Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Bạo loạn ở Trung Quốc sau cái chết của một tài xế xe tải

Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt một chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 17/10/2012
Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt một chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 17/10/2012
CỠ CHỮ - +
Khoảng 10.000 người Trung Quốc đã nổi loạn ở tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nước này ngày hôm qua sau khi người dân cho biết, một tài xế xe tải đã bị cảnh sát đánh chết tại một trạm dừng giao thông.

Tân Hoa Xã nói trật tự đã được khôi phục ở thành phố Lô Châu vào sáng thứ Năm.

Dù không có tin về số thương vong nhưng Tân Hoa Xã nói 7 xe cảnh sát đã bị đốt cháy trong vụ bạo loạn. Tin tức trên mạng nói cảnh sát đã xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình tấn công cảnh sát bằng gạch đá và chai lọ.

Truyền thông nhà nước nhanh chóng phủ nhận tin tức một người đàn ông tên Gan Junyuan, cư dân thành phố Lô Châu, đã bị cảnh sát hành hung.

Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời quan chức nói, người này qua đời vì một “căn bệnh cấp tính" sau khi được yêu cầu dời chiếc xe đang đậu trái phép của mình.

Tân Hoa Xã cho biết ông Gan "đột nhiên cảm thấy không thoải mái" và chết trong lúc đang xô xát với cảnh sát.

Tân Hoa Xã cũng nói bác sĩ đã được điều đến hiện trường nhưng đã không thể cứu mạng ông Gan.

Hình ảnh và video lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một thi thể nằm bất động bên cạnh một chiếc xe tải, trong khi cảnh sát ngăn người biểu tình đến gần.

Những hình ảnh và video này không thể được kiểm chứng một cách độc lập,.

Chính quyền địa phương đã hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra.

Mỗi năm, hàng chục ngàn vụ bạo loạn nổ ra trên khắp Trung Quốc để phản ứng lại hành xử thô bạo của cảnh sát, những vụ chiếm đoạt đất đai, ô nhiễm môi trường từ những nhà máy, và những bức xúc khác.

Cho đến nay, những vụ biểu tình chỉ mang tính địa phương và không là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đảng đang tích cực tìm cách giữ cho tình hình yên ổn trước khi có sự chuyển giao lãnh đạo nhạy cảm chỉ diễn ra 10 năm một lần, bắt đầu vào tháng sau với Đại hội Đảng lần thứ 18 tại Bắc Kinh.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thế Lực Thù Địch từ: USA
19.10.2012 00:09
Vì công an VN được tuyển mộ toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa, không nhân tính... mục đích chính là để đàn áp dân không khoan nhượng, nên việc đánh người nhiều khi cũng là một hình thức tích cực trong công tác.
Hãy coi lại clip 2 ký giả bị công an đánh thì rõ, thằng nào cũng chạy lại quật vài cây "ba trắc" ăn có, ý như là tao cũng có đánh rồi đó nghe...!!!
Trả lời

bởi: Việt Nam Tôi Đâu từ: Saigon
19.10.2012 21:08
Đồng ý với ý kiến của bạn... Trong bất cứ cuộc biểu tình chống TQ, khiếu kiện đất, giải tỏa đất... của dân VN ta; từ quân đội, công an, học viên, dân phòng,... giành giật, chen lấn nhau mà đàn áp dân lành...

bởi: Mao sê Tung từ: Hỏn ngọc viễn đông
19.10.2012 00:06
Đánh chết nguoi rồi đổ thừa vu oan giảo hoạ cho nguoi khác la một ĐẶC ĐIẾM KHÔNG THỂ THIẾU trong chế độ Độc Tài ,hay Cộng sản.

bởi: Người có đuôi
18.10.2012 16:59
Đánh đập dân lành đến chết, xong đổi thừa tự tử, đau tim...Căn bệnh trầm kha của Cộng Nô được HCM truyền bá vào quê hương mình, không bao giờ chữa trị được.

bởi: Anamít từ: Anam
18.10.2012 11:52
Bệnh dịch công an đánh chết người dân đã và đang tiếp tục lan truyền từ đàn anh vĩ đại sang Anam và một khi ngươì bị đánh đã chết, công an luôn luôn nói với toàn dân là người đó chết vì "đột tử không rõ nguyên nhân". Ở TQ ngươì dân còn dám nổi loạn. Ở VN ai cả gan làm vậy thì sẽ cùng số phận với ngươì chết vì "đột tử không rõ nguyên nhân". Việc đáng để suy nghĩ là bao nhiêu "trí thức, báo chí, phóng viên ở VN....đều im lặng đáng sợ! Rõ ràng đảng và nhà nước đã thành công trong việc làm cho mọi ngươì phải khiếp nhược, sợ hãi và rã rời khi nghĩ đến việc liệu có nên lên tiếng chống lại những bất công trong xã hội, tìn lại quyền thật sự của ngươì dân đã bị tước đoạt.
Trả lời

bởi: KT từ: Hà Nội
18.10.2012 12:28
Và nếu có bị đưa về " Chuồng Lợn. " Lý do Đương sự tình nguyện tự tử.
Trả lời

bởi: Anh Minh
18.10.2012 23:09
Ngay cả tổng bí thư Trọng và chủ tịch nước Sang còn khiếp sợ, nhu nhược khi không dám nêu tên một đồng chí trong bộ chính trị bị kỷ luật, mà phải gọi là đồng chí X, huống gì người dân!

bởi: BA NGHI
18.10.2012 11:41
thay CSCSTQ la vay, troCSVN cu the hoc theo

bởi: LT từ: USA
18.10.2012 11:19
Đừng nên tin Tờ Hoàn Cầu của Trung Cộng! Đây là tờ phụ san của tờ Nhân Dân Nhật Báo cơ quan trung ương ĐCS, nó chỉ có ba chức năng: Đe đọa, nói dối và bịa đặt. Tờ Hoàn Cầu là đại điện chính thống của tập đoàn ăn cướp Trung Cộng.

bởi: loc từ: duong dien bien phu
18.10.2012 11:01
Cong an P3 Q3 TP Ho Chi Minh nen doc thong tin nay de bot hong hach voi nhan dan. Bang co : luc 2g30 ngay 15/10/2012 toi bi 2 cong an ten Nguyen Thanh Tung va Pham van Quan phat 140.000 mot cach buon cuoi: 2 phieu 20.000 va 1 phieu 100.000 deu ghi ly do de xe duoi long duong pho trai quy dinh. mac du toi khong de xe duoi long duong.... chuyen dai cong an cang noi cang tuc. toi chi muon cong an nen doc thong tin nay de nhin lai minh.