Đường dẫn truy cập

Cựu lãnh đạo Anh Cameron rời quốc hội


Ông Cameron và vợ, bà Samantha, vẫy tay chào trước dinh Thủ tướng, số 10 phố Downing, trong ngày cuối cùng giữ chức Thủ tướng, ngày 13/7/2016.
Ông Cameron và vợ, bà Samantha, vẫy tay chào trước dinh Thủ tướng, số 10 phố Downing, trong ngày cuối cùng giữ chức Thủ tướng, ngày 13/7/2016.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố hôm thứ Hai, 12/9, ông sắp từ nhiệm ở Hạ viện.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy 3 tháng sau khi các cử tri trong một cuộc trưng cầu đã lựa chọn việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu, đi ngược lại mong muốn của ông Cameron và dẫn đến việc ông từ chức thủ tướng.

Tại thời điểm đó, ông nói ông sẽ ở lại quốc hội, ở đó, ông không phải lo về bầu cử lại trong thời gian từ nay cho đến năm 2020.

Nhưng hôm 12/9 ông Cameron cho biết sẽ rất khó để ông phục vụ trong vai trò bị cắt giảm của ông mà "không gặp nguy cơ trở thành một hình thức nghi binh".

Ông cho biết ông hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng Theresa May, người đã nắm quyền sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 vài tuần.

Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức để tìm người thay thế cho ghế của ông Cameron trong quốc hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG