Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang xây “trường thành tự cô lập”


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trên chiếc V-22 Osprey sau khi tới thăm Hàng không Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, hôm 5/11/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trên chiếc V-22 Osprey sau khi tới thăm Hàng không Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, hôm 5/11/2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông gây ra một mối rủi ro mỗi ngày một lớn cho sự thịnh vượng của khu vực và những hành động của Bắc Kinh có thể dựng lên ‘Vạn lý trường thành của sự tự cô lập.”

Người đứng đầu công tác quốc phòng Mỹ nhận định như vậy hôm thứ 6 khi đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Trường Võ bị Hải quân ở tiểu bang Maryland.

Ông Carter nói rằng những hành động của Trung Quốc làm cho các nước trong vùng, một cách công khai hoặc nơi chốn riêng tư, bày tỏ quan tâm ở những mức độ cao nhất.

Ông cũng cho biết để chứng tỏ sự nghiêm túc đối với chiến lược tái cân bằng sang Á châu, Hoa Kỳ sẽ bố trí ở Biển Đông những khí tài quân sự tối tân nhất, như khu trục hạm tàng hình và chiến đấu cơ tàng hình.

Theo South China Morning Post/PTI

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG