Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc thúc đẩy ngưng bắn ở Syria


Trẻ em chơi đá banh tại thị trấn Bosra al-Sham ở Deraa, Syria, ngày 23/2/2016.
Trẻ em chơi đá banh tại thị trấn Bosra al-Sham ở Deraa, Syria, ngày 23/2/2016.

Các nhà ngoại giao Liên hiệp quốc đang cân nhắc một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành một cuộc ngưng bắn tại Syria do Mỹ, Nga hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi nghị quyết này là ‘cách duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến.’

Các bên tham chiến ở Syria có tới giữa ngày thứ sáu tuần này để loan báo tham gia lệnh ngưng chiến hay không trước khi lệnh bắt đầu có hiệu lực 12 giờ đồng hồ sau đó.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố ‘Nếu không tham gia lệnh ngưng chiến thì chiến tranh sẽ càng tồi tệ, Syria có thể bị hủy diệt hoàn toàn không thể nào hàn gắn lại được.’

Các giới chức Nga, Mỹ hôm nay đang mở thêm các cuộc thảo luận về việc thực thi lệnh ngưng bắn này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov của Nga tái khẳng định Moscow không tính tới bất kỳ khả năng lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này.

Chính phủ Syria tuyên bố tham gia nhưng sẽ tiếp tục tấn công các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo hay các phần tử có liên hệ với al-Qaida, vốn là những thành phần nằm ngoài lệnh ngưng chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG