Đường dẫn truy cập

3 nữ ca sĩ nhạc rock chống ông Putin ra tòa tại Moscow


Nadezhda Tolokonnikova (trái) và Maria Alyokhina, thành viên của ban nhạc "Pussy Riot" trong nhà giam của tòa án ở Moscow, ngày 30/7/2012
Nadezhda Tolokonnikova (trái) và Maria Alyokhina, thành viên của ban nhạc "Pussy Riot" trong nhà giam của tòa án ở Moscow, ngày 30/7/2012
Ba phụ nữ hôm nay ra tòa tại Moscow vì đã thực hiện một cuộc phản kháng bằng nhạc rock để chống Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà thờ chính ở thủ đô.

Ba người này là thành viên của ban nhạc rock nữ Pussy Riot.

Hồi tháng hai họ đã vào nhà thờ Chúa Cứu Thế và thực hiện một cuộc biểu tình đột xuất bằng một bài hát với nội dung cầu xin đức mẹ Maria lật đổ ông Putin.

Ba phụ nữ vừa kể bị câu lưu hồi tháng ba để chờ ngày ra tòa.

Vụ biểu tình của ba phụ nữ này xảy ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mà ông Putin, lúc đó là Thủ tướng Nga, đã đắc cử.

Các phụ nữ này bị cáo buộc tội côn đồ và có thể bị án tù đến 7 năm nếu bị xét là có tội. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hình phạt đó không thích đáng.

Ban nhạc Pussy Riot được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái được biết đến vì sự thù ghét của họ đối với ông Putin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG