Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Bão Sơn Tinh làm thiệt mạng 30 người tại Philippines, Việt Nam

Tháp truyền hình bị sập vì bão Sơn Tinh tại thành phố Nam Định, 100 km (62 dặm) phía nam Hà Nội, ngày 29/10/2012
Tháp truyền hình bị sập vì bão Sơn Tinh tại thành phố Nam Định, 100 km (62 dặm) phía nam Hà Nội, ngày 29/10/2012
CỠ CHỮ - +
Bão Sơn Tinh, một cơn bão nhiệt đới, đã thổi vào miền bắc Việt Nam  hôm Chủ nhật, cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người.

Giới hữu trách Việt Nam cho hay bão Sơn Tinh gây thiệt hại trên diện rộng tại các tỉnh ở phía bắc Hà Nội, và hàng ngàn người đã phải di tản ra khỏi những khu vực bị lũ lụt đe dọa.

Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam loan tin rằng báo Sơn Tinh di chuyển theo hướng đông bắc dọc theo vùng duyên hải miền bắc Việt Nam trong ngày hôm nay, thứ Hai, sau khi đã thổi sập hàng trăm nhà cửa và phá vỡ nhiều hệ thống chắn lũ trong khu vực vào đêm hôm trước, với sức gió lên đến 133 kilômét/giờ.

Thông tấn xã Việt Nam nói rằng hơn 1.300 nhân viên cứu hộ và binh sĩ được huy động, phối hợp với giới hữu trách tại các địa phương để thực hiện các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ sau bão.

Máy bay trực thăng đang túc trực để tìm kiếm và cứu hộ cho một dàn khoan dầu khi 35 người trên một chiếc tàu kéo bị mất liên lạc các xa bờ nhiều cây số do gặp phải sóng lớn của cơn bão.

Tân Hoa Xã cho hay có 5 người mất tích gần cảng hàng hóa ở trên Ðảo Hải Nam khi bão Sơn Tinh đánh chìm một tàu cơ khí.

Các cơ quan khí tượng dự báo rằng bão Sơn Tinh sẽ yếu dần đi trong ngày hôm nay.

Trước đó cơn bão này đã giết chết 27 người khi nó quét qua Philippines vào nửa cuối tuần qua, và gây ra đất chuồi, và lũ lụt.  

Các giới chức Philippines cho hay vẫn còn 9 người mất tích.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
30.10.2012 16:33
Uả, Sơn Tinh sao lại thổi bão? Hay tại chú Ba thất hứa, gả em mập cho Thủy Tinh?


bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
29.10.2012 17:36
O Viet Nam cac cong trinh xay dung hay bi nha thau rut ruot nen chat luong nhieu khi con 5 nen gap su co la xum ba che chang han nhu thuy dien moi do be, xi mang co ca go cay muc va dat va nghe dau nhieu cong trinh thay cot tre bang cot sat co the cac ong dinh cao nghi tre gap dat thi tuoi mai nen suc chui dung hon sat vi sat gap nuoc se han ri de gay do nen thay cho cot tre duoc thay cot sat va cung phai nghi ngo may ong ky su nha ta con ong chau cha hoc hanh nhieu khi cung chang gioi giang gi nhung nho bo me co goc bu nhay zo chuc vu nen xay ra tai nan la chuyen thuong ngay o huyen

bởi: Hoàng Thi
29.10.2012 14:29
Hú hồn! Ông trời còn thương mấy nhà dân đang sống xung quanh tháp truyền hình của mấy ông NN. Nếu không, cả gia đình nào đó sẽ bị cái TTH khốn nạn kia kéo xuống âm phủ rồi. Dựng TTH và cột ăng ten cho điện thoại di động là phải tránh xa khu dân cư (hoang vắng) để đề phòng bão, gió lốc, động đất có thể xảy ra. Chứ không ai dựng THH gần nhà dân như mấy ông CSVN bao giờ cả.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Đi theo Đảng chẳng khác nào gần với mực đen thôi!
Trả lời

bởi: Người Saigon từ: Việt Nam
30.10.2012 08:03
Bạn Hoàng Thi ơi, lựa chọn vị trí dựng cột anten như thế mới là công trình "trí tuệ đỉnh cao" của lũ cán bộ Đảng viên "vùa ngốc vừa đần" đấy bạn! Ha ha ha niềm tự hào của Đảng CSVN!!! "trí tuệ đỉnh cao; đỉnh cao trí tuệ; trí tuệ đỉnh cao; đỉnh cao trí tuệ.... " Ố la la...haiz...

bởi: buon tui từ: my
29.10.2012 11:38
Roi!!! se co them so tien vien tro de bo tui nua roi..Moi lan thien tai la CANG BO no ne map map va se co nha lau may tung.Thien tai Dan doi rach nhung Can Bo thi giau tren xuong mau cua Nhan Dan qua so tien vien tro cua khap nuoc va cac nuoc chung quanh..That toi cho DAN NGHEO ma lai gap dam hut mau khong tha.

bởi: Trung Quân từ: USA
29.10.2012 11:16
Xin chia buồn với những nạn nhân của Sơn Tinh tại quê nhà, riêng với đồng bào Thái Bình quê tôi.

Trạm phát sóng của đài truyền hình không chịu được cơn gió 130 km/giờ là yếu quá. Ở Mỹ những building cao tầng, trạm phát sóng phải chịu được 110 miles/ giờ (mph) là khoảng 208 km/giờ. Kỹ sư phải tính được sức chịu gió cao như thế mới được giấy phép xây.

Nhìn tấm hình tháp truyền hình ở Nam định quá mỏng manh! Ống sắt tròn chịu lực kém hơn ống vuông, hoặc sắt hình chữ L, độ gauge của sắt phải được tính tới. Chân bắt xuống đế có nhiều bù long chắc hơn chứ. Mới có 100km/giờ tháp đã xập rồi!!!

bởi: Vô danh
29.10.2012 11:16
giong cau chuyen huyen thoai cua nguoi viet vay

bởi: Vô danh
29.10.2012 10:33
Bão Sơn Tinh ập vào Việt Nam cùng lúc với bão Sandy ập vào Mỹ. Cả hai thủ đô hứng chịu mưa gió bão bùng ngập lụt. Thiên tai, trời kêu ai nấy dạ.

bởi: Người có đuôi
29.10.2012 09:48
Chỉ mới 130km/giờ ăng ten bị sụm. Tính đến chuyện xây lò nguyên tử, cả nước chuẩn bị nhảy xuống âm phủ để trú nạn.
Trả lời

bởi: Chuối
30.10.2012 00:21
Xây lò nguyên tử đã là cái gì,với ý chí của đảng và toàn dân tuyệt đối tin tưởng vào '' đường lối'' lãnh đạo như bên Bắc Hàn ta sẽ còn đóng được cả tàu sân bay hơn hẳn của Mỹ ấy chớ nhưng với một điều kiện để tiền đến thành công là không được làm phiền đến các đồng chí lãnh đạo trên trung ương,các ông ấy muốn làm gì thì làm không ai được có ý kiến gì để '' tư duy '' các dồng chí ấy không bị ngắt quãng mà hỏng '' giấc mơ chiến lược''.Hội nghị 6 vừa rồi là vì có mấy cái đồng bọ mà các ông ấy chót ăn lẹm vào mà dân tình ầm ỹ ảnh hưởng đến uy tín Đảng nên '' giấc mơ đóng tàu sân bay không thành hiện thực'' là do dân ta chưa yêu và tin đảng,vì thế công trình này phải hủy để mở hội nghị vãn hồi trất tự.Vì vậy hỏng kế hoạch này là tại dân.Nếu muốn nước mình cường thịnh thì dân ta không được làm phiền đảngmaf yêu dảng như bên Bắc Hàn ấy.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.10.2012 09:44
Đặt hết niềm tin vào lời hứa xuông chỉ họa có người ngu mới làm vậy,lại còn bảo ngân khố quốc gia các ông ấy muốn ăn bao nhiêu thì ăn miễn là tương lai Vn đóng được tàu sân bay thì quá là bảo dân ăn cứt gà sát.Tôi thấy Chuối nói đểu máy cái đầu đất ấy thì phải.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.10.2012 12:00
Tuy cũng phải đánh giá lại tại sao tháp truyền hình bằng thép Malaixia lại bị sập. Nhưng cũng phải nhắc với ông lớp thú rằng Siêu bão Sandy đổ bộ vào nước Mỹ tốc độ là 140 km/giờ, trong khi bão Sơn Tinh là 133km/giờ đó ông thú à.
Trả lời

bởi: Zeta từ: Nam Úc
30.10.2012 07:37
Trần Đại Nghĩa cải tiến SAM II bắn rơi B52 ??? Cải tiến ở đâu ??? Cải tiến trong nhà bếp của Trần Đại Nghĩa chắc ??? Một khi nói đến cải tiến là toàn bộ khối LINH KIỆN ĐIỆN TỬ trong tên lửa SAM bị xáo trộn hoàn toàn làm sao Trần Đại Nghĩa có khả năng điều chỉnh nỗi ??? Cho dù có đưa về Nga cải tiến thì cũng phải cả năm trời nghiên cứu.thế mà chỉ vài tuần lễ mà lão Trần đã cải tiến SAM II bay cao hơn nhiều để hạ B52 Mỹ. Đúng là chuyện Tề Thiên... Thời Pháp nhận vũ khí của Tàu cũng đã bịa ra chuyện Trần Đại Nghĩa chế SKZ đến thời Mỹ lại thêm một chuyện bịa. Khối gì đứa tin. Nhưng mà ở đây tôi hiểu cái ý mĩa mai của ông Người Việt cho nên tôi chỉ xin góp ý của một kỹ sư quân sự thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.10.2012 01:33
Nước lớn bão lớn. Nước nhỏ bão nhỏ.
Lớn sóng lớn thuyền
Trả lời

bởi: Người có đuôi
29.10.2012 15:13
Bão Sandy là siêu bão cực mạnh (eye wall đến 175 miles/h),so với bão 50-70miles/h Sơn Tinh, chẳng đáng nói. Nếu ăng ten đài 50 ở Maryland (cao 3 lần đài VN ) (Washington DC) bị sập thì người có đuôi sẽ công nhận đầu óc Đỉnh Cao Trí Tuệ hơn hẳn Mỹ. Ok nhé!
Trả lời

bởi: Người Việt
29.10.2012 14:23
Có chuyện thì đôi chối quanh co, cải chày cải cối . Tháp truyền hình cao 180m mà thiết kế chẳng có dây cáp trì 4 phía . Ngô bảo Châu đi đâu rồi? các thí sinh trúng giải vật lý, toán học quốc tế đâu rồi ?. Thiết kế một tháp tv đâu phải cần "rocket scientist" mà dẩu có khó vậy thì ta trước đả có GS Trần Đại Nghỉa "cải tiến" SAM II bắn rớt B52 kia mà . Trí Tuệ Việt, đỉnh cao trí tuệ loài người mà làm tháp TV đổ xuống như một món đồ chơi trẻ em . Muốn tiến bộ thì ráng mà "học học mải" như Lenin dạy đi chứ đừng cải chày cải cối .
Trả lời

bởi: Vô danh
29.10.2012 10:50
Khoảng 80 mile/giờ, khá mạnh, nhưng đổ antena như vậy thì nói lên kiến trúc của vn. Các phần phụ trợ cho sự cố bất ngờ chắc chắn bị cắt giảm vì không.. cần thiết. Xây đập thủy điện, lại 'quên' xây đường thoát nước khẩn khi nước tràn dẫn đến nứt chân đập. Cứ cái bệnh 'quên' này thật nguy hiểm, xây nhà máy hạt nhât mà quên như vậy, con cháu sẽ nhớ đời. Chu kỳ bán rã của uranium cả nữa triệu năm. Sống với phóng xạ cho tới ngày tận diệt của xh loài người. Bây giờ tớ thấy thực sự sợ khi các bác quyết tâm tiến ra biển lớn khi hoa tiêu chẳng biết điều khiển tàu và các thủy thủ mỗi người một ý.