Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên sẽ thả 6 người Nam Triều Tiên bị bắt giữ


Binh sĩ Bắc Triều Tiên canh gác tại làng đình chiến Bản Môn Ðiếm trong khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.
Binh sĩ Bắc Triều Tiên canh gác tại làng đình chiến Bản Môn Ðiếm trong khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên thông báo cho chính quyền Seoul rằng họ sẽ trao trả 6 người Nam Triều Tiên không rõ danh tính mà trước đó đã vượt qua vùng biên giới phi quân sự được canh gác cẩn mật của nước này.

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết rằng họ đã được miền Bắc thông báo rằng việc chuyển giao sẽ diễn ra vào ngày mai tại làng đình chiến Bản Môn Điếm.

Seoul cho biết họ sẽ nhận những người được trả về.

Bộ này nói rằng họ không biết danh tính của 6 người vừa kể, nhưng nói rằng số người đó có thể bao gồm 4 công dân Nam Triều Tiên bị bắt giữ sau khi vào miền Bắc trái phép năm 2010.

Seoul nói rằng Bình Nhưỡng liên tục từ chối yêu cầu cung cấp thông tin về 4 người đó.

Người Nam Triều Tiên sang miền Bắc mà không được phép của chính phủ sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Các vụ đào tẩu từ miền Nam sang quốc gia Cộng sản nghèo khó ở miền Bắc là điều hết sức hiếm hoi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG