Đường dẫn truy cập

Báo chí TQ: Đối đầu Mỹ - Trung không sớm xảy ra


Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago hôm 7/4.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago hôm 7/4.

Truyền thông Trung Quốc hôm 8/4 ca ngợi cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho rằng nó chứng tỏ cho thế giới thấy rằng cuộc đối đầu Mỹ - Trung sẽ không sớm xảy ra.

Tờ China Daily viết rằng cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida “diễn ra tốt đẹp”, sau khi có “các dấu hiệu lẫn lộn” từ Washington về cách thức tiếp cận của chính quyền này đối với quan hệ Mỹ - Trung.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump có nhiều tuyên bố chỉ trích Trung Quốc khiến Bắc Kinh tức giận, và ông làm phật lòng giới lãnh đạo Trung Quốc vì điện đàm với Tổng thống Đài Loan, trước cả khi lên nhậm chức.

Ông Trump từng khiến Trung Quốc phật lòng với cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sau khi đắc cử.
Ông Trump từng khiến Trung Quốc phật lòng với cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sau khi đắc cử.

Nhưng đôi bên đôi bên đã tránh được các tuyên bố gây căng thẳng ngoại giao khi ông Trump đón tiếp ông Tập tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida, theo Reuters.

China Daily viết rằng đôi bên dường như đều tỏ ra “cùng nồng nhiệt về mối quan hệ mang tính xây dựng mà họ cam kết sẽ vun xới”.

“Điều này nghe có vẻ không tưởng đối với những ai bị ám ảnh bởi kịch bản về một cuộc xung đột ‘không thể tránh khỏi’ giữa một bên họ cho là siêu cường đang lên và một siêu cường hiện thời”, tờ báo viết trong một bài xã luận.

Phát hiện chiến đấu cơ của Trung Quốc ở Biển Đông (VOA60 châu Á)
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:01 0:00

“Nhưng việc Bắc Kinh và Washington tới nay đã cố gắng ngăn chặn xung đột cho thấy rằng việc đối đầu sẽ không sớm xảy ra”, China Daily viết.

Trong khi đó, tờ Global Times viết rằng cuộc gặp là “một chỉ dấu cho thấy quan hệ Mỹ - Trung vẫn theo đúng hướng kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức vào tháng Một”, và rằng hai nước nhiều khả năng sẽ phát triển một “mối quan hệ thiết thực”.

Các ấn phẩm của báo chí Trung Quốc ở nước ngoài cũng có những bình luận giống như trên.

Cháu gái của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã biểu diễn một bài hát bằng tiếng Hoa trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên.
Cháu gái của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã biểu diễn một bài hát bằng tiếng Hoa trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên.

Tờ People's Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng cuộc gặp đề ra đường hướng cho viêc phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trong một đoạn tweet hôm 8/4, ông Trump viết rằng “thiện chí và tình bạn đã được hình thành, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời về vấn đề thương mại”.

Tuy nhiên, theo Reuters, báo chí Trung Quốc không đề cập tới cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria, được cho là phủ bóng lên cuộc gặp thượng đỉnh.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Florida
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG