng rút lui". Ngần đó đủ để những Chính Khách lão luyện TQ tán Mỹ qua lại cả 2 má "bốp bốp bốp" như tán 1 baby. TQ chỉ việc lấy hết Biển Đông và tóm hết ASEAN bỏ vô túi là xong!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 15:27
Ái dà, má thông minh dữ à! Mỹ theo phương châm: đánh trả là như người, trả thù là thua người, nhịn nhục là đợi thời độp hết dọn sạch một lượt. Không thích cãi tay đôi, nhưng má phát biểu 'linh tinh' phải độp một phát mới được. Từ khi Mỹ đưa hàng không mẫu hạm và cứng rắn lên giọng, bắc Hàn nín thinh. Cách đây một tháng định thử tên lửa tầm xa, cháy tan trên không trung như pháo bông. Lời hù dọa biến bọn bù nhìn phía Nam thành mây khói cũng bốc hơi luôn. Sẵn nói luôn, với kỹ thuật hỏa tiển của bắc Hàn hiện nay, các đầu đạn hạt nhân có thể bị bắn hạ ngay khi vừa cất cánh ngay trên lãnh thổ bắc Hàn bởi các súng Laser đặt trên vệ tinh. Tớ rủ vào chuồng cùng tiến hóa với giống vượn Bắc kinh sao không thấy trả lời, nay lại ca ngợi bác Kim nồng nhiệt quá, muốn thuần hóa bác Kim hông?
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 14:32
NhO mến yêu con,Tàu cộng của Qua,TQ của con "tán Mỹ bốp bốp"mắc chứng ôn gì ông cố nội vc HCM tụi con mà con lại khoái qúa vậy ? Nhưng "bốp bốp "đâu không thấy mà chỉ thấy vc câm như bị nhét giẽ rách vào họng,đợi đến khi Mỹ lên tiếng về Biển Đông thì mới dám thập thò lép nhép cá tra khẩu ,nhưng vẫn hung tợn đánh dân biểu tình chống Tàu để chẳng may nếu bị Mỹ quay lưng thì cũng còn có điểm với thầy Tàu,để được thầy khen vc Nam bang của thầy ngoan ngoãn biết cúi đầu.Nghe Mỹ bị "bốp,bốp" như vậy mà vc không sợ bị Tàu đập đầu,không theo Tàu mà lại khóc lóc van xin Mỹ cung cấp vũ khí sát thương?Thấy Phi,Nhật hùng dũng mà phát thèm,nhìn lại quê hương thấy mấy chú cộng mà thêm nhục,vc có họng ăn mà không có họng nói,mang tiếng là Tấn Dũng mà cứ thụt lùi như HCM chuyên làm ông "Thầy" có râu xồm quay ngược húc sừng bầy trẻ gái là giỏi,chứ thấy giặc Tàu thì run như cầy sấy, liếc liếc nhìn trượng phu Mỹ bằng ánh mắt van lơn cứu độ,nhìn huynh trưởng VNCH nhận chìm hạm Hán tặc mà chảy nước miếng nuốt ọt ọt,chỉ có điều nhát gan sợ chết nên vc đành ngậm bồ hòn làm ngọt ,ngay cả chẳng dám mở họng ăn để nói 1 lời khen cho giống nòi mình.Đâu cần phải dựng kịch mấy chú mục đồng "Lấy thân mình lấp lỗ chân trâu",hoặc "Con cúi của chú Lê v Tám",VNCH vì dân vì nước,đơn thân độc mã mà dám đánh kẻ thù mạnh và đông hơn ngàn lần,cần chi mà lếu láo anh hùng nầy,liệt sĩ nọ mà nhát còn hơn thỏ đế thấy mặt cọp.Mới có nghe hơi gió Tàu là đã xanh mặt,chờ bị ăn "bốp" chắc là chết giấc.Thương thay cho đám nô lệ tay sai cho Tàu chẳng biết xấu hổ !
Trả lời

bởi: Dân Phố Tây Ba Lô từ: Thành Phố Minh Râu
01.08.2012 13:45
Tên Chệt cộng con VNMY này kể chiện tíu lâm, mắc cười muốn ướt quần, xứng đáng là hậu duệ của Danh hề Trít Xì trum, tự Hai lúa. Dù sao có nó trên diễn đàn này cũng hơi dzui.
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
01.08.2012 10:14
Trời ơi, VNMY nói TQ chỉ việc lấy hết biển Ðông và tóm hết Asean bỏ vô túi là xong, vậy thì VNMY này là Tàu rồi, ủng hộ Tàu chiếm biển Ðông rồi trời ơi ai biết nó ở đâu xử giùm với.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 23:00
Lại "Mỹ dở ẹt "nữa !Mấy con không thấy mắc cở sau c,a mạng của vc,và 14 bạn trong bộ chính trị vc bộ không thấy đường sao mà lại chọn con NhO ăn cướp đội lốt Mến Yêu Canada làm xấu mặt cho cả bộ của các bạn vậy ?Bởi vì các bạn thì gởi con,tiền bạc sang Mỹ để tìm nơi nương náu sau nầy,còn ngay bây giờ thì đang lạy Mỹ để rờ trán che mỏ át để khỏi bị thằng Tàu nó cú cho bễ sọ,qùy khom khóc lóc năn nỉ Mỹ giúp vũ khí,và cũng nhờ có Mỹ trở lại Biển Đông 14 bạn mới dám ngo ngoe hó hé bặp bẹ bắt chước dân :HS,TS là của VN chớ lúc trước các bạn đều câm như hến và chỉ được quyền tụng niệm 4 tốt làm và 16 vàng khè như vật trôi sông.Thế mà các bạn không bạt tai bụm họng mấy đứa đầy tớ c.a mạng phục vụ giường chiếu cho con gái,con dâu của các bạn cho cái tội hỗn hào với đấng trượng phu Hoa Kỳ đã rộng lượng xá tội láo xược cho 14 bạn 1 lần khi ngu ngơ phạm thượng gọi quân tử là "Đế quốc Mỹ".Một điều đáng nói nữa là chỗ nơi mà các bạn tìm để nương tựa thì lại bị đám c.a mạng cho là "dở ẹt",thì hóa ra các bạn không đủ trí khôn như đám đầy tớ do các bạn nuôi cơm thừa.Còn nói tụi nhỏ chúng ngu thì cái câu "Thầy nào trò nấy" e ra làm bẻ mặt các bạn .
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 21:18
Vietnammenyeu viết tức cười nhưng không phải sai , có phần rất đúng đấy chứ ! Trung Quốc ngày nay mạnh về mọi mặt, cái gì đã làm cho họ trở thành như thế ? Nếu Chủ Nghĩa Cộng Sản đem lại cho TQ một bộ mặt mới thì tại sao ta lại cứ chống cộng hoài ...?
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 23:09
Tức cười nhất là cái lũ a dua nịnh bợ lại đi tâng bốc cái tên chuyên môn ăn trộm kỹ thuật của Mỹ .Một đàng vỗ ngực xưng tên với mấy ngàn năm lập quốc ăn cắp cái khôn của người tuổi chỉ vỏn vẹn có mấy trăm năm tới giờ nầy mà vẫn lẻo đẻo sau đuôi,thì thử hỏi khi người ta giữ của lấy ...gì mà chôm chỉa ?

bởi: Thằng Người có đuôi
31.07.2012 18:16
"tình hình vẫn xấu đi", "chúng tôi không hài lòng", vì chúng tôi còn cương quyết tiến tới thiên đường CS.

bởi: Real Vietnammenyeu
31.07.2012 11:39
Cám ơn bác Bùi Tín đã có những nhận xét rất hay về các nhà ngoại giao của VN hiện nay. Nói cho đúng là họ không được phép nói cái gì lệch với bộ chính trị do đó phải học thuộc lòng một số câu mà bộ chính trị đề ra. Từ sau khi Việt Nam bang giao lại với Trung Cộng thì nhóm lãnh đạo Hà Nội đã bị buộc phải nói năng sao cho "nhẹ nhàng khiêm tốn" thành ra bộ ngoại giao Việt Nam đã trở nên kém hiệu quả dẫn đến cách nói hoàn toàn "bài bản" mà ko có chút hiệu ứng nào phù hợp cho từng tình huống xảy ra trong khu vực Châu Á TBD nói chung và đối với Trung Cộng nói riêng. Tiếng nói của VN về vấn đề Biển Đông khiến bao lần Đài Loan chỉ phì cười vì nó cứ lập đi lập lại mà ko hề thay đổi từ bà Phương Nga đến ông Nghị gật đều giống hệt nhau.Từ Phạm G. Khiêm mà người dân mỉa mai gọi là nhà ngoại cảm, đến Phạm Bình Minh tưởng là tốt hơn nhưng cũng đâu vào đấy.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:27
ĐCSVN không hề đổi thay gì suốt 67 năm nay, ngoại trừ đi từ bao cấp qua kinh tế thị trường nửa mùa. Chính trị và ngoại giao do Bắc Kinh giật dây,huy động. Từ HCM đến NP Trọng, từ Gia Khiêm đến Bình Minh đâu có gì khác, đều do Bắc Kinh điều hành.

bởi: Vô danh
31.07.2012 10:04
Tình trạng rạn nứt ASEAN lại càng thê thảm hơn vào ngày cuối tháng 7/2012 sau những lời tố cáo,buộc tội gắt gao của Cam Bốt. Hàn gắn càng rất khó khăn nếu không dám nói là ASEAN đã bị TQ sát thủ, chết ngắc.Bùi Tín viết bài này hơi sớm, mà cũng có thể Bùi Tín thiếu tầm nhìn để thấy trước thiên hạ ?

bởi: LHT từ: Việt Nam
31.07.2012 09:58
May mắn cho Asean bởi vì cuối cùng thì Indonesia đã thể hiện được vị thế quan trọng của mình trong khối Asean. Ngoại trưởng Indonesia với gương mặt sáng thông minh đúng là 1 nhân tài không giống như ngoại trưởng Campuchia có gương mặt tối thui như đêm 30. Campuchia chắc không đủ khả năng điều hành Asean trong nhiệm kỳ của mình có lẽ tốt nhất họ nên thuê Idonesia làm hộ.

bởi: Vô danh
31.07.2012 08:56
Bọn BTBK dùng cường quyền để đàm phán song phương nhằm mua chuộc và bẻ gãy từng đối phương có tranh chấp biến đảo.VN cùng với Phi đoàn kết các nước trong ASEAN tiến hành dàm phán đa phương dưới sự chứng giám của cộng đồng QT, may ra mới giải quyết được tranh chấp này .VN tán đồng với ý kiến của TNS McCain :{Hoa Kỳ cần bảo đảm rằng TQ khg thể “ Muốn làm gì thì làm” khi các nước nhỏ phải chịu thiệt hại }.Nhân dân VN hoàn toàn ủng hộ sự hiên diên thương xuyên của hải quân Hoa Kỳ ,cảng nước sâu Vịnh Cam Ranh sẽ cảng không thể thiếu trong mối ban giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam .Cảng Cam Ranh phải được nâng cấp để bảo đảm nền an ninh khu vực Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương .Nghe theo TC là người khg có cái đầu ,làm theo TC là người khg có trái tim .

bởi: Vô danh
31.07.2012 08:54
Theo TS Lan Storey quan hệ Việt- Nga không còn là đồng minh vì Hiệp Định 1978 đã hết hiệu lực năm 2000 và không được ký tiếp . Xét thời gian từ 78 -2000 dù là đồng minh nhưng phản ứng của bạn chẳng khác gì nước lạ. Năm 79 Tàu Cộng tiến hành cuộc xâm lược đẫm máu với khẩu quyết [ Không bắt làm tù binh ; Không để cho Việt Nam một cọng cây ngọn cỏ nào ] Theo Tân Hoa Xã nước Việt ngoài thiệt hại về vật chất [.Dân & Quân VN mất 70000 ng ]; Năm 88 cuộc xâm lược Quần Đảo Trường Sa ,VN mất bãi đá ngầm Gac Ma [64 ch/sỹ hy sinh & 9 bị bắt làm tù binh ].Lỗi , là do Chính Sách Ngoại Giao của VN yếu mà tự cô lập, không dùng chính sách “ Thêm Bạn Bớt Thù “.BT BNG Trần Q Cơ

bởi: Vô danh
31.07.2012 08:49
Bất kỳ là nước nào theo Chủ Nghĩa CS đều là độc tài ,giả dối ,tàn ác sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh ,tiêu diệt đồng loại .Kinh nghiệm Việt –Miên Năm 75 -79 , Việt –Trung Năm 74 ,TC cưỡng chiếm QĐ HS .Từ Năm 79 đến 92 TC đánh phá VN mọi mặt chính trị ,văn hóa ,.kinh tế và quốc phòng . Theo Tân Hoa Xã năm 79 Tàu Cộng diệt 70 000 quân VN ,hàng ngàn dân Việt chết và mất tích .Năm 88 Hải chiến QĐTS, TC cưỡng chiếm Gacma cướp đi 64 c/sỹ VN,bi bắt làm tù binh 9 chiến sỹ. Cờ đã đến nước này, sau 67 năm xây dựng Thế Giới Đại Đồng , Đảng CSVN đưa Dất Nước đến bế tắc, thua các nước trong khu vực đủ mọi mặt [ chỉ hơn LAO ,CAMPUCHIA ], bị lọt lưới TC . ĐCS VN còn lên tiếng [ Yêu nước phải yêu XHCN ] thì chẳng khác gì làm TAY SAI cho Thực Dân Trung Quốc ,đẩy nhân dân vào chỗ khốn cùng của chế độ TDTQ [ bán lao động , bán phụ nữ ,bán trẻ em , bán nội tạng , bán cả linh hồn { người vô cảm } , thất nghiệp { 90% công trình Trọng Điểm NN lọt vào Tổng Thầu EPC Trung Quốc }…], đây cũng chính là chỗ mà khối ASEAN không thể thống nhất được { Đồng Sàng Dị Mộng } .
Trả lời

bởi: vietnamtrongtraitim từ: tp hcm
01.08.2012 08:34
Bạn vô danh ko biết về lịch sử hả? ko biết thì ngậm miệng , năm 1974 đã bị Trung quốc chiếm đảo Hoàng Sa, trong khi 30-4-1975 mới hoàn toàn giải phóng, QĐHS mới đúng là Trung Quốc chiếm của Việt Nam Cộng Hòa. Bạn nên nhớ, thời chiến tranh nhân dân khổ biết chừng nào, nhờ giải phóng, nhờ Đảng CSVN nên người dân mới sung sướng, ăn no, mặc ấm, còn mấy bạn đã làm gì cho đất nước? làm gì cho nhân dân? mà chê chế độ Cộng sản, về việc Biển Đông mình là nước nhỏ thì phải đi sao cho khéo, cho linh hoạt, tránh chiến tranh. nếu có chiến tranh bạn có dám về nước mà xung phong đi đánh tàu ko?
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
02.08.2012 17:40
@vietnamtrongtraitim:tp hcm"ban noi dung ,1974 TrungQuoc chiem dao hoang-sa ,luc do la cua vnch2 NV Thieu 30/4/1975 thi vnch xup do tan tanh xiu quach day nhe !!!vnch lam tay sai cho ngoai bang Hoaky, chinh gi vay ma Viet Cong moi co chanh nghia va chien thang ve vang day nhe !!!vnch+haoky+dong minh 1954-1975 da giet chet 10 trieu nguoi VN(2,3 trieu nguoi VN la thuong dan vo toi day nhe !!!)1954-1975 dan toc VN rat la kho so, ngay hom nay thi VN la quoc gia hanh phuc +hoa binh dung thu 2 tren hanh tinh nay day nhe!!!!r
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 02:50
Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước [DNNN ] được Bộ Tài Chính công bố gần đây cho biết số nợ của các DNNN lên tới hơn 415.000 tỷ đồng tương đương [ khoảng 20 tỷ dola ] ,và trong số nợ của các DNNN nợ xấu chiếm [20% đến 30% ] tức nợ khó trả từ 4 tỷ dola đến 6 tỷ dola . Hơn thế nữa theo giới quan sát nhận định số tài sản ghi trên sổ sách của DNNN là số ảo rất lớn và muốn đánh giá đúng thực trạng phải thanh tra lại . Cũng theo đề án tái cơ cấu DNNN ,đến th 9 năm 2011 thì PETROVN, dẫn đầu DNNN về thực trạng vay nơ [ 72.300 tỷ đồng tương đương 3,45 tỷ dola ] . Nền kinh tế chỉ huy thiếu chất xám [ Định Hướng XHCN ]dù có tái đi tái lại bao nhiêu lần thì lỗ hổng kinh tế ngày một lớn dần nhóm lợi ích ngày càng vỗ béo ,dân ngày càng khô héo . Nền kinh tế ,chính trị ,văn hóa và cả quốc phòng đã bị lọt lưới TDTQ kể từ ngày nhà báo Trần Quang Thành bị bọn côn đồ tay sai của bè phái Đảng CS tạt Acid cách đây 21 năm .
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
02.08.2012 01:26
Nếu không biết lịch sử thì đọc cho kỷ sau đây. Chính VC vi phạm Hiệp định Paris 1973, xâm lăng miền Nam VN. Dân miền Nam sau khi "giải phóng" sung sướng hả? Đi làm thủy lợi, đi vùng Kinh Tế Mới, tài sản dân miền Nam trên từng đoàn xe Molotova ra miền Bắc, "vào, vơ, vét, về". Hiện tại thì sao? người dân cu li lao động không có đất để sinh sống, chính quyền CSVN cưỡng chế đất đai, cho tư bản nước ngoài thuê mướn, làm sân golf, cán bộ tham nhũng thối nát, xài bằng cấp giả, con ông cháu cha ăn chơi hoang đàng, vũ trường ka ra ô kê với tệ nạn đĩ điếm tràn lan. Ở Bình Dương, phố Tầu mọc lên, Công An bất lực, nhưng nếu đàn áp người dân biểu tình yêu nước thì Công An CSVN rất tài giỏi. Những lần ngư dân VN bị đánh đập, bắt giam bởi bọn Ba Tầu, CSVN chỉ phản đối bằng cái miệng.

bởi: Vô danh
31.07.2012 08:47
Việc làm của TT NG T DŨNG , TT NG C VỊNH đều không qua ĐIỀU 4 Hiến Pháp .Lòng dân đã mất niềm tin vào Đảng và Chính Phủ .Chỉ bằng hành động cụ thể mới chứng minh .Nói chống Tàu Cộng thì phải thả những Nhà Đối Lập Yêu Nước bất bạo động ,phải có kế sách đưa ra Tòa Án Quốc Tế đòi biển, đảo. Nói tới Dân Chủ phải có Luật Biểu Tình, phải thượng tôn pháp luật chứ khg chơi { luật rừng , khủng bố ,bắt nguội ,bỏ tù ,buộc nghỉ học ,cho thôi viêc, bịt miệng,đạp mặt ,đày viễn xứ }.Lời nói phải đi đôi với việc làm .
Trả lời

bởi: vietnamtrongtraitim từ: tp hcm
01.08.2012 08:41
Bạn vô danh này là lòng hận thù cá nhân chứ ko có yêu quê hương Việt Nam, sao biết Đảng và Chính Phủ mất lòng dân? bạn là người Việt nên có ý kiến đóng góp cho nước mình chứ đừng nói nhảm nhí.
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 02:57
Hơn 400 ng ha dịên tích đất rừng đầu nguồn ai ký cho TC thuê ? Ai di gom đất đưa vào quy hoạch của người dân tộc thiểu số,của nông dân ? .Đây là chiêu bài của bọn TBĐ VC bắt tay với TBĐ TC rút ruột tài nguyên ,đất rừng, đầu tư từ TB vào dự án phủ xanh đất trống đồi trọc của TG. Tài Nguyên,Môi Trường bị xâm hại .An ninh quốc phòng bi phá vỡ,rừng khg còn là nơi lá chắn bảo vệ lực lượng quốc phòng vây hãm quân thù..Ôi rừng VN tôi đâu ? ..!
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 02:57
Nhà rột từ nóc,thượng bất chính hạ tất loạn.Tham nhũng trở thành hệ thống.Nếu một ai biết chống đối,khui ra đều bị chụp mũ số 79 , 88 hay 258{made in BLHS} bị buộc thôi học,nghỉ việc,phạt tiền,bị khủng bố bỏ tù,bắt cóc ,câu lưu khg xét xử,bịt miêng đạp mặt,đày viễn xứ.Khi bị giam,bị tra khảo,nếu chết thi coi là bị bịnh hay tự tử,hỏa thiêu gấp miễn xét nghiệm .Còn ai XD ĐẢNG,CP !Như {TSL CHHV, BloggerĐC, SV NG T THÀNH, NB H KHƯƠNG,TR M ĐỨC,TRẦN QUANG THÀNH ..v..v.!.},?
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 02:55
Vụ án Vinashin còn nhiều điều thiếu minh bạch , tổng giá trị thiệt hại trên 4,4 tỷ đô, nhưng chỉ truy cứu 09 bị cáo trên khoản thiệt hại 43 triệu đô [ tương đương vói 910,5 tỷ đồng ] chỉ là số lẻ, còn 4 tỷ đô nữa nằm ở đâu ? TS LĐ Doanh nói : [ Còn ai trách nhiệm nữa khg ,khi tình trạng quá nặng ?] .Thảm họa tham nhũng nở rộ có : Tập Đoàn Sông Đà sai phạm 10.676 tỷ đồng ; PetroVN sai phạm 18.000 tỷ đồng [có liên quan BT GTVT ĐL Thăng]; Vinalines gây thất thoát 80 triệu đô la [ tư 2009 – 2010 ]……
Trả lời

bởi: Vô danh
02.08.2012 02:54
Sự nham hiểm,lòng căm thù của kẻ chiến thắng trong cuôc chiến nồi da sáo thịt sau 37 năm tưởng đã nguôi đi ,có hay ho gì khi huynh đệ tương tàn để dâng cho chủ thuyết Cộng Sản xây dựng Thế Giới Đại Đồng nay lọt lưới Tàu Cộng .Một lần nữa Cộng Sản VN đã từ bỏ mục tiêu công bằng ,hoà hợp và hoà giải dân tộc ,[Khôn ngoan đối đáp người ngoài ,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ].Trong cuôc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 VN đã hy sinh 50 chiến sỹ VNCH và Trường Sa năm 1988 VN đã hy sinh 64ch/sỹ ,bi bắt 9 tù binh.Ai bạn ai thù ?

bởi: NguoiDongDuong từ: ThầyGòn
31.07.2012 05:52
Mấy anh chàng Cam có lẽ còn chìm trong hủ mắm Pù-Hóc, chưa noi đầu lên được cho nên không thể nhận ra đâu nà ơn đền nghĩa trã, chỉ nhớ một "Anh Ba"(Tàu)vì nhờ ảnh mà hơn ba triệu dân xứ sở mắm pù-hóc tiêu đời! Bi giờ khối Asian là cơ hội để anh ta "báo ân" ấy với Anh Ba. Thiệt là pó tay luôn.

bởi: Khanh từ: Saigon
31.07.2012 03:46
Tôi đồng ý với nhận định của Anti-Vietcong từ Hoaky. Trung Cộng sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn của mình để xâm chiếm và chèn ép các nước trong khối Asean.

bởi: ước vọng từ: Ha noi
31.07.2012 02:15
Ngoại trưởng Indo dở hơi thế, cứ để mặc kệ diễn biến thì có khi hay hơn. Để cho mọi sự tự phát triển có khi dân VN lại sướng thì sao? Lúc đó bộ mặt thật các vấn đề chính trị sẽ lộ chân tướng và không ai bị đám mây Asean, TQ... che phủ mà từ trước đến nay giả thật lẫn lộn. Đáng tiếc cho mọi cơ hội thay đổi.

bởi: huong từ: vn
30.07.2012 23:20
"Ông Trì Hạo Điền hết vênh mặt" câu này của ông Bùi Tín chứng tỏ ông ấy đã bị lẫn rồi. Ông TRì Hạo Điền là bộn trưởng quốc phòng TRung Quốc đến năm 2003. Gần đây có ai còn nghe ông ấy nói gì nữa đâu. Có lẽ ông Bùi Tín nhở lại cái thời mà trí oc ông còn chưa lú lẫn chăng?

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
30.07.2012 19:40
Đừng có mừng vội, ông Bùi Tín. Sự đoàn kết lần nầy là để giử thể diện của ASEAN chỉ có ở bề ngoài. Chính sách của CSTQ là chia rẻ ASEAN, phá vở thế liên hoàng đoàn kết, bẻ từng chiếc đủa, thao túng các nước ASEAN, lợi dung ưu thế kinh tế thương mại của mình, CSTQ sẽ từ từ "dụ khị" các nước ASEAN, nếu không dụ được thì sẽ hăm he bằng sức mạnh quân sự.
Trả lời

bởi: con . . . ! từ: Pháp
31.07.2012 03:47
Sông liền sông...núi liền núi...Hai Chúng Ta sống chết có nhau..!Bác MAO Bác HỒ ôm nhau khắn-khích...!! . Phải đi theo đúng đường Hai Bác đi..... ! .
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
30.07.2012 22:09
@Anti-Viet Cong Hoa Ky"Trung quoc la mot quoc gia cua tram quoc gia trong do day nhe !!!Trung Quoc la an nhan cua dan toc VN ta day nhe !!! Nho vao su giup do cua Trung Quoc ma vn ta da danh xap vnch+hoaky 1975 bo chay xi khoi ra bien +nhay tum xuong bien day nhe !!!
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
31.07.2012 21:51
@Anti VC Hoaky'Day la su that khong ai choi cai day nhe !!!! noi xao de lam gi voi cai qua khu da qua day nhe !!! Ca the gioi deu biet danh tuong Vo nguyen giap la ke biet danh tran +thang tran day nhe + Viet Cong la nhung chien si sang suot+than thanh da chien thang ve vang 30/41975 day nhe ! VNCH bi xup do tan tanh xiu quach day nhe !!! Viet Cong chien tranh voi VNCH boi gi VNCH1+2 lam tay sai cho ngoai bang Hoaky day nhe !!!!! VNCH phan dan toc+bu nhin day nhe !!!nhe !!!!!
Trả lời

bởi: ba namsadechoaky
31.07.2012 21:39
Coi day ne anti vc hoaky" coi cho ky day nhe !!!1954-1975 Trung quoc da giup VC chien thang Dien Bien Phu 1954- day nhe !!!VNCH1+2 da bi VC danh cho bo chay xi khoi day nhe 30/4/1975 AK 47+tank 54+hoa tien 132 ly+Mig 23=27=29 nhung vu khi nay la cua Trung Quoc day nhe !!!!
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
31.07.2012 19:04
@Banamsadechoaky: nói co sách, mách có chứng, nếu nói Trung Cộng là ân nhân của VN thì hãy chứng minh. Nếu chỉ biết nói như con nít thì ai cũng nói được. Đây là diễn đàn VOA (người lớn nói chuyện), không phải cứ nói bá láp bá xàm là hay.

bởi: giac mao giac ho
30.07.2012 16:30
Ai theo mao ve phe mao ai theo ho ve phe ho ai theo dan toc quoc gia nam dat nam quyen nam tien.
Trả lời

bởi: Alibabao - psv từ: Malaphop
31.07.2012 00:10
Những người như ông Bùi Tín rất hời hợt, nếu không, thì đây là con người mà sự hận thù vì mất quyền lợi lớn hơn lòng ái quốc. Việt Nam cần có vũ khí nguyên tử. Ông Bùi tín có thể đóng góp tiền trị giá một tô phở / mỗi tháng.

KHUYÊN ÔNG KHOAN HÃY NÓI DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN GÌ HẾT … DO NOT BE INNOCENT, MR. BÙI TÍN
Trả lời

bởi: Vô danh
01.08.2012 15:07
Chưa có vũ khí nguyên tử chỉ mới có phân người mà vc đã chơi vào nhà dân dọn rửa gần chết.Nếu có vũ khí độc hại thì mấy đoàn biểu tình chống Tàu cướp nước chắc là tiêu táng thoằn ráo trọi ! Mua SU của Nga mần chi cho tốn tiền mà mới nghe tiếng chuồn chuồn bay sè sè đốp muỗi là mấy con SU đã chui ụ trốn,để tiền mua trái su về xào tôm sướng hơn.Khi không rồi dếnh mấy chiếc tàu lặn ngụp lòng vòng trong bờ vớt cá mồng gà vò viên chứ có làm được cái con khỉ khô gì khi không dám ló đầu ra biển mà chỉ xúi ngư phủ tay không đưa đầu chịu báng.Mua vũ khí sát thương của Mỹ đặng mang dâng kỹ thuật bí mật của Hoa Kỳ cho tên Tàu chuyên môn ăn cắp vặt.Thôi đi,đừng có mua nguyên tử,uyên sinh gì ráo trọi,cứ xài theo tập quán là lấy "Tư tưởng HCM "pha nhớt rồi thẩy,và chỉ cần chơi thứ nầy vô nhà dân mình rồi tự nhiên Tàu nó thấy và thổ tả mà chết.Ở cách xa nửa vòng địa cầu mà Qua còn ớn óc cho cái "Đỉnh cao trí tệ"của cộng phỉ huống hồ gì cái đám Tàu sát nách làm sao chịu thấu cái "Ưu việt" của "Bí âm hầm chưởng "có 1 không 2 trên địa cầu nầy.Đừng có no hãy để nhà nước của 3 Dũng no .
Trả lời

bởi: Duồn
30.07.2012 21:01
Kampuchia đã chóng quên quá khứ. TQ đã nuôi dưỡng chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Và hậu quả là gì người dân Kampuchia không quên nhưng nhà cầm quyền K đã bị đồng tiền TQ làm cho mất trí nhớ.

TQ đang thực hiện kế hoạch "tằm ăn dâu" để thôn tính các nước Đông Nam Á. Điều này đang xảy ra ở Kampuchia, Lào, Miến Điện và VN. May cho Miến Điện là đã thấy nguy cơ mất nước nên đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái "vòng kim cô" của TQ.

Không riêng gì ở Á Châu, TQ cũng đang thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở Phi Châu và Nam Mỹ. Các nước có chế độ độc tài rất dễ bị TQ thao túng. Người dân ở những nơi có chế độ độc tài không dám chống đối TQ vì sẽ bị nhà cầm quyền (đã bị TQ sai khiến bằng tiền) bỏ tù ngay.

Blog

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm

Ở quán cà phê Starbucks

Người tôi gặp trưa nay ở quán cà phê Starbucks tên B. Ông và tôi quen nhau tình cờ từ hơn 6 tháng nay
Thêm

Ai có thể đánh bại được Cộng sản?

Nhìn lại lịch sử, nhận xét đầu tiên người ta có thể rút ra là: Không ai có thể đánh bại được Cộng sản
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo