Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Bashar al-Assad chẳng có nhiều lựa chọn

Tổng thống Syria Bashar al-AssadTổng thống Syria Bashar al-Assad
x
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
CỠ CHỮ - +
Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả rập gồm 22 nước đang chuẩn bị gấp cho thời kỳ gọi là 'hậu Bashar al-Assad', nghĩa là sau khi nhà độc tài hung bạo ở Syria này sụp đổ.

Quân đội Syria Tự do ASL hiện đã có 40.000 quân và đã mở cuộc tiến công vào thủ đô Damascus và một số thành phố lớn như Aleppo.

Bashar al-Assad không có nhiều lựa chọn. Hoặc là kịch bản Ben Ali của Tunisia chạy trốn ra nước ngoài; hoặc là kịch bản Mubarak của Ai Cập bị bắt sống rồi ra tòa; hoặc kịch bản bi đát Gadhafi của Libya bị bắn chết trong ống cống khi bỏ chạy.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy triều đại Bashar al-Assad đang trong thời kỳ cuối. Ngày 18/7/2012 vừa qua, ASL - Quân đội Syria Tự do đánh một trận đặc công xuất sắc, đột nhập Sở chỉ huy an ninh tối cao, giết tại chỗ bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha; thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat – là anh rể của tổng thống Bashar al-Assad; bộ trưởng an ninh Ibrahim al-Shaar; trợ lý của tổng thống Hasan Turkmen…

Ngay sau trận này, hàng trăm quân được coi là tinh nhuệ của lực lượng Cảnh vệ Cộng Hòa, do Maher al-Assad là em ruột của tổng thống chỉ huy - bỏ ngũ, một số mang theo vũ khí gia nhập ASL. Các báo quốc tế có mặt ở Damascus cho rằng khu Mazzah rất cẩn mật ở trung tâm thủ đô bị đột nhập sâu chứng tỏ ASL có bộ tham mưu giỏi, có những đơn vị tinh nhuệ, muốn tiến công đâu cũng có thể được.

Một tin gây chấn động Damacus  là ngày 22/7, đại sứ Syria ở Iraq là Naong el-Fares luôn công khai trung thành với tổng thống, bỗng tuyên bố gia nhập CNS - Hội đồng Quốc gia Syria.

Ngày 22/7, từ thủ đô Pháp Paris, tướng Manaf Tlass vốn là bạn thân từ hồi trẻ của tổng thống Bashar al-Assad từng bí mật bỏ ngũ sang Pháp hơn 1 tháng nay, gây chấn động hàng ngũ quân đội Syria, cũng ra tuyên bố ông sẵn sàng hợp tác với CNS để sớm kết thúc chế độ độc tài cá nhân.

Đặc phái viên LHQ Kofi Annan vừa có cuộc tham khảo ý kiến với ngoại trưởng Pháp Alain Juppe và một số nước thuộc Liên đoàn Ả rập để giúp việc thành lập Hội đồng Quân lực Tối cao bao gồm Bộ chỉ huy Quân đội Syria Tự do ASL, một số tướng lĩnh đã bỏ ngũ ra nước ngoài, một số chỉ huy quân sự thuộc các bộ tộc đa số và thiểu số, nhằm nâng cao quyền uy trong toàn quốc, đảm bảo an ninh trong thời kỳ chuyển tiếp dự định là 9 tháng để thảo Hiến pháp mới và Tổng tuyển cử tự do.

Hội đồng Quốc gia Syria CNS cũng được tăng cường gấp để vừa tăng uy tín và tính cách đại diện toàn quốc bao gồm các vùng và bộ tộc tôn giáo khác nhau, vừa ngăn ngừa sự đố kỵ, xung đột bộ tộc, có đại diện phái Sunni đa số, có cả đại diện của bộ tộc Alaouite của Bashar al-Assad. Quy chế của một chính quyền lâm thời quá độ có thực quyền về quân sự - an ninh, kinh tế - tài chính, ngoại giao, giáo dục, y tế, xã hội cũng được bàn thảo, rút kinh nghiệm từ những thiếu sót ở Ai Cập và Libya.

Tình hình Syria có nhiều điểm khác với Tunisia, Ai Cập và Libya. Quan trọng nhất là vị trí địa lý rất trung tâm, ở giữa Israel, Libăng, Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải. Chuyển biến ở Syria sẽ tác động mạnh đến toàn vùng Trung Đông.

Syria là nước có nền văn minh lâu đời, từng bị đế quốc Roma, rồi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm cứ, sau là thuộc địa của Pháp, được độc lập từ tháng 4 năm 1946. Syria rộng hơn 118 ngàn km2, có 23 triệu dân.

Tháng 11/1970 bộ trưởng quốc phòng Hafez al- Assad làm đảo chính lật đổ tổng thống Amin Hafiz, làm tổng thống gần 30 năm với một đảng Bath duy nhất.

Hafez al-Assad chết tháng 7 năm 2000. Suốt 6 năm trước đó ông ta dùng mọi thủ đoạn thực hiện cha truyền con nối, để cậu con trai Bashar hơn 30 tuổi nối nghiệp làm thống Syria kiêm tổng bí thư đảng Bath. Một thủ đoạn là gây áp lực sửa hiến pháp, quy định tổng thống chỉ cần đủ 34 tuổi chứ không phải 40 tuổi. Một thủ đoạn nữa là ông giao cho Bashar năm 1996 quyền chủ tọa ủy ban bài trừ tham nhũng để hạ bệ những ai sẽ có thể là đối thủ của mình, trong đó có cựu phó tổng thống.

Tháng 7 – 2000 Bashar al-Assad 35 tuổi lên nối ngôi cha - vừa chết bệnh, trong một chế độc đoán và gia đình trị bậc nhất thế giới. Đây cũng là một đại công ty tài phiệt mang tính tư nhân, lũng đoạn và đầu cơ tiêu biểu, tài sản không dưới 20 tỷ đôla. Các bộ quốc phòng, công an, tình báo, chỉ huy quân Cảnh vệ Cộng hòa, các ngân hàng lớn, công ty lớn đều do anh em nội ngoại của vợ chồng Bashar nắm giữ.

Vợ của Bashar là Asma al-Akhras, công dân Anh gốc Syria, năm nay 37 tuổi, kém chồng 10 tuổi, được các siêu thị châu Âu coi là bà lớn tiêu xài sang nhất hành tinh. Tháng 4-2012 Liên minh châu Âu tuyên bố cấm cửa với 6 nhân vật của chính quyền Bashar, trong đó có đích thân ông ta, bị coi là tội phạm sát hại dân thường.

Cả triều đình Bashar đang trong cơn thập tử nhất sinh. 18.000 thường dân chết vì bị đàn áp trong 16 tháng qua là tội ác cuối cùng của một tập đoàn tài phiệt Trung Đông đang ở bước đường cùng. Cuộc nổi dậy bền bỉ của nhân dân Syria cung cấp cho thế giới bài học về giá trị của tự do. Tướng tá, sỹ quan, binh lính không còn trung thành với Bashar khi họ nhân rõ bộ mặt tàn ác tham lam vô độ của ông chủ, lại đang thất thế, và họ bỏ ngũ hàng loạt, nhảy ra khỏi chiếc tàu đang chìm.

Giới chính trị thế giới đang trao đổi để chỉ cho triều đình Bashar một lối thoát gọn gàng, chóng vánh.

Hội đồng Bảo an LHQ đề ra nghị quyết hạn trong 10 ngày Bashar phải rút vũ khí nặng ra khỏi các thành phố có dân nổi dậy. Bashar bắn tin mong được miễn không phải ra một tòa án quốc tế, coi như điều kiện đáp lại. Nhưng Nga và Trung Quốc một mực phủ quyết. Họ bênh bọn tội phạm tàn sát dân? Hay họ tính chuyện kiếm chác ít tiền của phi nghĩa chỉ vì vụ lợi thấp hèn? Hay là họ mong sẽ được đón rước ngài tổng thống và đệ nhất phu nhân châu Phi cực kỳ giàu có với hơn 20 tỷ đôla đồ sộ? Bashar trong cơn bế tắc còn dám vung vũ khí hóa học ra dọa các nước phương Tây. Moscow còn lợi dụng tình hình để bán súng phòng không cho Bashar với giá cao.

Báo chí Hà Nội đăng quá ít tin sốt dẻo về châu Phi và Trung Đông vùng dậy. Mong các blogger trong và ngoài nước sẽ trám vào lỗ hổng này, vì có khối chuyện hay, thú vị và bổ ích cho bà con ta cũng đang là nạn nhân, của độc đoán, tham nhũng, cũng khao khát tự do và công bằng xã hội.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
31.07.2012 06:04
Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước [DNNN ] được Bộ Tài Chính công bố gần đây cho biết số nợ của các DNNN lên tới hơn 415.000 tỷ đồng tương đương [ khoảng 20 tỷ dola ] ,và trong số nợ của các DNNN nợ xấu chiếm [20% đến 30% ] tức nợ khó trả từ 4 tỷ dola đến 6 tỷ dola . Hơn thế nữa theo giới quan sát nhận định số tài sản ghi trên sổ sách của DNNN là số ảo rất lớn và muốn đánh giá đúng thực trạng phải thanh tra lại . Cũng theo đề án tái cơ cấu DNNN ,đến th 9 năm 2011 thì PETROVN, dẫn đầu DNNN về thực trạng vay nơ [ 72.300 tỷ đồng tương đương 3,45 tỷ dola ] . Nền kinh tế chỉ huy thiếu chất xám [ Định Hướng XHCN ]dù có tái đi tái lại bao nhiêu lần thì lỗ hổng kinh tế ngày một lớn dần nhóm lợi ích ngày càng vỗ béo ,dân ngày càng khô héo . Nền kinh tế ,chính trị ,văn hóa và cả quốc phòng đã bị lọt lưới TDTQ kể từ ngày nhà báo Trần Quang Thành bị bọn côn đồ tay sai của bè phái Đảng CS tạt Acid cách đây 21 năm .

bởi: Vô danh
31.07.2012 06:03
Những tên độc tài ,tham lam quá độ .Những tập đoàn chính trị độc tài ,độc đảng tham lam vơ vét cho lợi ích cá nhân dựa trên sự phá huỷ sinh thái ,tài nguyên QG ,sự bất công xã hội ,kiếm lời một cách tàn nhẫn từ tiền thuế của dân ,quốc gia đang hồi nguy biến mà kiếm lợi là vô nhân đạo ,là kẻ bán nước,sâu dân mọt nước .Thấy chết mà không cứu .Những tên nguỵ biên và giả dối này nếu không hối cải trước sau cũng nối gót đại tá Gadhafi .Luật nhân quả

bởi: Vô danh
31.07.2012 06:01
Việt Nam ơi, hãy nhìn lại mình xem sau hơn 67 năm tôn thờ THÊ GIỚI ĐẠI ĐỒNG ,có ngày nào được an bình với bọn BTBK ,nay bị lọt lưới TÀU CỘNG . Mau mau từ bỏ mẫu quốc CS ,từ bỏ quá khứ đen tối ,từ bỏ xã hội máy móc ,vô cảm .[ Mặc kệ nó ,đã có Đảng, NN no ].Hãy hoc theo nước ĐỨC, N .MIẾN ĐIỆN. Mặc áo mới Độc Lập, Dân Chủ, Tự Do . Hãy sửa điều 4 HP ,thực thi điều 69 HP bằng Luật . Thả các tù nhân lương tâm ,[ Đi cho biết đó biết đây ,lòn chôn Tàu Cộng biết ngày nào khôn ] ..

bởi: Vô danh
31.07.2012 06:00
Nhân dân Việt đã rõ nỗi khổ của chiến tranh hầu như không một dòng tộc Việt nào mà không mất mác qua cuộc chiến nồi da sáo thịt { 30 năm nội chiến từng ngày }. Đảng CS VN quá ngây thơ, tin mù quáng vào CNCS xây dựng Thế Giới Đại Đồng nay lọt lưới Tàu Cộng { TC }. Bài học này quá rõ: Năm 1974 TC cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng SA . Năm 1979 TC xúi dục KHơ Me Đỏ đánh phá tây nam VN ,TC xua quân xâm lấn sáu tỉnh Bắc VN cuộc chiến tuy ngắn ngủi vết thương chưa lành [ theo THX ngoài thiệt hại vật chất Quân & Dân bị thiệt mạng trên 70.000 người ] ,thi năm 1984 và 1988 TC cướp phá miền Bắc ,cùng lúc cưỡng chiếm bãi Gạc Ma thuộc Quần Đảo Trường Sa của VN { Mặc dù TC đã ký Hiệp Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 }. Gần đây nhất TC ngang nhiên cướp phá ngư trường truyền thống VN , đơn phương ra luật cấm đánh bắt tại Hoàng Trường Sa , ủi chìm tàu cá ,đánh đập bắt cóc ngư dân, cướp tàu ,cướp ngư lưới cụ ,các trang thiết bị đi biển ,đòi tiền chuộc . Hơn thế TC cắt cáp thăm dò dầu khí VN ,gọi thầu các lô thăm dò dầu khí thuộc thềm lục địa khu đặc quyền kinh tế biển VN [ 200 hải lý ] , uy hiếp các đối tác thăm dò dầu khí với VN ….Nhưng tại sao ĐCS VN vẫn đồng thuận với TC, tôn thờ 16 vàng [chữ vàng ], 4 bạc [ 4 tốt ] và thêm 3 kiên trì ? Nếu Blogger ,nhà báo nào biết vạch trần sai trái của Đảng thì Blogger, nhà báo đó bị chụp mũ 79 hoặc 88 [ made in BLHS ] . Nhà Nước chỉ là hư danh làm cái bia đỡ đạn cho Đảng ,làm thừa sai cho Đảng thực hiện những phi vụ làm ăn bất chính với TC , làm Kho Bạc cho Đảng { 90% hợp đồng kinh tế trọng yếu của Nhà Nước đều lọt vào tay tổng thầu EPC của TC } . Những sai lầm trên đã thực chứng một cách khách quan . Khi quý vị không còn thực quyền trong tay , đừng lăn theo vết xe đổ để rồi lên tiếng như : Cựu Bộ Trưởng BNG TR Q Cơ nói [ Cộng sản VN nhỏ yếu mà không dùng chính sách thêm bạn bớt thù ] . Cố TT Võ V Kiệt nói [ Không thể đánh bại tham nhũng nếu không có đổi mới chính trị tại Việt Nam ] .Không thể vô cảm trước nguy cơ Hán Hóa Việt Nam , không thể thấy chết mà không cứu , thấy sai mà không lên tiếng ,phải mở rộng dân chủ , thừa nhận đối lập ,thả hết các tù nhân lương tâm , cho tự do báo chí , tự do Internet …Các ngài mau thức tỉnh hãy nhìn gương Tây Tạng . Nếu một mai VN thành Tây Tạng thứ 2 ,dân Việt thành dân thiểu số TQ , khi chanh hết nước ! Con cháu ngài có ngẩng cao đầu không ? Các ngài nghĩ sao , trả lời sao ? [ Cội nguồn ở đâu ? Khi thế giới này đã không còn Việt Nam !] .

bởi: Durian từ: VN
31.07.2012 05:59
Chẳng luật nào có giá trị thực tiễn, khi điều 4 Hiến Pháp còn tồn tại , điều 69 Hiến Pháp không được luật hóa [ Luật Biểu Tình ]. Khi mà Đảng đương quyền được nhào nặn từ Chế Độ Thực Dân TQ . Không thực hiện tam quyền phân lập .{ hành pháp , tư pháp và lập pháp độc lập }. Không thực hiện Đa nguyên ,Đa Đảng. Không thực hiện quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân ,cho tư hữu đất đai . Những điều cơ bản trên chưa thực hiện thì chỉ tạo ra Nhóm Lợi Ích { Những Ông Vua Tập Thể Vô Cảm } đứng trên pháp luật chỉ bảo vệ quyền lợi của nhau . Họp Đảng , Quốc Hội chăng qua là hơp thức hóa ăn chia mâm cỗ “Quốc Gia “ . Nay mời gọi đầu tư nước ngoài ,vay mượn thế giới tạo bức bình phong là phát triển đất nước nhưng kỳ thực là rút tỉa tư bản , ăn không trên tài nguyên quốc gia ,vay để bưng bít lỗ hổng kinh tế làm giàu cho Nhóm Lợi Ích . NHững kẻ đã được đặc ân ,đặc quyền ,nay thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi quốc gia , không dễ gì từ bỏ ,đặt lợi ích quốc gia ,dân tộc lên trên , xa lánh bọn Thực Dân Trung Quốc , thay đổi chính trị đập tan bè lũ tham nhũng , những kẻ cam tâm làm tay sai cho Tàu , để mở đường cho dân chủ .

bởi: Vô danh
31.07.2012 05:53
Ông là ai ?Ai là người đề cử ông ?Ai có quyền phế ông ?Hay cá mè một lứa, chỉ là những kẻ lừa dối, kẻ nâng người đập ,mượn gió bẻ măng .Đánh trống bỏ dùi. Đảng, NN hô hào chống tham nhũng ,nhưng tham nhũng có hệ thống hơn [Thu phải bù chi] như Vinashin , Vinaline , PetroVN, Tập Đoàn Sông Đà v..v....Chia nhau ký hợp đồng với Tàu Cộng để rút ruột tài nguyên ,đầu tư từ tư bản [đất rừng ,tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng] .Chỉ nói ở Nhà là TC cưỡng chiếm HS & TS, nhưng không đưa ra trước Tòa An Quốc Tế để phân xử,cũng như bảo vệ ngư trường ,khu đặc quyền kinh tế biển 200 hải lý như TT PHI đã và đang làm.Khi Dân Phi bức xúc trước quân xâm lược TDTQ được phép xuống đường tỏ bày . Còn Việt Nam thì sao ? Đảng và Nhà Nước có phải là tay sai cho Tàu không mà tự trói Dân ,Quân Việt trên đất Việt ? Cờ đã đến nước này quý vị không thể dùng thủ thuật 16 cv ; 4 t và 3 kt để bưng bít cho bọn TDTQ ,hãy mở “HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG “ thay đổi quốc sách , mở đường cho dân chủ thả hết các tù nhân lương tâm ,nhằm tập hợp được mọi lực lượng trong và ngoài nước chống giặc ngoại xâm TDTQ . Thực hiên quốc sách [ Kẻ có của người có công ]

bởi: Lê Nguyên từ: tp H C M
30.07.2012 22:06
Sự thật nào thì cuối cùng vẫn là sự thật cho dù có được che dấu kĩ càng như thế nào . Ánh sáng là sự thật, mà sự thật là thứ chân lí cho tất cả mọi người yêu tự do và tôn trọng tự do, đó là điều không một chế độ nào cho dù độc tài đến đâu cũng không thể che dấu mãi được .

bởi: Dove từ: Việt Nam
29.07.2012 20:40
Lâu quá mới ghé lại nhà của Bùi lão gia. Được biết là lão gia đã si mê dân chủ đến mức hạ mình khom lưng ca ngợi bọn phản bội.

Quả là có đôi chút ngậm ngùi khi nhớ lại cái thời mà Dove này đã lầm tưởng là Bùi lão gia có chí "Làm cây thông đứng giữa trời mà reo".

Đáng tiếc lắm ru!

bởi: Vô danh
29.07.2012 10:12
Han' khuyen^? men^' yeu^ in catata nen^ cuon^' goi' ve^` Tau` la` tot^' nhat^t' VN khong^ hoan nghinh Tau` cau^? ddau^ . Ve^` Tau` ma` song^' vo'i' 2 con quai' thu' MAO TRACH DONG va` DANG TIEU BINH ddi .

bởi: Vô danh
28.07.2012 20:47
Nếu muốn CQVN có những thay đổi, chúng ta phải thừa nhận rằng ĐCSVN đã có công thống nhất đất nước, họ cũng có quyền chĩnh đốn lại đất nước, nhưng không thoát khỏi việc thực thi pháp luật có lợi cho toàn dân. CQ thật sự là của dân và vì dân, họ phải xem t/c ĐCS là t/c chính trị có công với đất nước cần được tổ quốc ghi công, nhưng tuyệt nhiên không thể chấp nhận ĐCS đứng trên Tổ quốc VN, họ phải thoát khỏi tư tưởng đó mới mong tồn tại.
Trả lời

bởi: còn ai tin đảng ???
04.08.2012 18:31
ông nghĩ sao mà nói CS có công, thật sự CS là kẻ đã đưa tai họa
về cho tổ quôc cho dân tôc, làm tay sai cho Tàu Nga

bởi: Thằng Người có đuôi
28.07.2012 15:49
Đỡ hơn Việt cộng, Lybia cho phép dân biểu tình phản đối.
Lãnh chúa và quan viên hệt như cung đình Hà Nội.

bởi: Vô danh
28.07.2012 11:23
Banamsadechoaky va` Vietnammenyeu la` 2 con cho' tau` an ph... cua? tau` nhieu^` qua' nen^ me^ sang? noi' nham? nhi' nhu' ddien^ khong^ ai tin' nhiem^. tren^ ddan` nay^` nua'~ . Cac' vi. khong^ thay^' bon. chung' bai` My~ co' lo'i. cho bon. Tau` cau^? . Chung' khong^ bao gio'` noi' cau^ nao` co' lo'i. cho chanh' phu? VN . Hay~ dde^? y' bon. nay^` xem sao ? .

bởi: NNX
27.07.2012 16:00
"Assad chẳng có nhiều lựa chọn", không khác gì đảng cs VN trong 80 năm qua, có quá ít lựa chọn, hết Nga rồi Tầu và ngược lại. Bây giờ sau chuyến thăm Nga của CT TTSang, Hà Nội xác nhận trong thời điểm này đảng chọn Nga và chính thức mời người bảo trợ củ trở lại Cam Ranh.
Quay dân tộc vòng vòng kiểu này làm người dân chóng mặt và mất cảnh giác mới dễ cai trị. Phục sát đất với những chiêu bài luôn có tính cách lừa đảo đối với dân tộc của những đỉnh cao trí tệ Việt cộng ở Ba Đình!
Trả lời

bởi: Vô danh
27.07.2012 19:21
Có 2 vẫn tốt hơn 1. Cái gương của VNCH đó, không thấy sao?! Nói vậy chứ cứ kéo dài cái thời đại phải lệ thuộc hai cường quốc này hoài biết chừng nào Việt Nam mới tìm được độc lập, dân mới được tự do để có một chính quyền dân chủ cho việc phát triển đất nước?

bởi: Minh Đức từ: Canada
27.07.2012 11:11
Chế độ ở Lybia và Syria là chế độ chống Tây phương, chế độ ở Ai Cập và Tunisia là chế độ thân Tây phương, nhưng đều bị người dân chống đối nổi dậy. Điểm giống nhau ở các cuộc nổi dậy là phe nổi dậy mang nặng màu sắc Hồi Giáo, còn các chế độ cầm quyền thì tương đối mang tính chất thế tục. Sau Thế Chiến Hai, một số người tại các nước Trung Đông cầm quyền dù là thân hay chống Tây phương đều có tính cách thế tục và ảnh hưởng nhiều về văn hóa, chính trị Tây phương. Họ cai trị độc tài nhiều ít tùy theo từng nước nhưng đại chúng vẫn nặng về văn hóa Hồi Giáo. Sự sụp đổ của các chính quyền thế tục, dù thân hay chống Tây phương, cũng là do cai trị độc tài lâu năm. Người dân có những điều bất mãn chất chứa mà chế độ không có phương tiện cho họ nói lên nguyện vọng nên sự chống đối bùng lên.

bởi: CBĐồng
26.07.2012 23:10
Hôm qua Bà NT Clinton lên tiếng khuyến khích các cộng đồng lưu vong giúp đỡ quê nhà". Bà cũng "tin những cộng đồng người nước ngoài tại Hoa Kỳ có thể giúp giải quyết những vấn đề tại quê hương của họ bằng cách tự làm lấy hay cộng tác với chính phủ" và "nói những người Syria ở nước ngoài đang làm mối dây liên lạc giữa cộng đồng quốc tế và các nhà hoạt động đối lập trong nước." (VOA) Một sự trùng hợp ngẩu nhiên (?) khi Ô Bùi Tín viết bài này, cùng lúc với việc hành pháp Mỹ quyết liệt với những chế độ độc tài trên thế giới, nghi lắm!

Gần một trăm năm trước có một loong toong cầm thỉnh nguyện thư cho những nhà ái quốc Việt Nam ở Pháp tới gặp Tổng Thống Mỹ Wilson trong diễn đàn Hội Nghị Hòa Bình Versailles kêu gọi giúp đở chống thực dân giải phóng đất nước, ngày nay hàng trăm con dân Việt Nam đại diện hơn 80 triệu trong gông cườm cs đưa thỉnh nguyện thư đến Tòa Nhà Trắng nhờ CQ Mỹ can thiệp để nhà nước chuyên chế cộng sản tại quê hương họ không hà hiếp khắc nghiệt người bị trị. Với hoài bảo được sống trong"tự do và công bằng xã hội", người Việt lưu vong cũng như người trong nước lâu nay cũng tự "làm lấy" việc cần làm và nay mong muốn "có sự cộng tác của chính phủ" Mỹ để giúp dân tộc thoát khỏi loại thực dân Đỏ như các QG Đông Âu trước đây. Người Việt Nam ngày nay sợ chiến tranh, cảnh giết chóc như Bắc Việt cộng chủ xướng cách nay hơn nửa thế kỷ, bây giờ chỉ mong thế giới giúp giải thể CQ độc tài một cách không đỗ máu như Mỹ đã thực hiện thành công ở Liên Sô cách nay hơn 20 năm. Hy vọng lần này con dân Việt Nam sẽ không bị Mỹ "lãng quên" như cách nay hơn 90 năm.

Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
27.07.2012 20:32
@ CB Đồng: Bạn lại đang mơ ngủ giữa ban ngày rồi. Nếu bạn sống ở Mỹ, phải hiểu CP Mỹ chứ? Nếu bạn ở nước khác xin tìm hiểu về các chính sách của Mỹ. Làm gì có chuyện Mỹ "bật đèn xanh" cho một tổ chức nào đó đứng lên lật đổ CPVN... Thứ nhất Mỹ không có tiền để "ủng hộ"... CIA có tham gia thì chỉ có vài triệu đô quĩ đen thôi, chắc đủ tiền cho bạn có 1 khẩu súng với vài băng đạn và ăn cơm xấy, mì gói). Thứ hai là Mỹ cấm những tổ chức có trụ sở tại Mỹ dùng vũ lực lật đổ CP nước khác khi đang có bang giao. Thứ ba là Quốc hội sẽ duyệt xét và chuẩn chi sự ủng hộ tổ chức đó. Thứ chót là bài học thua trận ở Việt nam còn đây!!! Bạn đừng ghe "tin đồn" từ ngành ngoại giao hay từ ông chính trị gia Mỹ nào. Quyền lợi của Mỹ là trên hết... Nhân quyền chỉ dành cho phía ngoại giao nói cho vui... (bạn nghĩ xem chiến tranh Iraq có cần thiết không?) Việt nam có thay đổi thì tự CP của VN thay đổi dần dần... hoặc Tướng Phùng Quang Thanh đảo chính... (quân đội mới có đủ khả năng để 'chọi" với CA) hoặc ít nhất nhiều triệu người dân biểu tình với một thời gian nào đó và chấp nhận chết như dân Syria... Một trong ba trường hợp trên có xảy ra, sẽ xảy ra sau Trung Quốc... bạn ạ!
Trả lời

bởi: Vô danh
27.07.2012 18:28
THem mot ten muon lam tay sai cho ngoai bang Hoaky"buon tui thay !@
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Huế
29.07.2012 07:14
Hi vọng tương lai Ai Cập, Lybya sẽ sớm đến với VN, chế độ độc tài trên thế giới cần được thay thế, những kẻ độc ác bán nước hại dân không thế tồn tại mãi được. CSVN đang đến ngày tàn rụi rồi!

bởi: Bất công và bất nhân từ: SG
26.07.2012 22:02
Sao lúc này nhiều nhà độc tài bị rung rinh vậy ta. Có lẽ các nhà độc tài nên học thêm tình thương người nghèo , quan tâm đời sống phúc lợi của người dân trong nước . Chính "bất công" và "bất nhân" là mầm mống chống đối , vậy thôi !Các nhà lãnh đạo , cán bộ.... nên coi xét lại mình xem. Ác với dân, hèn với giặc thì...tệ lắm lắm.

bởi: K'tem từ: Đăk lăk
26.07.2012 21:03
Trong cuộc chơi chính trị không sòng phẳng, đàn áp bằng bạo lực thì bị chống đối bằng bạo lực. Rồi sẽ đến VN.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
26.07.2012 18:37
Ô. Assad cũng như Mubarak, Kadhafi, Ben Ali đều là nạn nhân của Mỹ và của Dân Chủ kiểu Mỹ. Phải chi Trung Đông áp dụng độc đảng hẳn thì loạn lạc đã không xãy ra. Cũng bị theo Mỹ, mà Mỹ thì "vắt chanh bỏ vỏ" như Ô. Diệm, Saddam...vậy thôi. Mấy xứ đó rồi thì cũng như "rượu mới trong bình cũ" chứ cũng chẳng có thay đổi gì, không chừng còn tệ hơn trước, cứ loạn lạc dài dài như sau khi Ô. Diệm hoặc Saddam bị lật đổ. Sau khi Ô. Diệm bị đổ thì loạn lạc liên tu bất tận đến 75 thua chạy luôn thì mới có thanh bình và lúc đó cũng hết Mỹ. Chỗ nào có Dân Chủ kiểu Mỹ thì chỗ đó xào xáo chiến tranh như thế đó. Nga đã thấu đáo bài học Dân Chủ kiểu Mỹ nên không muốn thấy kịch bản Libya lập lại ở Syria. TQ thì khôn hơn, biết hết tẩy của Mỹ nên chận đứng vụ Syria. Tây Phương định can thiệp quân sự ở Syria bị Nga đẩy lui. Quân phiến loạn khủng bố hiện tại ở Syria chỉ là những tên lính đánh thuê được nuôi nấng và huấn luyện bởi Tây Phương, được cung cấp tài chính bởí mấy xứ Á Rập vì e ngại sứ mạnh quân sự của Syria. Mỹ và Tây Phương bị cái tỳ vết của việc làm bậy bạ ở Libya nên bây giờ cứng họng. Chắc chắn Mỹ và Tây Phương sẽ bị chận đứng ở Syria và sẽ bị phá hỏng trong mưu toan lan rộng vùng chịu sự khắc phục của Mỹ. Các tay sai của Mỹ chống Cọng đến khùng hãy lo uống sâm nhung bổ thận cải lão hoàn đồng để chờ Dân Chủ kiểu Mỹ lan rộng đến VN, bây giờ là giờ thứ mấy rồi đấy?
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
29.07.2012 09:38
Đây mới đích thực là lính đánh thuê này : Cả bầy đàn quỳ gối ‘Thể hiện lòng biết ơn’.
Chủ trì buổi gặp mặt là Đại tướng Phùng Quang Thanh, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục chính trị của quân đội đồng thời là ủy viên trung Đảng.
Ngoài ra buổi họp mặt còn có sự tham dự của ít nhất ba ủy viên trung Đảng khác, bao gồm hai thứ trưởng là Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Mai Quang Phấn, người phó của ông Lịch tại Tổng cục chính trị.
Mục đích của cuộc hội ngộ này, theo Thông tấn xã Việt Nam, là ‘dịp thể hiện lòng biết ơn’ sự giúp đỡ của Trung Quốc đã ‘đào tạo cán bộ’ cho quân đội Việt Nam, đồng thời ‘biểu dương’ các sỹ quan từng được Trung Quốc đào tạo đã có đóng góp ‘chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược’
Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam,” Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại buổi họp mặt cũng có sự tham dự của đại biện lâm thời Trung Quốc Khương Tái Đông và tùy viên quân sự của nước này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120729_pla_celebrated_vietnam.shtml

Trả lời

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
28.07.2012 13:27
Trong kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, TQ và VN là 2 đầu máy xe lửa cao tốc kéo cả thế giới. Canada và Úc nhờ đó mà vượt qua cơn ngặt nghèo còn thì mấy xứ giàu khác đều bị chứng "phong thấp" kinh tế. Cây đuốc sống Lê văn Tám của VN cũng là chuyện có thật, Bác Hồ bị bệnh liệt... D. mà cũng bị dựng chuyện ăn nằm với NTMK, TTM và NTX. Nếu có sự chọn lựa nơi ăn chốn ở, giửa Mỹ và TQ, tôi chỉ ao ước được ở TQ, nơi có các đồng chí kính yêu, những Đầy tớ Nhân dân, hết lòng phục vụ các Ông, Bà chủ Nhân dân. Tôi xin thề nói thật, nếu dối lòng cho Trời tru dất diệt g/đ tôi.
Trả lời

bởi: He He
27.07.2012 18:19
@Viet Nam Men Yeu _Canada !! cac ten Ran chu kieu My 37 nam roi ma van con om cai thay ma VNCH !buon tui thay !!
Trả lời

bởi: Thầy chín Củi từ: Chắc cà Đao VN
27.07.2012 11:31
vnmy đang bị mộng du, tỉnh dậy đi chú em đừng mơ ngủ rồi nói lảm nhảm nữa
Trả lời

bởi: He He
27.07.2012 18:25
@Thay chin Cui-Chac ca Dao VN" VNMY la nhan tai cua dan toc VN ta day nhe !!!
Trả lời

bởi: Anh Hung từ: Viet nam
27.07.2012 02:14
Lại gặp @ VCmenyeu từ Canada hoang tưởng từ đầu óc bã đậu cộng sản độc tài bênh vực cho chế độ độc tài :"Chắc chắn Mỹ và Tây Phương sẽ bị chận đứng ở Syria và sẽ bị phá hỏng trong mưu toan lan rộng vùng chịu sự khắc phục của Mỹ. Các tay sai của Mỹ chống Cọng đến khùng hãy lo uống sâm nhung bổ thận cải lão hoàn đồng để chờ Dân Chủ kiểu Mỹ lan rộng đến VN, bây giờ là giờ thứ mấy rồi đấy? ". Cộng sản phái sang nằm vùng ở xứ sở dân chủ tự do mà đầu óc vẫn ngu muội quá, ko học được tý gì về văn minh cả.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.07.2012 18:08
ANH Hung=lao phoet
Trả lời

bởi: Tuấn từ: Hà Nội
27.07.2012 00:31
hehe, sao lại có những thằng vừa dốt vừa khùng như thế này lên làm bẩn diễn đàn nhỉ?
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
26.07.2012 23:31
@VNMY: Nội trong năm nay ông Bashar bị bỏ tù hay trốn qua Nga, bạn trốn khỏi diễn đàn VOA chứ?

bởi: Van Minh từ: Ha Noi
26.07.2012 18:08
Mong thay, sau Libya se la cac con lai nhu: bac Trieu Tien, Viet Nam, Cuba, Trung Quoc. Con so cac quoc gia doc tai, gian manh dan dan se bi thu hep va triet tieu. Khi do, the gioi se on hoa hon, nguoi dan thoat duoc canh bat cong, ngheo doi.

bởi: Vô danh
26.07.2012 16:40
Mỹ đang dân chủ hóa trung đông, cũng như sau chiến lạnh đã làm đối với Nam mỹ. Ổn định Trung đông xong, china có lẽ là thành lũy cuối cùng. China sụp đổ, vn cũng sẽ vẫy cờ trắng thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 03:26
Triều đại Mao trạch Đông sụp đổ là chuyện tất nhiên. Đảng CSVN không còn chỗ để dựa dẫm. Chẳng khác nào chó bị mất chủ.
Trả lời

bởi: He He
29.07.2012 18:04
China xup do dau khong thay ,ma chi thay dan toc Trung Quoc cang ngay cang giau them ma thoi nhe !!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
28.07.2012 20:37
Đừng nói nữa mấy cháu c.a mạng chúng sợ,đã mấy cháu quá lo nên nói trớ,thấy chết tới nơi rồi nên tụi cháu nó cố trấn an ! Bên cạnh thì anh bạn Tàu cứ càng ngày càng làm tới tấp nhận đầu vc bắt phải giao biển đảo,dân thì cứ hừng hực chống Tàu cướp nước,không đàn áp đánh dân theo lệnh Tàu thì cha Tàu của vc chửi trong đầu,mà đánh dân thì lộ đầu làm tay sai bán nước cho giặc Tàu,rốt cuộc vc phải thí mạng cùi chọn kiểu đánh dân để bán nước cầu vinh như lối HCM đã làm và truyền lại cho cháu con phải thực hiện cho bằng được mưu đồ cướp nước của cha vợ thằng chả.Dù sao Qua cũng cám ơn qúy vị đã nhắc nhớ cho mấy cháu c.a mạng của Qua phải mở mắt ngó chừng kẻo không ngồi đó mà cứ canh giường cử của con gái,dâu của Dũng v.v cho đến lúc hay ra thì chỉ còn cái giường không chẳng thấy còn con ma nào trong đó,NhO thì chưng hửng lơn tơn phố Bô Sa của người tỵ nạn vc kiếm ăn khi bất chợt thấy 1 băng gia đình của Dũng đến Mỹ xin tỵ nạn và chắc mẻm chờ ngày ra tòa.Qua đố NhO họ ra tòa về tội gì ?Nếu nói đúng Qua sẽ giấu con trong nhà tắm và hứa sẽ chia tiền gìa cho mà xài,biết giữ căn giữ bổn con sẽ có dư để làm đám giỗ 19 tháng năm để tỏ lòng nhớ ơn người đã chăm chút vỗ về mấy bà nội ngoại của NhO trong tình Bác yêu "cháu ngoan".

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.