Đường dẫn truy cập

Tin tức sai lầm, đa số thường dân thiệt mạng vì máy bay không người lái


Một nhà nghiên cứu giúp cho một toán của Liên Hiệp Quốc điều tra về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Pakistan cho biết hầu hết các trường hợp tử vong của thường dân là hệ quả của tình báo không chính xác.

Ông Imtiaz Gul, điều hành Trung tâm Sưu tầm và Nghiên cứu An ninh tại Islamabad và đã gởi các nhà nghiên cứu của ông đến một số vùng tại tỉnh Waziristan giữa những năm 2008 và 2011 nói với Đài VOA:

“Hầu hết những trường hợp thường dân vô tội bị giết là do những tin tức sai lầm, nhưng không hoàn toàn như vậy. Không có ai thực sự nói với chúng tôi và tôi cho là những người mà toán của chúng tôi nói chuyện cũng không tiết lộ thông tin và thường thường mọi người có khuynh hướng dấu diếm sự thật ngay cả trong những trường hợp như thế này.”

Ông Gul nói sợ hãi là yếu tố chính:

“Những phần tử chủ chiến này thuộc về một phong trào hay những tổ chức xem Hoa Kỳ là một quốc gia áp bức, thủ phạm, vi phạm vào chủ quyền của Pakistan, do đó rất khó cho những dân tại khu vực bộ tộc bênh vực hay ủng hộ cho những vũ khí đang giết hại các thành viên của những tổ chức chủ chiến.”

Một tuyên bố của người trưởng toán Liên Hiệp Quốc, được công bố hôm thứ Sáu đã thu hút sự chú ý vì đã lên án Hoa Kỳ sử dụng máy bay không người lái tại Pakistan là “vi phạm chủ quyền của Pakistan.”

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Ben Emmerson nói Pakistan cũng đã hoàn toàn rõ ràng trong việc bác bỏ những hoạt động của máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này và Islamabad tin là chiến dịch sử dụng máy bay không người lái “đang cực đoan hóa cả một thế hệ mới, và do đó làm cho vấn đề khủng bố trong vùng tồn tại mãi.”

Các giới chức Hoa Kỳ ít khi thảo luận việc sử dụng máy bay không người lái chống lại khủng bố, dù rằng những người này đã nói với tư cách riêng là sự thiệt hại của thường dân ở mức tối thiểu.

Ông Imtiaz Gul nói những nhà nghiên cứu của ông phát hiện ra là những thiệt hại phụ cũng đáng kể.

“Trong hầu hết các trường hợp, dù có sự hiện hữu của những mục tiêu chính đáng hay không, nhiều người dân vô tội, phụ nữ và trẻ em cũng thiệt mạng.”

Ông Gul cho biết toán của ông nói chuyện với gia đình các nạn nhân và sau đó nỗ lực kiểm chứng những cáo buộc này với các viên chức địa phương và những người có uy tín trong bộ tộc.

Việc tìm hiểu về ảnh hưởng của những vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Pakistan nằm trong khuôn khổ một phúc trình lớn hơn của Liên Hiệp Quốc về máy bay không người lái sẽ được trình bày sau này trong năm nay. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Eduardo del Buey hôm thứ Sáu nói với các phóng viên là những khám phá sơ khởi không làm thay đổi lập trường của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon:

“Như các loại vũ khí khác, việc sử dụng máy bay không người lái từ lâu đã được luật quốc tế qui định trong đó có luật nhân đạo quốc tế trong những tình hình tranh chấp vũ trang. Ông cũng tin là có sự cần thiết phải có sự tin tưởng lớn hơn của cộng đồng quốc tế là việc sử dụng loại vũ khí này nằm trong khuôn khổ của luật quốc tế.”

Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc đã nói chuyện với các giới chức quân đội và chính phủ cũng như dân chúng trong khu vực các bộ tộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG