Đường dẫn truy cập

Hàng vạn người biểu tình để 'bảo vệ cách mạng' Ai Cập


Hàng ngàn người biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở Cairo, 1/4/2011
Hàng ngàn người biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở Cairo, 1/4/2011

Hàng vạn người biểu tình tràn ngập quảng trường Tahrir tại Cairo hôm thứ Sáu, đòi đem cựu Tổng thống Hosni Mubarak và những thành viên trong chính quyền của ông ra xét xử về tội tham nhũng.

Cuộc biểu tình để “bảo vệ cách mạng” được thực hiện bởi Liên đoàn Thanh niên Cách mạng, một tổ chức gồm những người trẻ đã giúp phát động cuộc biểu tình ngày 25 tháng 1 dẫn đến việc lật đổ ông Mubarak 18 ngày sau đó.

Những người biểu tình cũng kêu gọi thả tù chính trị, chấm dứt việc xử thường dân bằng các tòa án quân sự, và bãi bỏ luật khẩn cấp của Ai Cập.

Nhiều người trong phong trào dân chủ Ai Cập vẫn còn lo ngại vì cho rằng chính phủ lâm thời do quân đội lãnh đạo hiện nay có vẻ vẫn còn chịu ảnh hưởng của những người trong chính quyền đã bị lật đổ.

Ông Mubarak và gia đình vẫn còn bị giam giữ tại gia tại Ai Cập, trong lúc tài sản của họ ở nước ngoài đã bị phong tỏa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG