Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ đến Israel bàn về cuộc ngưng bắn ở Gaza


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tại Jerusalem, ngày 23/7/2014.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tại Jerusalem, ngày 23/7/2014.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Israel để bàn về việc chấm dứt bạo động ở Dải Gaza. Theo dự liệu, ông sẽ họp với Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cũng sẽ hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah. Thông tín viên Scott Stearns của đài VOA đi cùng với phái đoàn của ông Kerry gởi về bài tường thuật sau đây.

Ngoại trưởng Kerry đến Israel trong khuôn khổ của cuộc vận động cho một cuộc ngưng bắn ở Gaza. Trong vài ngày qua, ông đã thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các vị Bộ trưởng ngoại giao của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Qatar và Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả rập.

Ông Kerry đã gặp Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon tại Cairo trước khi ông Ban lên đường đi Israel ngày hôm nay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả phe Hamas là những phần tử cực đoan bạo động.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả phe Hamas là những phần tử cực đoan bạo động.

Trước đó trong ngày hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả phe Hamas là những phần tử cực đoan bạo động và không chấp nhận đa nguyên.

"Những sự bất bình nào mà chúng tôi có thể giải quyết cho Hamas? Sự bất bình của họ là chúng tôi vẫn tồn tại. Thậm chí họ còn không muốn một giải pháp hai quốc gia. Họ không muốn bất kỳ một giải pháp quốc gia nào cả."

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah nói với ông Ban Ki Moon rằng đòi hỏi của người Palestine có thể được tóm gọn trong hai chữ 'công lý'.

"Công lý cho những người phải sống từ ngày này qua ngày khác dưới sự chiếm đóng của Israel và gánh chịu nhiều sự bất công và tàn phá.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah nói rằng đòi hỏi của người Palestine có thể được tóm gọn trong hai chữ 'công lý'. "Công lý cho những người phải sống từ ngày này qua ngày khác dưới sự chiếm đóng của Israel và gánh chịu nhiều sự bất công và tàn phá".
Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah nói rằng đòi hỏi của người Palestine có thể được tóm gọn trong hai chữ 'công lý'. "Công lý cho những người phải sống từ ngày này qua ngày khác dưới sự chiếm đóng của Israel và gánh chịu nhiều sự bất công và tàn phá".

Với sự thừa nhận mức độ sâu sắc của sự mất tin tưởng giữa Israel và Palestine, ngoại trưởng Kerry nói rằng mộ cuộc ngưng bắn không thôi rõ ràng là không đủ để chấm dứt bạo động."

"Nhất định phải có một cuộc tiếp xúc, thảo luận, thương thuyết nghiêm túc về những vấn đề trọng yếu và giải quyết tất cả những mối quan tâm đã đưa chúng ta tới chỗ của ngày hôm nay."

Tuần trước, phe Hamas đã bác bỏ đề nghị ngưng bắn do Ai Cập điều giải vì lệnh phong tỏa của Israel và Ai Cập đối với Dải Gaza vẫn giữ nguyên. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Kerry cho biết cuộc thảo luận về lệnh ngưng bắn lần này có lẽ sẽ đề cập tới vấn đề qua lại ở các cửa khẩu biên giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG