Đường dẫn truy cập

Tỉ lệ người Hồng Kông hãnh diện về gốc gác Trung Quốc thấp kỷ lục


Binh lính Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tham gia lễ thượng cờ trong ngày khai trương khu căn cứ hải quân đảo Stonecutter ở Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm 19 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 2016.
Binh lính Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tham gia lễ thượng cờ trong ngày khai trương khu căn cứ hải quân đảo Stonecutter ở Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm 19 năm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Trong lúc Hồng Kông kỷ niệm 19 năm ngày Anh Quốc trả thành phố này lại cho Trung Quốc, một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự hãnh diện về việc được làm công dân Trung Quốc, và cảm nghĩ về các chính sách của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, đã giảm tới mức thấp nhất từ trước tới nay.

Cuộc khảo sát của Đại học Hồng Kông cho thấy tỉ lệ người Hồng Kông tự nhận là người Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm. 67% trong số 1.006 người được hỏi ý kiến nói rằng họ là “người Hồng Kông”, trong khi chỉ có 31% nói họ là “người Trung Quốc”.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy số người không hãnh diện về gốc gác Trung Quốc đã từ 56% tăng lên tới 65%. Trong số những người ở lứa tuổi từ 18 tới 29, 86% nói rằng họ không hãnh diện về căn cước Trung Quốc của mình, trong khi chỉ có 10% cho biết họ cảm thấy hãnh diện.

Các nhà phân tích thời cuộc ở Hồng Kông cho rằng nhiều người ở thành phố này cảm thấy tức giận vì Bắc Kinh không cho họ được quyền bầu ra các nhà lãnh đạo của mình và không tôn trọng nguyên tắc “một quốc gia hai chế độ.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG