Đường dẫn truy cập

Di dân châu Phi được đưa ra khỏi thành phố Rosarno,Ý


<!-- IMAGE -->

Nhà cầm quyền Ý hôm thứ Bảy chuyển hàng trăm di dân châu Phi ra khỏi thành phố Rosarno ở miền nam nước này sau khi xảy ra những vụ đụng độ với cư dân địa phương và cảnh sát.

Xe buýt chở những di dân này đến nơi tạm trú bên ngoài thành phố thuộc vùng Calabria.

Nhiều di dân bỏ đi dù rằng chủ nhân chưa trả lương cho họ.

Các vụ xung đột bắt đầu vào ngày thứ Năm khi một vài cư dân địa phương bắn súng hơi vào một nhóm di dân từ nơi làm việc tại các trang trại trở về làm hai người di dân bị thương.

Hàng trăm di dân đổ ra đường phố để phản đối, đập vở các cửa xe ôtô và đốt các thùng rác trước khi cảnh sát đến can thiệp.

Các vụ xung đột tiếp tục sang ngày thứ Sáu khi vào khoảng 2000 di dân tụ tập bên ngoài tòa thị chính để phản đối điều mà họ gọi là đối xử kỳ thị.

Một vài người biểu tình xung đột với cảnh sát và dân địa phương khi bị những người này ngăn chặn.

Hai ngày bạo động đã làm ít nhất 37 người bị thương trong đó có 18 cảnh sát.

Bà Laura Boldrini, phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự quan tâm về những căng thẳng giữa di dân và cư dân địa phương tại Rosarno.

Bà dự trù đi thăm thành phố này hôm thứ Bảy.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Roberto Maroni, một thành viên của đảng Liên đoàn miền Bắc, có khuynh hướng chống di dân, đã ra lệnh điều tra vụ bạo loạn này.

Ông đổ lỗi cho chính phủ trước là “đã quá bao dung đối với di dân bất hợp pháp”.

Hàng chục ngàn người châu Phi làm việc tại các trang trại thuộc Calabria là những di dân bất hợp pháp.

Mỗi ngày họ kiếm được từ 30 đến 37 đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG