Thứ bảy, 18/05/2013

Tin tức / Việt Nam

Biển Đông cần một bộ quy tắc ứng xử

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
CỠ CHỮ - +
Đông Nam Á cần xúc tiến làm việc hướng tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sau cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 21/10.

Báo Today Online trích phát biểu của Thủ tướng Singapore với báo giới bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề này sẽ diễn ra tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào tháng sau ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Ông Lý nói ASEAN cần nỗ lực hướng tới việc dàn xếp các cuộc tranh chấp nan giải ở Biển Đông, nhưng đồng thời cũng đừng để cho vấn đề tranh chấp làm cản trở sự hợp tác và các công việc khác của khu vực tại thượng đỉnh sắp tới.

Đáp câu hỏi có thấy tiến bộ nào trong vấn đề Biển Đông hay không, Thủ tướng Singapore nhìn nhận rằng việc này cần phải có thời gian, đặc biệt khi liên hệ tới vấn đề chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, ông Lý lưu ý đã có nhiều dấu hiệu tốt trong 6 tháng qua kể từ khi Ngoại trưởng các nước gặp nhau tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN ở Phnom Penh.

Giới lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã có các cuộc tiếp xúc bao gồm cả chuyến đi Philippines mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam sẽ tề tựu về Phnom Penh từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 11 tới đây để tham dự cuộc họp thượng đỉnh khu vực.

Trong thời gian này cũng sẽ diễn ra các cuộc thảo luận giữa ASEAN với các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật, và Nam Triều Tiên.
 
Nguồn: CNA, Today Online

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: kiencang55 từ: vietnam
23.10.2012 07:29
Thế giới đã tốn nhiều giấy mực bàn về sự thành công của Sing. Trong đó có nhắc tới tiếng Anh của người Sing đã giúp họ dễ dàng hòa vào cộng đồng các quốc gia dân chủ hạng đầu như Mĩ, Anh, Úc...Điều này là sự thật không cần tranh cãi.
Tuy nhiên, tôi cho rằng gốc rễ sâu xa hơn của sự thật hiển nhiên đó lại nằm ở chỗ họ tránh sự ảnh hưởng của đại lục về mặt ngôn ngữ cho dù là họ là một hòn đảo khá xa đại lục.
Nếu đúng như thế, VN nằm sát TQ thì sự ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ là khó tránh, nên nhớ tiếng Việt có nguồn gốc tiếng Nôm, tiếng Nôm Na đó có nguồn gốc tiếng Hán, và việc người Việt chuyển sang tiếng Nôm là để gỉm anh hưởng của tiếng Hán, giảm nhưng cùng một gốc nên vẫn không hết lệ thuộc xét về mặt gần gũi về tần số âm ngữ. Đó là lí do người Việt cũng nên sớm có tiếng Anh của người Việt giống như người Sing để không phụ thuộc vào đại lục.
Bản qui tắc ứng xử Biển Đông cũng là cách để Sing, Việt và Asean không phụ thuộc vào TQ đại lục.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.10.2012 17:25
Lý luận của ngôn ngữ học giả Kiến Càng nghe không xuôi tai. Xin bạn nghiên cứu kỹ hơn. Singapore gòm 3 giống dân chính yếu là Tầu,Mã và Tây Phương ( Tây Ban Nha ). Dân Phi Luật Tân cũng học tiếng Anh rất phổ biến trong nước của họ vậy. Singapore phát triển tốt là nhờ sự không ngoan và lòng yêu nước cao độ của cha con họ Lý.

bởi: Vô danh
22.10.2012 22:25
Chuyện đã rồi . Bàn lấy lệ .

bởi: Le lac
22.10.2012 21:49
Ngư dân VN chúng tôi được chính phủ khuyến khích ra biển hoàng sa đánh bắt cá để khẳng định chủ quyền biễn của VN ,khi có Bảo chúng tôi sẽ vào Đảo Hoàng sa trắnh bảo và khẳn định chủ quyền bọn Trung Quốc sẽ không dám làm gì vì Chúng ta Trắnh Bảo

bởi: ha tran từ: vn
22.10.2012 19:53
Con bai Xihanuc cua TQ nham thao tung HUNSEN da het thoi roi .Cambot da ton thuong nhieu vi ve phe TQ chong lai ASEAN .Mong rang cuoc hop nay Cambot se khong gay mat dien hoac tat micro nua

bởi: Hoàng Thi
22.10.2012 15:28
Ai cũng nghỉ và nói như ông TT Singarpore Lý Hiển Long “cần một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông”. Nhưng trong nội bộ của ASEAN ấy lại có những nước vì túi bạc lè kè của TC làm cho mờ mắt như Campuchia, nên đã làm cho các nước thành viên trong khối ASEAN bị chia rẽ. Một khi các thành viên trong khối bị chia rẽ thì làm sao có được bộ quy tắc ứng xử Biển Đông hoàn thiện?
Còn nữa. Lời tuyên bố của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng rằng các thỏa thuận giữa VN và TC (song phương) đã ký kết. Cụ thể là: Yêu cầu các bên đều “Giữ nguyên trạng”, không làm phức tạp thêm tình hình có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực này.
Có nghĩa là ĐCSVN thừa nhận sự chiếm đóng của TC đã rồi đối với 2 quần đảo HS và TS của VN, cho nên mới tuyên bố đề nghị phía TC cũng như phía VN giữ nguyên trạng như thế.

Trả lời

bởi: DANG DUNG từ: quang nam
23.10.2012 06:15
"giu nguyen trang" la quy lam roi,toi so TQ cang lan chiem nhieu hon,tham chi VN lai mat tat ca day chu!Co chiem bao cung khong thay doi lai duoc HS-TS dau,day la su that du ban co YEU NUOC thi cung phai chap nhan thuc te do.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.10.2012 21:40
Bây giờ bạn hiểu rõ tại sao Trọng+Sang không triệt hạ nổi Nguyễn Tấn Dũng qua cuộc phê và tự phê vừa qua ở Hà Nội.
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
22.10.2012 18:49
Rất đúng và chính xác.

bởi: Hướng về Biển Đông
22.10.2012 11:39
Việt Nam không cần Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông, Việt Nam đã có Nhận Thức Chung với Bắc Kinh rồi. Đó là chủ trương của Đảng CS Tài Lợi.

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
22.10.2012 11:34
Ha ha ha! Địa Cầu thuộc về CSTQ chứ đâu phải CSTQ thuộc về Địa Cầu. Chỉ có những gì CSTQ đưa ra là có giá trị thôi, và cả Địa Cầu này chỉ biết phải tuân theo.
Trả lời

bởi: HE HE
22.10.2012 20:25
hs+ts la lanh hai the gioi ,India Source. ts+hs khoang cach cac quoc gia trong khu vuc la 2,3 tram hai ly.