Đường dẫn truy cập

Ai Cập tuyên bố Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố


Tổn thất do vụ nổ gần một tòa nhà an ninh ở thành phố Mansoura, tỉnh Dakahlyia, đông bắc Ai Cập gây ra
Tổn thất do vụ nổ gần một tòa nhà an ninh ở thành phố Mansoura, tỉnh Dakahlyia, đông bắc Ai Cập gây ra
Chính phủ Ai Cập do quân đội thiết lập đã chính thức xác định Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố, quy trách nhiệm cho họ về vụ đánh bom một trụ sở cảnh sát giết chết 15 người.

Một bộ trưởng trong chính phủ nói rằng, việc này có nghĩa là một lệnh cấm tất cả các hoạt động của tổ chức này, kể cả các cuộc biểu tình.

Giới hữu trách sẽ có quyền cáo buộc bất cứ thành viên nào của phong trào này với thành viên trong một tổ chức khủng bố.

Huynh đệ Hồi giáo

Huynh đệ Hồi giáo
- Tổ chức Hồi Giáo lớn nhất và cổ nhất.
- Bị cấm dưới thời ông Hosni Mubarak.
- Ông Mohamed Morsi thuộc Huynh Đệ Hồi Giáo được bấu làm Tổng thống năm 2012.
- Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo thắng nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2012.
- Những người ủng hộ Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã thực hiện các cuộc biểu tình đông đảo kể từ khi ông Morsi bị lật đổ.
- Ai Cập lại đặt tổ chức này ra ngoài vòng pháp luật vào tháng Chín năm 2013.
- Chính phủ do quân đội Ai Cập thiết lập, tuyên bố đó là một tổ chức khủng bố vào tháng 12 năm 2013.
Hành động vừa kể đánh dấu một bước leo thang trong vụ trấn áp do quân đội hậu thuẫn đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kể từ khi lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi thuộc phe Huynh đệ Hồi giáo được bầu lên hồi tháng Bảy.

Tuyên bố của Nội các được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom một trụ sở cảnh sát tại thành phố Mansoura trong vùng đồng bằng sông Nile.

Hôm thứ Ba, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã lên án vụ đánh bom đó và hôm thứ Tư, một tổ chức Hồi giáo cứng rắn có trụ sở ở Sinai nói rằng họ chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Tổ chức Ansar Beit al-Maqdis chịu ảnh hưởng của mạng lưới al-Qaida nói rằng cuộc tấn công tự sát bằng xe bom là một phản ứng trước việc trấn áp của chính phủ nhắm vào những người Hồi giáo.

Ansar Beit al-Maqdis trước đây đã khẳng định trách nhiệm về những vụ đánh bom ở Sinai và toan tính ám sát Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim ở Cairo hồi tháng Chín.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG