Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên tiếp tục gặp hạn hán


Người Hàn Quốc viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên, 2/10/2010
Người Hàn Quốc viện trợ gạo cho Bắc Triều Tiên, 2/10/2010
Nạn khan hiếm thực phẩm của Bắc Triều Tiên có thể tệ hơn do hạn hán kéo dài.

Tin tức báo chí cho hay các trận mưa hôm thứ Sáu không đủ để cứu mùa màng.

Các giới chức ở Bình Nhưỡng nói rằng trong tháng 5 và 6, cả hai miền đều gặp nạn hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy từ hơn 100 năm qua.

Tại nhiều khu vực, các đồng lúa khô cứng và nhiều nơi đã gieo hạt nhưng không mọc lên được.

Một giới chức trong tỉnh Nam Hwanghae của Bắc Triều Tiên nói rằng 30% cánh đồng trong tỉnh của ông lúa không mọc nổi vì thiếu nước. Ông dự báo thu hoạch năm nay sẽ rất ít.

Liên Hiệp Quốc báo động đa số 24 triệu dân Bắc Triều Tiên sẽ gặp nạn khan hiếm thực phẩm và kêu gọi các nước giàu giúp đỡ nhân đạo.

Bắc Triều Tiên không có nhiều đất trồng lúa vì có nhiều núi. Thiên tai kết hợp với cách làm ăn nông nghiệp lạc hậu đã dẫn đến nạn đói trong những năm 1990, nhưng nói chung, khan hiếm thực phẩm là chuyện kinh niên.

Trong mấy mươi năm qua, Bắc Triều Tiên phần lớn dựa vào viện trợ thực phẩm của nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG