Đường dẫn truy cập

Bầu cử Thái Lan kết thúc giữa các cuộc biểu tình


Người biểu tình chống chính phủ hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 2/2/2014.
Người biểu tình chống chính phủ hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, ngày 2/2/2014.
Các phòng phiếu của cuộc bầu cử toàn quốc đầy căng thẳng tại Thái Lan đã đến giờ đóng cửa trong lúc những người biểu tình chống chính phủ đã buộc hàng trăm phòng phiếu ở thủ đô Bangkok phải đóng cửa.

Ðảng Dân chủ đối lập chính tẩy chay cuộc bầu cử, và những người biểu tình cản trở việc bỏ phiếu bằng cách ngăn cản việc phân phối phiếu bầu, và ngăn chặn cử tri đi đến phòng phiếu.

Các giới chức nói rằng việc bỏ phiếu diễn ra tương đối không bị cản trở tại các nơi khác trên cả nước.

Ðảng Pheu Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra theo ước đoán là sẽ dễ dàng giành chiến thắng, nhưng phe đối lập dường như sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình.

Biểu tình và bạo động đã bùng nổ cách đây 3 tháng khi đảng đương quyền của bà Yinluck tìm cách ân xá cho anh trai của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Thaksin bị lật đổ năm 2006 trong một cuộc đảo chính quân sự, nhưng ông vẫn có ảnh hưởng rất lớn tại Thái Lan, cho dù ông bị kết tội tham nhũng và đang sống lưu vong ở Dubai.

Giới trung lưu ở Bangkok và giới quý tộc bảo hoàng chống lệnh ân xá và đã phản ứng lại bằng cách kêu gọi lật đổ chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG