Đường dẫn truy cập

Bà Suu Kyi đề nghị điều giải vụ tranh chấp mỏ đồng


Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm các nhà sư bị thương trong cuộc đàn áp của cảnh sát vào người biểu tình chống lại một dự án mỏ đồng ở thị trấn Monywa.
Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm các nhà sư bị thương trong cuộc đàn áp của cảnh sát vào người biểu tình chống lại một dự án mỏ đồng ở thị trấn Monywa.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đề nghị làm trung gian để điều giải một vụ tranh chấp liên quan tới việc dân làng và các nhà sư chống đối dự án khai thác đồng do Trung Quốc hậu thuẫn ở miền tây bắc.

Bà Suu Kyi đưa ra đề nghị này hôm thứ năm trong lúc đến thăm mỏ đồng, vài giờ sau khi cảnh sát dùng vòi rồng, lựu đạn cay và bom khói để xua đuổi những người biểu tình đã chiếm cứ khu vực này trong 11 ngày.

Một nhà sư tham gia cuộc biểu tình ở thị trấn Monywa cho đài VOA biết rằng ít nhất 20 nhà sư khác bị bỏng trong vụ đàn áp của cảnh sát và phải vào bệnh viện để chữa trị.

Những người mục kích nói rằng những vụ cháy phỏng được gây ra bởi những loại khí giới mà nhân viên an ninh đã dùng khi họ đột kích khu lều trại của người biểu tình vào lúc khoảng 3 giờ san1g giờ địa phương.

Dân làng biểu tình phản đối việc nới rộng khai thác mỏ đồng của Trung Quốc tại thị trấn Monywa ở vùng tây bắc Miến Điện.
Dân làng biểu tình phản đối việc nới rộng khai thác mỏ đồng của Trung Quốc tại thị trấn Monywa ở vùng tây bắc Miến Điện.
Thoạt đầu văn phòng của Tổng thống Thein Sein phủ nhận tố cáo cho rằng cảnh sát đã sử dụng vũ lực thái quá hoặc dùng hóa chất nguy hiểm trong vụ đột kích, nhưng một phát ngôn viên nói với đài VOA rằng nhà lãnh đạo Miến Điện vài giờ sau đó đã ra lệnh rút lại thông cáo vừa kể.

Những người biểu tình bị đàn áp nằm trong số hàng trăm người bất chấp một mệnh lệnh của chính phủ đòi họ chấm dứt cuộc biểu tình ngồi lỳ. Dân làng và các nhà sư tham gia biểu tình nói rằng dự án mỏ đồng đe dọa tới môi trường. Họ cũng tố cáo chính quyền tịch thu đất đai trái phép để thực hiện dự án có kinh phí 1 tỉ đô la này.

Chủ đầu tư của dự án là một công ty Trung Quốc chuyên sản xuất vũ khí và một công ty do quân đội Miến Điện kiểm soát.

Phát biểu trước hàng ngàn dân làng gần mỏ đồng hôm thứ năm, bà Suu Kyi cho biết bà đã gặp nhân viên quản trị của công ty hầm mỏ và bà muốn nói chuyện với những nhân vật cầm đầu cuộc biểu tình.

Trong cuộc nói chuyện này, bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã không chỉ trích vụ đàn áp của lực lượng an ninh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG