Đường dẫn truy cập

Clinton: Kim Jong-un sẽ đi vào lịch sử nếu chấp nhận thay đổi


Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un
Tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng ông Kim Jong-un, tân lãnh đạo của Bắc Triều Tiên sẽ được lịch sử ghi công nếu đưa nhân dân thoát cảnh nghèo khổ và cô lập.

Bà nói lãnh đạo được đánh giá về cách họ giúp nhân dân ổn định và phồn vinh.

Bà hy vọng lãnh tụ 29 tuổi của Bắc Triều Tiên sẽ đưa đất nước đi cùng nhịp với thế kỷ 21; dùng ngân sách quốc gia cho thực phẩm, giáo dục, và chăm sóc sức khỏe; thay vì thực hiện chiến tranh.

Bà tin rằng Bắc Triều Tiên trước sau gì cũng thay đổi bởi vì người dân không thể nào sống dưới một chế độ áp bức, bị bỏ đói, tống vào các trại cải tạo, và không có những quyền con người cơ bản.

Các nước phương Tây biết rất ít về Kim Jong-un, lên nắm quyền hồi tháng 12, sau khi người cha qua đời. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy lãnh đạo mới sẽ cho người dân thêm tự do hoặc ngưng chương trình vũ khí hạt nhân.

Các phát biểu của bà Clinton được đưa ra tại Washington hôm thứ Năm, trong lúc bà và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta họp với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Nam Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG