Đường dẫn truy cập

Việt Nam tính xây nhà máy bán dẫn đầu tiên, lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cảnh báo chi phí cao


Ảnh minh họa triển lãm công nghệ bán dẫn ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Ảnh minh họa triển lãm công nghệ bán dẫn ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Việt Nam đang đàm phán với các công ty sản xuất chip nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào nước này và có thể xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên. Reuters dẫn nguồn tin từ hai giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết như vậy hôm 31/10, bất chấp cảnh báo từ các quan chức ngành công nghiệp Hoa Kỳ về chi phí cao.

Tại đất nước này, là trung tâm sản xuất điện tử ở Đông Nam Á, hãng khổng lỗ Intel đã đặt nhà máy kiểm tra và đóng gói hàng bán dẫn lớn nhất của họ trên toàn thế giới và cũng là nơi đặt trụ sở của một số công ty phần mềm thiết kế chip. Việt Nam đang thực hiện chiến lược thu hút nhiều đầu tư hơn nữa vào hàng bán dẫn, bao gồm cả các xưởng đúc, vốn tập trung vào sản xuất chip.

Ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu văn phòng tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, nói với Reuters rằng các cuộc họp với một số công ty chip của Mỹ đã diễn ra trong những tuần gần đây, bao gồm cả với các nhà điều hành nhà máy. Ông Thành từ chối nêu tên các công ty vì các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.

Một giám đốc điều hành hãng chip, người từ chối nêu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, cho biết các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng có sự tham gia của nhà sản xuất theo hợp đồng GlobalFoundries của Hoa Kỳ và PSMC của Đài Loan.

Giám đốc điều hành này cho biết thêm rằng mục đích là xây dựng nhà máy đầu tiên của Việt Nam, rất có thể là để sản xuất những con chip kém tiên tiến hơn được sử dụng trong ôtô hoặc cho các ứng dụng viễn thông.

Các cuộc gặp diễn ra sau khi quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng cấp mang tính lịch sử vào tháng 9, khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Hà Nội và Nhà Trắng mô tả quốc gia cựu thù có tiềm năng là “người đóng vai trò rất quan trọng” trong chuỗi cung ứng hàng bán dẫn toàn cầu.

GlobalFoundries tham dự một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trong chuyến thăm của ông Biden sau lời mời từ chính tổng thống, công ty cho hay, nhưng kể từ đó không tỏ ra quan tâm ngay đến việc đầu tư vào Việt Nam, một người nắm bắt vấn đề này cho biết.

“Chúng tôi không bình luận về những tin đồn trên thị trường”, người phát ngôn của GlobalFoundries cho biết khi được hỏi về những liên hệ tiếp theo. PSMC không trả lời yêu cầu bình luận.

Các quan chức trong ngành nói rằng các cuộc họp ở giai đoạn này chủ yếu nhằm đánh giá mức độ quan tâm và thảo luận về các ưu đãi và trợ cấp tiềm năng, bao gồm cả về nguồn cung cấp điện, cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động được đào tạo.

Chính phủ Việt Nam cho hay họ muốn có nhà máy đầu tiên vào cuối thập kỷ này và hôm 30/10 nhấn mạnh rằng các công ty sản xuất chip sẽ được hưởng lợi từ “những ưu đãi cao nhất hiện có ở Việt Nam”.

Chính phủ Việt Nam cũng có thể hỗ trợ các công ty trong nước như công ty công nghệ nhà nước Viettel xây dựng nhà máy với thiết bị nhập khẩu, ông Hung Nguyen, giám đốc chương trình cấp cao về chuỗi cung ứng tại Đại học Hà Nội, Việt Nam, nói với Reuters.

Viettel không trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận.

Chi phí đến 50 tỷ đôla

Tuy nhiên, ông Robert Li, Phó Chủ tịch của US Synopsys, một công ty thiết kế chip hàng đầu hoạt động tại Việt Nam, kêu gọi chính phủ “suy nghĩ kỹ” trước khi trợ cấp để xây dựng nhà máy.

Phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh về hàng bán dẫn Việt Nam” tại Hà Nội hôm 29/10, ông nói rằng việc xây dựng một xưởng đúc có thể tiêu tốn tới 50 tỷ đôla và sẽ kéo theo việc cạnh tranh về trợ cấp với Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, những nước đã công bố kế hoạch chi tiêu cho chip trị giá từ 50 đến 150 tỷ đôla ở mỗi nước

Ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, cũng tại hội nghị này đã khuyến nghị chính phủ nên tập trung vào các lĩnh vực chip mà Việt Nam vốn có thế mạnh như lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG