Đường dẫn truy cập

Bà Aung San Suu Kyi tham dự lễ diễn binh hàng năm


Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi tham dự cuộc diễn binh hàng năm mừng Ngày Quân Lực tại Naypyitaw, ngày 27/3/2013.
Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi tham dự cuộc diễn binh hàng năm mừng Ngày Quân Lực tại Naypyitaw, ngày 27/3/2013.
Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi hôm nay đã đứng bên cạnh các tướng lãnh có nhiều quyền lực trong cuộc diễn binh hàng năm, nêu bật sự chuyển đổi lớn lao mà quốc gia Đông Nam Á này đã trải qua trong thời gian gần đây.

Bà Suu Kyi đã đứng trên khán đài trong lúc quân đội từng giam giữ bà trong nhiều năm phô trương sức mạnh trong buổi lễ mừng Ngày Quân Lực.

Đây là lần đầu tiên người phụ nữ biểu tượng của phong trào dân chủ Miến Điện tham dự sự kiện hàng năm này tại thủ đô Naypyitaw.

Tại buổi lễ này, viên chỉ huy hàng đầu của quân đội Miến Điện, Đại tướng Min Aung Hlaing, nói rằng quân đội nên nắm giữ một “vai trò lãnh đạo” trong lúc đất nước tiến tới mục tiêu mà ông gọi là “dân chủ hiện đại.”

Cuộc diễn binh hôm nay, kỷ niệm ngày khởi nghĩa năm 1945 chống lại chính quyền Phát-xít Nhật thời Đệ nhị Thế chiến, đã diễn ra chỉ hai năm sau khi các tướng lãnh trao quyền lại cho một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự, chấm dứt thời kỳ cai trị độc tài của quân đội kéo dài hơn 40 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG