Đường dẫn truy cập

Ấn Độ kết án 32 người trong vụ bạo loạn tôn giáo năm 2002


Một tòa án Ấn Độ đã kết án 32 người, trong đó có một cựu giới chức chính quyền bang, vì liên quan tới các vụ bạo loạn tôn giáo gây chết người đã lan khắp bang Gujarat ở miền tây năm 2002.

Tòa án hôm nay đã kết tội ông Maya Kodnani, một cựu giới chức ở Gujarat, vì vai trò trong các vụ tấn công nhắm vào các tín đồ Hồi giáo trong các cuộc bạo loạn.

Tòa án cũng tha bổng 29 người khác.

Bạo lực bùng ra sau khi một vụ cháy tàu mà người Hồi giáo bị quy lỗi, đã làm 60 người hành hương Hindu thiệt mạng.

Các đám đông người Hindu sau đó đã giận dữ tràn qua các thị trấn và làng mạc ở Gujarat, nhắm mục tiêu vào nhà cửa và nơi sinh sống của các tín đồ Hồi giáo.

Khoảng 1.000 người Hồi giáo đã thiệt mạng trong vụ bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG