Đường dẫn truy cập

Ấn Độ: Phe Maoist giết chết nhiều đảng viên Quốc Đại


Thủ tướng Manmohan Singh và bà Sonia Gandhi (phải), người đứng đầu đảng Quốc đại cầm quyền, gặp gỡ với các nạn nhân bị thương trong một cuộc phục kích của phiến quân Maoist ngày thứ Bảy, tại một bệnh viện ở phía đông thành phố Raipur, ngày 26/5/2013.
Thủ tướng Manmohan Singh và bà Sonia Gandhi (phải), người đứng đầu đảng Quốc đại cầm quyền, gặp gỡ với các nạn nhân bị thương trong một cuộc phục kích của phiến quân Maoist ngày thứ Bảy, tại một bệnh viện ở phía đông thành phố Raipur, ngày 26/5/2013.
Phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Ấn Độ đã mở một cuộc tấn công ở miền đông, giết chết 27 người, trong đó có nhiều giới chức địa phương thuộc đảng Quốc Đại đang cầm quyền.

Nhà chức trách cho hay phiến quân Maoist đã tấn công một đoàn xe của đảng Quốc Đại đang đi trong một khu vực có nhiều rừng trong bang Chhattisgarh.

Ngoài số người chết còn có mấy mươi người bị thương.

Trong số người chết có ông Mahendra Karma, người đã lập ra đội dân quân tự vệ chống lại nhóm Maoist.

Ông Nand Kumar Patel, thủ lĩnh đảng Quốc Đại trong bang này chết cùng với người con trai

Vụ tấn công xảy ra vào lúc sắp sửa tối ngày thứ Bảy, khi đoàn xe đang trên đường về lại thủ phủ của bang, sau khi dư một buổi mít tinh trong bang.

Lãnh tụ đảng Quốc Đại, bà Sonia Gandhi gọi vụ này là một cuộc tấn công vào những giá trị dân chủ của Ấn Độ.

Thủ tướng Manmohan Singh hứa sẽ có hành động kiên quyết với những ai chịu trách nhiệm.

Phiến quân Maoist đã chống chính phủ trung ương Ấn Độ từ hơn 40 năm qua để đòi đất đai cho nông dân và việc làm cho người nghèo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG