Đường dẫn truy cập

Bắc Hàn bắn tên lửa mới, Liên hiệp quốc lại họp khẩn như cũ


Bắc Triều Tiên cho biết họ bắn thử thành công một loại tên lửa tầm trung mới được chế tạo, ngày 14/5/2017.
Bắc Triều Tiên cho biết họ bắn thử thành công một loại tên lửa tầm trung mới được chế tạo, ngày 14/5/2017.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn vào thứ Ba về vụ thử tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa hôm Chủ Nhật đạt đến một cao độ mới, cho thấy đây có thể là một loại tên lửa hai tầng mới, dùng nhiên liệu lỏng, có khả năng bay cao lên đến 4.500 km.

Sáng Thứ Hai, Bắc Triều Tiên cho biết họ bắn thử thành công một loại tên lửa tầm trung mới được chế tạo dưới sự giám sát của lãnh tụ Kim Jong Un. Cuộc thử nghiệm nhằm xác định khả năng mang một "đầu đạn hạt nhân cỡ lớn" của tên lửa này.

Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, tên lửa đã được phóng ở góc độ cao nhất để không làm ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Tên lửa đã bay xa 787 km, và đạt độ cao 2.111 km.

Ngay lập tức, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Bắc Triều Tiên, cho rằng đây là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực và vi phạm các nghị quyết của LHQ.

Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các nước áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Bắc Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG