Đường dẫn truy cập

Việt Nam bắt giữ mấy chục người biểu tình chống Trung Quốc


Người biểu tình tại Hà Nội cầm biểu ngữ lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 2/6/2013.
Người biểu tình tại Hà Nội cầm biểu ngữ lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 2/6/2013.
Công an Việt Nam sáng Chủ nhật đã áp giải mấy mươi người biểu tình lên xe, trong đó có một bà mẹ và đứa con nhỏ, sau khi khoảng 150 người tụ tập ở trung tâm Hà Nội để phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Cộng tác viên Marianne Brown của VOA cho hay khoảng 8 giờ 30 sáng Chủ nhật, một nhóm khoảng hơn 100 người gặp nhau chung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Một số người mặc áo phông có vẽ bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo mà Việt Nam và Trung Quốc đều nói có chủ quyền. Nhiều người trương những tấm áp-phích có nội dung phê phán thái độ bắt nạt của Trung Quốc.
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:12 0:00
Tải xuống
Một tấm bảng có ảnh của Nguyễn Phương Uyên, sinh viên vừa bị lãnh án tù tháng trước vì đã phát tờ rơi kêu gọi mọi người xuống đường để phản đối điều được xem là thái độ bành trướng của Trung Quốc tại Việt Nam.

Trước khi bị công an tịch thu tấm ảnh này và đẩy bà ra chỗ khác, một phụ nữ tên Hạnh cho VOA biết người dân tụ tập ở đây bởi vì những sự kiện gần đây ở Biển Đông:

“Chúng tôi phản đối bọn bành trướng Bắc Kinh đã xâm lược đất nước Việt Nam, đã chiếm biển đảo của quê hương tôi.”

Công an Việt Nam ngăn phóng viên chụp hình vụ bắt giữ người biểu tình tại Hà Nội, ngày 2/6/2013.
Công an Việt Nam ngăn phóng viên chụp hình vụ bắt giữ người biểu tình tại Hà Nội, ngày 2/6/2013.
Vài phút sau đó, công an Việt Nam đã kéo đi một số người đứng đầu đoàn biểu tình và đẩy họ lên các xe lớn đậu gần đó, trong số này có một phụ nữ bồng con nhỏ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, một người biểu tình cho VOA biết có độ 15 người đã bị bắt và sẽ được đưa về trại giam Lộc Hạ.

Ông Dũng cho biết ông không sợ gì cả và sẽ tiếp tục biểu tình nhưng ngay sau đó ông cũng bị đưa lên xe.

Cuộc biểu tình diễn ra trong vòng vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam tố giác các tàu của Trung Quốc đâm vào các tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.

Trung Quốc nói tố giác này “hoàn toàn sai,” vì tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển Trung Quốc trái phép.

Các cuộc biểu tình ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Trước khi có cuộc biểu tình chống Trung Quốc, một nhóm phụ nữ lớn tuổi đi vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, tay cầm biểu ngữ phản đối những vụ chiếm đất. Có 8 phụ nữ trong nhóm này cũng bị đưa lên xe lớn chở đi mất.

Một số hình ảnh cuộc biểu tình

VOA Express

XS
SM
MD
LG