Đường dẫn truy cập

Guinea-Bissau cử hành quốc tang cho viên Tư lệnh quân đội bị ám sát


Tư lệnh quân đội Guinea Bissau, Tướng Batista Tagme Na Waie, đã được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng trong một lễ quốc táng.

Tang lễ diễn ra hôm nay tại nghĩa trang thành phố ở thủ đô Bissau, sau khi được hoãn lại một ngày.

Vị tướng này đã bị sát hại cách đây 1 tuần lễ trong một vụ đánh bom ở thủ đô. Vài giờ sau đó, binh sĩ đã ám sát tổng thống nước này, ông Joao Bernardo Vieira, trong một cuộc tấn công rõ ràng là để trả thù.

Một lễ quốc táng dành cho tổng thống Vieira dự trù sẽ được cử hành vào ngày mốt.

Chụ tịch Quốc hội Raimundo Perreira đang phục vụ trong tư cách tổng thống tạm thời của Guinea-Bissau trong khi giới hữu tách tìm cách tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Tin trong tuần này từ Bissau nói rằng ông Zamora Induta, phối hợp viên hiện tại của ủy ban quân đội là ứng viên hàng đầu thay thế tướng Na Waie.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG