Đường dẫn truy cập

Hòa đàm Colombia-FARC đạt bước đột phát lớn


Chủ tịch Cuba Raul Castro (giữa) khuyến khích Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) và thủ lãnh FARC Timoleon Jimenez bắt tay sau khi trở ngại cuối cùng để đạt một thỏa thuận hòa bình đã được khắc phục tại cuộc hội đàm ở Havana, ngày 23/9/2015.
Chủ tịch Cuba Raul Castro (giữa) khuyến khích Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) và thủ lãnh FARC Timoleon Jimenez bắt tay sau khi trở ngại cuối cùng để đạt một thỏa thuận hòa bình đã được khắc phục tại cuộc hội đàm ở Havana, ngày 23/9/2015.

Tổng thống Colombia và phe phiến quân FARC đạt được đột phá lớn vào chiều tối thứ Tư trong mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu đã kéo dài hơn 50 năm qua.

Tổng thống Juan Manuel Santos và các thủ lãnh FARC đồng ý ký hòa ước chung cuộc vào tháng 3 năm tới. Thỏa thuận này đạt được tại Havana, nơi hai bên đã tiến hành đàm phán hòa bình trong 3 năm qua do Cuba và Na Uy điều giải.

Tổng thống Santos lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc đàm phán hôm thứ Tư để loan báo kết quả đột phát đạt được khi hai bên cuối cùng đồng ý với nhau trong vấn đề nhạy cảm về công lý đối với những tội hình sự mà các phiến quân đã gây ra.

Theo thỏa thuận, lệnh tổng ân xá sẽ được ban cho các phiến quân, nhưng không áp dụng cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như tội ác chiến tranh, hãm hiếp và bắt cóc.

Các phiến quân thú nhận phạm những tội ít nghiêm trọng nhơn có thể không phải bị tù, nhưng có thể sẽ phải đền bù cho các nạn nhân và được miễn lệnh quản thúc đi lại.

Các nhà thương thuyết của FARC luôn thề quyết không để cho các chiến binh của họ bị giam tù.

Phe phiến quân theo thỏa thuận sẽ giải giới trong vòng 60 ngày trước thời hạn chót vào tháng 3. Chi tiết của việc giải giới vẫn còn đang được bàn thảo.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã điện thoại chúc mừng Tổng thống Santos.

"Nhân dân Colombia xứng đáng được hưởng một nền hòa bình bền vững và công bằng, và đây là thắng lợi của họ," Ngoại trưởng Kerry nói.

Phiến quân cánh tả FARC đã tiến hành cuộc chiến tranh du kích nhằm lật đổ chính phủ Colombia kể từ năm 1964, giết chết nhiều ngàn người. Họ dùng việc buôn lậu ma túy và bắt cóc làm nguồn tài chính nuôi dưỡng cho cuộc chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG