Đường dẫn truy cập

Các vụ đánh bom, nổ súng giết chết 17 người ở Iraq


Các vụ tấn công diễn ra trong khi Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch rút binh sĩ khỏi Iraq trước cuối năm nay
Các vụ tấn công diễn ra trong khi Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch rút binh sĩ khỏi Iraq trước cuối năm nay

Các giới chức Iraq cho biết một đợt tấn công đã làm thiệt mạng ít nhất 17 người và làm bị thương hơn 50 người khác, trong đó có các cảnh sát viên và binh sĩ Iraq.

Cảnh sát nói rằng 13 người chết hôm nay khi một bom xe nổ bên ngoài một nhà hàng gần thành phố Hilla, cách thủ đô Baghdad khoảng 90 kilomet về phía nam.

Trong số nạn nhân có ít nhất 2 cảnh sát viên. Vụ tấn công làm ít nhất 40 người khác bị thương.

Tại tỉnh Anbar, các giới chức cho biết một trái bom gài trên một chiếc xe phát nổ tại một căn cứ quân sự trong thị trấn Habbaniyah, làm 2 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trong khi đó các giới chức nói rằng nhiều tay súng đã nổ súng vào một đội tuần tra an ninh tại phía bắc Baghdad làm thiệt mạng 2 cảnh sát viên và một ngừơi bị thương.

Các vụ tấn công diễn ra trong khi Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch rút binh sĩ khỏi Iraq trước cuối năm nay.

Bạo động giảm bớt so với cao điểm của hai năm 2006 và 2007, nhưng các các giới chức Hoa Kỳ và Iraq đều tỏ ra lo ngại về khả năng đối phó với tình hình an ninh của Iraq sau khi binh sĩ Mỹ triệt thoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG