Thể thức bầu chọn giáo hoàng
- Các vị giáo hoàng được chọn bởi Hồng y đoàn
- Chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới được bỏ phiếu
- Hồng y đoàn mật nghị tại nhà nguyện Sistine ở Vatican
- Các hồng y phải ở lại Vatican, không được tiếp xúc với bên ngoài cho đến khi bầu xong giáo hoàng
- Phải có ít nhất hai phần ba phiếu bầu cộng một của các hồng y mới được kể là hợp lệ
- Lá phiếu bằng giấy được kiểm, dùng kim xoi một lỗ và xâu lại thành một dây
- Sau đó các lá phiếu được đem đốt để khói bay ra thông báo kết quả bầu chọn cho thế giới bên ngoài
- Khói màu đen tỏa ra từ nhà nguyện Sistine có nghĩa là chưa chọn được, khói trắng có nghĩa đã chọn được tân giáo hoàng
- Thời gian ngắn sau khi có khói trắng, tên của tân giáo hoàng sẽ được loan báo từ bao lơn của giáo đường Thánh Phêrô