Đường dẫn truy cập

Anh, Hà Lan, Đức thúc giục công dân rời khỏi Benghazi


Các giới chức Anh, Đức và Hà Lan thúc giục công dân họ rời khỏi thành phố Benghazi phía đông Libya ngay lập tức, tiếp theo nhiều dấu hiệu cho thấy có một đe dọa rõ ràng và sắp xảy ra đối với người Tây phương.

Bộ Ngoại giao 3 quốc gia này đã công bố thông cáo hôm thứ Năm về tình hình an ninh tại Benghazi.

Nước Anh cho biết có nguy cơ tấn công khủng bố cao tại thành phố này và nói thêm là những cuộc tấn công có thể bừa bãi và nhắm vào những nơi người nước ngoài thường lui tới.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân của ba nước tại Benghazi.

Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton điều trần trước Quốc hội về cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm ngoái vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi khiến đại sứ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG