Đường dẫn truy cập

Người Tây Tạng lưu vong biểu tình ở thủ đô Ấn Độ


Dharamsala đánh dấu Ngày Quốc tế Tây Tạng Đoàn kết.
Dharamsala đánh dấu Ngày Quốc tế Tây Tạng Đoàn kết.
Hàng trăm người Tây Tạng đã tham dự đêm đốt nến canh thức ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ để đánh dấu “Ngày Quốc tế Tây Tạng Đoàn kết”.

Những người biểu tình hôm thứ sáu kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay bên trong Tây Tạng.

Trung Quốc nói rằng Tây Tạng là một phần lãnh thổ của mình từ thời xa xưa, nhưng hầu hết những người Tây Tạng nói rằng phần đất ở Hy Mã Lạp Sơn này là một nước độc lập từ nhiều thế kỷ cho tới khi bị quân đội Trung Quốc xâm lăng hồi thập niên 1950, khiến lãnh tụ tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải đi sống lưu vong ở Ấn Độ.

Trung Quốc tố cáo rằng những người ủng hộ vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình này xúi giục những vụ tự thiêu và những vụ phản kháng khác. Nhưng các nhân vật tranh đấu nói rằng người Tây Tạng bị buộc phải có những hành động quá khích vì áp lực của cảnh sát và quân đội Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Tây Tạng kêu gọi Trung Quốc thương thuyết để giải quyết vấn đề.

Ông Yashi Phuntsok, một thành viên của Quốc hội lưu vong Tây Tạng nói: "Đối với những giải pháp cho phong trào Tây Tạng, thương thuyết qua đối thoại là lời kêu gọi."

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Ấn Độ vào ngày mai (19 tháng 5).

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG