Đường dẫn truy cập

Cử tri Venezuela đi bầu người kế nhiệm cố Tổng thống Chavez


Cử tri Venezuela ở nước ngoài đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 14/4/2013.
Cử tri Venezuela ở nước ngoài đi bỏ phiếu bầu tổng thống tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 14/4/2013.
Các cử tri Venezuela hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn tân tổng thống lên kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez.

Chiến dịch tranh cử diễn ra gay gắt, đầy những lời lăng mạ cá nhân và ngôn từ mạnh bạo từ cả hai ứng viên.

Một ứng viên là quyền tổng thống Nicolas Maduro, người được ông Chavez đích thân chọn lựa làm người kế nhiệm.

Và đối thủ của ông Maduro là lãnh tụ đối lập Henrique Capriles.

Ông Maduro, 50 tuổi, từng là một người lái xe buýt và là cựu ngoại trưởng.

Ông Madurobắt đầu chiến dịch tranh cử và dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ hai con số, nhưng đã giảm đáng kể khi gần tới ngày bầu cử.

Còn ông Capriles là thống đốc bang 40 tuổi, từng thất bại trước ông Chavez với tỷ lệ 11% trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.

Ông cáo buộc ông Maduro và chính phủ của ông Chavez không làm gì nhiều để giải quyết các vấn đề kinh tế của Venezuela, tình trạng thiếu lương thực và tỷ lệ tội phạm tăng cao.

Ông Maduro nêu bật nguồn gốc lao động của mình, nói rằng ông Capriles thuộc tầng lớp trung lưu và điều đó khiến ông không thông cảm với người nghèo.

Ông Maduro nói ông sẽ tiếp tục điều ông gọi là cuộc cách mạng của ông Chavez mà người ủng hộ nói là sử dụng nguồn dầu mỏ để giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Ông Chavez qua đời hồi tháng trước sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Phe đối lập cáo buộc ông Chavez trở thành một kẻ độc tài nhưng ông được nhiều người nghèo Venezuela tôn sùng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG