Đường dẫn truy cập

Ông Donald Trump chúc bà Clinton ‘sớm khỏe lại’


Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton vẫy chào phóng viên khi bà rời căn hộ của con gái Chelsea, 11/9/2016.
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton vẫy chào phóng viên khi bà rời căn hộ của con gái Chelsea, 11/9/2016.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ không vận động ở bang miền tây California hôm thứ Hai, 12/9, hoặc hôm thứ Ba, sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi.

Một phát ngôn viên nói vào tối 11/9 là bà sẽ không thực hiện chuyến đi đã lên kế hoạch trước đó, mà dự kiến sẽ bao gồm hoạt động gây quỹ và bài phát biểu về kinh tế.

Ban vận động của bà Clinton cho biết bác sĩ đã khám cho bà hôm 9/9 vì bà bị ho kéo dài và khi đó bác sĩ đã nói bà bị viêm phổi. Các bác sĩ đã cấp thuốc kháng sinh và khuyên bà nên nghỉ ngơi và thay đổi lịch trình.

Nhưng kết quả chẩn đoán đã không được công bố cho đến hôm 11/9 sau khi bà có vẻ không được khỏe tại lễ tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York. Bà đột ngột rời sự kiện và một đoạn video cho thấy bà được một số người giúp trước khi bà loạng choạng ở vỉa hè rồi lên ôtô.

Bà Hillary Clinton, thứ hai từ phải sang, rời lễ tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York.
Bà Hillary Clinton, thứ hai từ phải sang, rời lễ tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York.

Bác sĩ của bà Clinton sau đó cho biết bà đã bị "quá nóng và mất nước" nhưng đã "phục hồi tốt".

Nữ ứng cử viên 68 tuổi sau đó đã xuất hiện từ căn hộ của con gái là Chelsea, tại đó bà đã vẫy tay chào những người ủng hộ.

Khi xe lăn bánh, bà Clinton nói: "Tôi cảm thấy rất tuyệt. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở New York".

VOA Express

XS
SM
MD
LG