Đường dẫn truy cập

IMF đồng ý cho Ai Cập vay 3 tỉ đôla


Nền kinh tế Ai Cập đã bị suy sụp vì tình hình chính trị bất định và sự sút giảm trong ngành du lịch, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập
Nền kinh tế Ai Cập đã bị suy sụp vì tình hình chính trị bất định và sự sút giảm trong ngành du lịch, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đồng ý cho Ai Cập vay 3 tỉ đôla theo một chương trình 1 năm được thiết lập để ổn định và phát triển nền kinh tế nước này.

IFM phác thảo văn kiện này hôm qua, và cho biết thỏa thuận sẽ giúp kiến tạo công ăn việc làm, trợ giúp các gia đình có thu nhập thấp, đồng thời tạo một môi trường doanh nghiệp mang tính cạnh tranh hơn, tập trung vào các công ty cỡ trung và nhỏ.

Trong thời gian qua, Ai Cập đã cố gắng tìm nguồn tài trợ để bù đắp vào ngân khoản thiếu hụt lên tới 11 tỉ đôla, cho tới giữa năm tới.

Ả Rập Xê-út đã hứa trợ giúp 4 tỉ đôla trong khi Ngân hàng thế giới, Qatar và Hoa Kỳ cũng đề nghị giúp đỡ.

Nền kinh tế Ai Cập đã bị suy sụp vì tình hình chính trị bất định và sự sút giảm trong ngành du lịch, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Ai Cập, sau khi xảy ra cuộc nổi dậy của quần chúng, kết thúc 30 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Theo thỏa thuận của IMF, Ai Cập sẽ phải bắt đầu trả nợ sau 3 năm.

Thỏa thuận này còn cần được ban chấp hành IMF thông qua trước khi có hiệu lực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG