Đường dẫn truy cập

Văn phòng TT Hàn Quốc mua Viagra để ‘chữa bệnh sợ độ cao’


Viagra đôi khi được kê toa cho những người leo núi ở Hàn Quốc vì các bác sĩ tin rằng thuốc này có thể giúp chữa chứng sợ độ cao.
Viagra đôi khi được kê toa cho những người leo núi ở Hàn Quốc vì các bác sĩ tin rằng thuốc này có thể giúp chữa chứng sợ độ cao.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm thứ Tư xác nhận là đã mua khoảng 360 viên thuốc Viagra trị rối loạn cường dương hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhưng Văn phòng Tổng thống Hàn quốc nói những viên thuốc đó được mua để điều trị chứng sợ độ cao trong khi chuẩn bị cho một chuyến đi sắp tới của nội các tới Ethiopia, Uganda và Kenya, những nước có thủ đô ở độ cao từ 1 tới 1,5 km trên mực nước biển.

Văn phòng Tổng thống Park ra thông báo để đáp ứng trước tin gây sốt trên Internet về vị tổng thống không được lòng dân, giữa lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình đòi bà từ chức.

Viagra và các loại thuốc tương tự đôi khi được kê toa cho những người leo núi ở Hàn Quốc vì các bác sĩ tin rằng thuốc này có thể giúp chữa chứng sợ độ cao. Những viên thuốc được phát hiện trong dinh tổng thống chưa hề qua sử dụng, theo phát ngôn viên Nhà Xanh Jung Youn-kuk.

Văn phòng tổng thống còn mua một loạt các loại thuốc tiêm, kể cả thuốc gây mê, mà ông Jung nói là nằm trong số các loại thuốc mà toán y tế của tổng thống mang theo mọi lúc để phòng các trường hợp khẩn cấp.

Sau bốn cuối tuần liên tiếp diễn ra biểu tình với sự tham gia của hàng vạn người, các công tố viên liên bang buộc tội bà Choi Soon-sil, người bạn thân của bà Park, về các vụ gian lận và lạm dụng quyền lực.

Phán quyết đưa ra hôm Chủ nhật cũng coi Tổng thống Park là người đồng mưu.

Đảng đối lập Hàn Quốc giờ đang lập kế hoạch để có thể luận tội Tổng thống Park.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG