Đường dẫn truy cập

Trung Quốc đòi Mỹ bỏ trừng phạt 1 công ty sản xuất hàng quốc phòng


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh kêu gọi Hoa Kỳ ngưng các hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc và quan hệ hai nước
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh kêu gọi Hoa Kỳ ngưng các hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc và quan hệ hai nước
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ quyết định mới đây của chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt một công ty sản xuất hàng quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc bị Hoa Kỳ cáo buộc phổ biến vũ khí bị quốc tế cấm đoán.

Trung Quốc muốn Hoa Kỳ rút lại quyết định này ngay lập tức.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai kêu gọi Hoa Kỳ “ngưng các hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc và quan hệ hai nước.”

Bà Hoa nói rằng Trung Quốc luôn tuân thủ các quy định quốc tế về cấm phổ biến vũ khí và thực thi nghiêm ngặt luật lệ kiểm soát xuất khẩu.

Công ty bị Hoa Kỳ nhắm tới là Poly Technologies, nằm trong tập đoàn Bảo Lợi của Trung Quốc, và công ty này nói rằng trừng phạt của Hoa Kỳ là “không có cơ sở và không hợp lý.”

Áp đặt trừng phạt do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra có hiệu lực từ tuần trước, nhắm vào 4 công ty của Trung Quốc; một số doanh nghiệp, cá nhân của Belarus, Venezuela, Iran và Syria.

Tất cả các chủ thể nêu trên đã vi phạm luật cấm phổ biến vũ khí cho Iran, Bắc Triều Tiên và Syria, nhằm ngăn ba nước này có thể chế tạo võ khí có sức hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG