Đường dẫn truy cập

Người dính líu tới vụ đánh bom sứ quán Mỹ năm 1998 bị kết tội


Bức họa phiên tòa ở Manhattan, New York ngày 6 tháng 10, 2012. Từ trái: Luật sự biện hộ Sabrina Shroff, 2 bị can là Kahlid al-Fawwaz, và Abdel Abdul Bary, một luật sư người Ai Cập nhận tội âm mưu giết công dân Mỹ trong vụ nổ bom Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phi châu đã bị kết án 25 năm tù hôm 6/2/2015
Bức họa phiên tòa ở Manhattan, New York ngày 6 tháng 10, 2012. Từ trái: Luật sự biện hộ Sabrina Shroff, 2 bị can là Kahlid al-Fawwaz, và Abdel Abdul Bary, một luật sư người Ai Cập nhận tội âm mưu giết công dân Mỹ trong vụ nổ bom Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phi châu đã bị kết án 25 năm tù hôm 6/2/2015

Một người đàn ông Ả-rập Saudi bị cáo buộc là thủ lĩnh trong thời kỳ đầu của al-Qaida đã bị kết án liên quan đến vụ đánh bom hai đại sứ quán Mỹ ở Đông Phi vào năm 1998.

Kahlid al-Fawwaz, 52 tuổi, bị một bồi thẩm đoàn ở New York hôm thứ Năm kết án bốn tội danh về âm mưu tấn công.

Al-Fawwaz đã không bị buộc tội hỗ trợ hoạch định những vụ đánh bom. Thay vào đó, các công tố viên nói rằng trước những vụ tấn công, ông ta đã phổ biến những tuyên bố chiến tranh của Osama bin Laden cho báo giới ở London. Họ nói rằng trước đó, ông ta đã điều hành một trại huấn luyện của al-Qaeda ở Afghanistan và một ổ khủng bố ở Kenya.

Luật sư bào chữa cho Al-Fawwaz nói thân chủ là một người bất đồng chính kiến ôn hòa có chung mục tiêu với bin Laden về cải cách ở Ả-rập Saudi, nhưng phản đối việc bin Laden ngả theo bạo lực.

Những vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania hồi tháng 8 năm 1998 làm thiệt mạng 224 người.

Al-Fawwaz bị bắt ở London vào năm 1998 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2002.Theo lịch trình ông ta sẽ bị xét xử với một đồng bị cáo, Abu Anas al-Libi, nhưng al-Libi chết vào tháng trước sau khi mắc bệnh kéo dài nhiều năm.

Al-Fawwaz đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

VOA Express

XS
SM
MD
LG