Đường dẫn truy cập

Kẻ tấn công trên tàu ở Thụy Sĩ đã tử thương


Một cảnh sát Thụy Sĩ đứng gần các nhân viên dọn dẹp nhà ga sau khi người đàn ông Thụy Sĩ 27 tuổi tấn công hành khách trên một chuyến tàu ở nhà ga thị trấn Salez, ngày 13 tháng 8 năm 2016.
Một cảnh sát Thụy Sĩ đứng gần các nhân viên dọn dẹp nhà ga sau khi người đàn ông Thụy Sĩ 27 tuổi tấn công hành khách trên một chuyến tàu ở nhà ga thị trấn Salez, ngày 13 tháng 8 năm 2016.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết người đàn ông đã tấn công hành khách bằng dao và chất lỏng gây bỏng trên một chuyến tàu đông đúc của Thụy Sĩ đã chết hôm Chủ nhật vì các vết thương của hắn ta. Một trong những nạn nhân của hắn cũng thiệt mạng. Ba người khác vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ nhưng cho biết không có dấu hiệu cho thấy nghi phạm có mối quan hệ với các nhóm cực đoan. Người ta chỉ nói nghi phạm là một người đàn ông Thụy Sĩ 27 tuổi đến từ một khu vực lân cận.

Phát ngôn viên cảnh sát Hans-Peter Kruesi của bang St. Gallen nói với hãng tin AP là ba người hiện trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một trẻ em 6 tuổi, và vết thương của họ bị coi là đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã khám nhà của nghi can sau vụ tấn công chiều thứ Bảy trên tàu khi đoàn tàu gần đến nhà ga ở Salez, sát biên giới với Liechtenstein. Kruesi từ chối bình luận về những bằng chứng đã thu được tại nhà, nhưng nói rằng 'cho đến nay không có dấu hiệu cho thấy đây là một kẻ khủng bố hoặc tội phạm có động cơ chính trị''.

Cảnh sát đã không thể thẩm vấn nghi can trước khi hắn qua đời. Kruesi nói thêm rằng người này không có tiền án tiền sự và cảnh sát không biết về anh ta trước đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG