Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo kỷ niệm Lễ Tế sinh Eid al-Adha


Người Hồi giáo trong cuộc đời của họ phải hành hương đến Mecca ít nhất một lần nếu có khả năng.
Người Hồi giáo trong cuộc đời của họ phải hành hương đến Mecca ít nhất một lần nếu có khả năng.

Người Hồi giáo trên toàn thế giới đang chào mừng bắt đầu của lễ hội lớn nhất Hồi Giáo, Eid al-Adha, hay còn gọi là Lễ Tế sinh.

Hơn hai triệu người hành hương đang hoàn tất cuộc hành trình nghi thức của họ tại thành phố Mecca, Ảrập Xê-út, được biết dưới tên là lễ hội Hajj.

Tại thị trấn Mina, bên ngoài Mecca, các người hành hương ngày thứ Bảy tham dự nghi thức “ném đá vào ác quỷ” bằng cách ném những viên đá cuội vào những cột đá, để diễn lại câu chuyện Tiên tri Abraham trong Kinh Thánh.

Lể hội tưởng nhớ đến việc ông Abraham muốn tế sống con trai của ông cho Thượng Đế, để thử thách lòng tin của ông.

Người Hồi giáo trong cuộc đời của họ phải hành hương đến Mecca ít nhất một lần nếu có khả năng.

Tuy nhiên năm nay, Ảrập Xê-út cấm 7.000 người Tây Phi từ các quốc gia bị dịch bệnh Ebola tác hại như Guinea, Liberia và Sierra Leone không được đến Mecca.

Dịch bệnh bùng phát tại các quốc gia này đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng và lây nhiễm gấp hai lần số người thiệt mạng. Lệnh cấm cũng áp dụng cho những người mới đây đến thăm 3 nước này.

3 quốc gia bị cấm có khoảng 13,2 triệu người Hồi Giáo cư ngụ.

Đây không phải lần đầu tiên Riyadh có những biện pháp quyết liệt trước những đe dọa của dịch bệnh Ebola.

Khi Ebola bùng phát vào năm 2012 gây nhiều tử vong, những người Hồi giáo từ nước Cộng hòa Dân chủ Congo cũng bị cấm không được hành hương đến Mecca.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG