Đường dẫn truy cập

Biểu tình, rối loạn chính trị đe dọa nền kinh tế Thái Lan


Nền kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với những thời kỳ gay go hơn vì những rối loạn chính trị và các cuộc biểu tình trên đường phố tại thủ đô Bangkok. Theo tường trình của thông tín viên Ron Corben của đài VOA, các kinh tế gia lo ngại rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm kích hoạt nền kinh tế sẽ bị những cuộc phản kháng gây trì trệ thêm nữa.

Hôm nay là khởi đầu của ngày Tết theo truyền thống của Thái Lan, một kỳ lễ 3 ngày thường khiến người ta chi tiêu nhiều hơn cho thực phẩm, hàng tiêu dùng cũng như du lịch. Nhưng cả dịp Lễ, lẫn nền kinh tế Thái Lan nói chung, đều đang bị lu mờ trước tình trạng rối loạn chính trị trong nước.

Những người biểu tình chống chính phủ, phần đông là những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, tiếp tục chặn các đường phố tại Bangkok hôm nay, một ngày sau khi chính phủ ban hành tình trạng khẩn trương. Lực lượng An ninh và người biểu tình đã đụng độ nhau suốt ngày.

Phe biểu tình đòi chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và đòi tổ chức một cuộc tuyển cử mới.

Ông Somphob Manarangsan, một kinh tế gia tại Trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok, cho rằng những cuộc phản kháng sẽ làm trầm trọng thêm nền kinh tế yếu ớt trong nước.

Ông Somphob nói: “Như mọi người đều biết, chúng ta bị tác động bởi cơn khủng hoảng toàn cầu nhiều hơn và nghiêm trọng hơn, cả trong khu vực thực tế lẫn việc xuất khẩu sản phẩm. Cho nên từ nay, những điều vừa nói sẽ bị tác động bởi vấn đề này, cũng như nhiều khu vực hàng đầu của nền kinh tế. Tôi nghĩ nó sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan.”

Công nghiệp du lịch là ngành chịu tác hại nhiều nhất. Nhiều nước đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc du lịch Thái Lan trong những ngày qua. Những cảnh báo được đưa ra đúng vào lúc công nghiệp này bắt đầu phục hồi sau thiệt hại xẩy ra khi phe biểu tình chống Thaksin phong tỏa các phi trường tại Bangkok hồi cuối năm ngoái.

Ông Starporn Seri-sinha, một cấp quản trị trong công nghiệp du lịch, nói những cuộc biểu tình đã là một cú đánh mạnh vào công nghiệp này.

Ông Starporn nói: “Tác động gây thiệt hại nặng nề cho tiếng tăm của Thái Lan như là một điểm đến tốt của ngành du lịch. Phần lớn du khách quốc tế có thể mất tin tưởng rằng Thái Lan là một điểm đến bình yên.”

Ông Starporn dự đoán số du khách tham quan Thái Lan sẽ sụt giảm 1/3 năm nay, xuống còn chưa đầy 10 triệu người. Ông không hy vọng công nghệ này sẽ hồi phục vào năm nay.

Các kinh tế gia nói họ lo ngại rằng các cuộc biểu tình sẽ làm trì trệ hoặc phá hỏng những chương trình kích hoạt kinh tế của Thủ tướng Abhisit.

Ngân Hàng Phát triển Á Châu và những Ngân hàng quốc tế khác cho rằng xung đột chính trị tại Thái Lan có thể có nghĩa là nền kinh tế sẽ co cụm 5% trong năm nay, thay vì chỉ 2% như dự đoán trước kia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG