Đường dẫn truy cập

Cầu sập ở Ấn Độ, 22 người mất tích


Cầu sập ở Ấn Độ.
Cầu sập ở Ấn Độ.

Giới hữu trách quận Raigad, miền Tây Ấn Độ, loan báo ít nhất 22 người mất tích e đã thiệt mạng sau khi một cây cầu gãy sập xuống sông hôm 3/8.

Ông Sheetal Ugale, giới chức của Raigad, cho hãng tin AP biết có hai chiếc xe buýt bị rớt xuống sông Savitri.

Ông Ugale nói: "Chúng tôi không thể lần ra dấu vết của hai chiếc xe buýt này. Hai chuyến xe chưa về tới đích. Mỗi chiếc chở khoảng 9 hành khách. Hai chiếc 18 hành khách, cùng 2 lơ xe, và 2 tài xế. Cho nên, chúng tôi nghĩ tổng cộng có 22 người trên 2 chiếc."

Lực lượng cứu hộ cho AP biết nhiều giờ đồng hồ sau khi chiếc cầu 1 làn xe trên cao tốc Mumbai-Goa gãy sập vào khoảng giữa đêm thứ ba, họ không tìm thấy hai chiếc xe buýt cùng người nào sống sót.

Cây cầu được xây dựng vào những năm 1940, có phần chắc bị gãy vì ảnh hưởng của các dòng chảy mạnh do các trận mưa mùa gây ra.

Nhiều khu vực ở Ấn Độ gần đây bị tác động bởi các trận mưa tầm tã. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG